| Hotline: 0983.970.780

Công an An Giang điều tra vụ 40 người từ Campuchia vượt sông về Việt Nam

Thứ Ba 23/08/2022 , 15:06 (GMT+7)

Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng cấu kết tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia...

Empty

Hình ảnh từ video clip, hàng chục người đang cố gắng trốn chạy về Việt Nam. Ảnh: Tiến Tầm. 

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tượng hỗn loạn hàng chục người Việt Nam tháo chạy khỏi một Casino ở Campuchia và cố gắng vượt sông nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, gây xôn xao dư luận. Nhận được tin báo, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang nhanh chóng vào cuộc mở rộng điều tra, đấu tranh, xử lý.

Vào khoảng 9 giờ ngày 18/8, Chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 21 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Khánh Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đóng tại khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ 40 người (35 nam và 5 nữ) từ Casino Rich World, thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) bơi qua sông Bình Di nhập cảnh vào Việt Nam.

Xác định đây là vụ việc phức tạp, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Bước đầu, những người này khai nhận, trước đó do tin vào những lời chào mời hấp dẫn tuyển lao động làm việc tại Campuchia với mức lương từ 700 - 1.000 USD/tháng trên mạng xã hội nên họ đã vượt biên trái phép sang Campuchia.

Với vông việc hàng ngày là làm game online và lên các trang mạng theo sự chỉ đạo của Casino. Do làm việc quá thời gian quy định (không được nghỉ ngơi), không được trả lương, nên nhóm người này thống nhất bàn bạc tìm cách vượt biên giới về Việt Nam.

Đã vài ngày trôi qua, anh L.Đ. H, cư trú tỉnh Gia Lai vẫn chưa tin được rằng mình đã về được Việt Nam sau 4 tháng bị bóc lột sức lao động và cách đối xử thiếu tính người của những đối tượng tại các Casino (Campuchia). Anh H cùng nhiều người khác chấp nhận vượt biên trái phép sang Campuchia với ước mơ về một công việc ổn định lương cao. Tuy nhiên, chẳng có việc nhẹ, không có lương cao mà thực chất nạn nhân bị đưa vào các đường dây thực hiện hành vi lừa đảo, mỗi ngày làm việc 15 giờ, hoặc bị bán vào các sòng bài, bị đánh đập, tra tấn đòi tiền chuộc nếu muốn trở về Việt Nam.

Hiên tại, sức khỏe, tinh thần của 40 người nhập cảnh trái phép đã được ổn định. Ảnh: Tiến Tầm.

Hiên tại, sức khỏe, tinh thần của 40 người nhập cảnh trái phép đã được ổn định. Ảnh: Tiến Tầm.

Chỉ tay vào những vết thương chưa lành trên người, anh H kể: “Tôi sang làm việc ở bên đó được 4 tháng rồi. Công việc hằng ngày là lên các trang mạng thực hiện các hành vi lừa đảo. Chúng cho chỉ tiêu ví dụ trong vòng 5 ngày phải tìm được 2 khách và 10 đến 15 triệu, những ai không làm được thì sẽ bị đưa vào danh sách đen, 5 ngày tiếp theo mà không đạt chỉ tiêu thì sẽ bị chích điện và nếu 5 ngày sau vẫn không tìm được khách nào thì sẽ bị đem đi bán. Tôi đã bị 2 lần chích điện với thủ đoạn 3 thanh niên còng tôi vào một cái ghế, giữ chặt tôi lại và bắt đầu chích điện đến khi nào mình gần ngất xỉu mới ngưng”. 

Tiếp lời H, anh N.Q.T, cư trú huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết: Làm việc nơi đó chúng tôi bị áp lực và chèn ép nhiều lắm. Tháng lương đầu tôi được hơn 500 USD, nhưng những tháng sau thì bị trừ dần, trừ vì không đạt chỉ tiêu, doanh thu… và chúng đánh người Việt Nam mình trước mặt mình luôn, ngay tại phòng làm việc. Qua đây tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người, đừng ham và tin vào việc nhẹ lương cao. Chẳng có việc nhẹ đâu, nặng đầu lắm và khi làm không được bạn sẽ bị bán, bán từ công ty này sang công ty khác và chỗ nào cũng bị đánh đập dã man thiếu tình người…

Nhóm người này còn cho biết, các đối tượng bên Casino hành hung đánh đập dã man cả phụ nữ và với bất cứ ai khi họ không hoàn thành nhiệm vụ. Chính trong môi trường đầy áp lực và bị đối xử thậm tệ, nên họ đã bàn bạc, tìm cách trốn về Việt Nam. Trong quá trình vượt sông, một người không may mất tích. Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể người này, qua kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân chết do ngạt nước.

Empty

Đối tượng Lê Văn Danh và Nguyễn Thị Lệ đã tổ chức nhiều lần cho người khác xuất cảnh trái phép, bị lực lượng Công an An Giang bắt giữ. Ảnh: Tiến Tầm.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 20/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1980 và Lê Văn Danh, sinh năm 1988 cùng trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Lệ khai nhận từ khoảng tháng 5/2022, Lệ được một người đàn ông không rõ lai lịch câu móc tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia, thì Lệ đồng ý. Sau đó, Lệ câu móc với Danh tham gia rước khách xuất cảnh chở đến bến sông bờ phía Việt Nam giao cho Lệ đưa sang Campuchia với thuận khi đưa khách trót lọt qua Campuchia, Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng/khách. Trong số 40 người trốn khỏi Casino Campuchia vượt sông về Việt Nam, Lệ cùng Danh đưa đi 6 người. Ngoài ra, Lệ còn thừa nhận cùng Danh đưa trót lọt nhiều lần, nhiều đối tượng xuất cảnh trái phép qua Campuchia với mục đích làm việc tại Casino.

Qua lời khai của các nạn nhân và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm mua bán người và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, các lực lượng chức năng Công an tỉnh An Giang đang tập trung củng cố hồ sơ, tài liệu, đấu tranh, bắt giữ các đối tượng có liên quan, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, nhất là trên tuyến biên giới

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm