| Hotline: 0983.970.780

Bệnh viện Thống Nhất nhận tiêu chuẩn Vàng quốc tế về điều trị đột quỵ

Thứ Tư 23/09/2020 , 16:19 (GMT+7)

Chiều 23/9, Tổ chức Đột quỵ Thế Giới đã trao giấy chứng nhận đạt chuẩn Vàng (Golden Angels Award) về điều trị đột quỵ cho Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM).

PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, Phó Chủ tịch Hội đột quỵ Việt Nam, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM đã trao chứng nhận tiêu chuẩn Vàng (Golden Angels Award) về điều trị đột quỵ cho Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM). Ảnh: Nguyễn Thủy.

PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, Phó Chủ tịch Hội đột quỵ Việt Nam, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM đã trao chứng nhận tiêu chuẩn Vàng (Golden Angels Award) về điều trị đột quỵ cho Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM). Ảnh: Nguyễn Thủy.

Tại đây, PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, Phó Chủ tịch Hội đột quỵ Việt Nam, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM đã trao chứng nhận tiêu chuẩn Vàng (Golden Angels Award) về điều trị đột quỵ của Hội đột quỵ Thế giới cho Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM).

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, chứng nhận tiêu chuẩn Vàng của Hội đột Quỵ thế giới là thước đo để các đơn vị điều trị đột quỵ nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân, đánh dấu những bước thành công ban đầu của đơn vị điều trị đột quỵ. 

"Trong tiêu chuẩn của Hội Đột quỵ Thế giới, không chỉ chú trọng tới thời gian vàng điều trị cho bệnh nhân đột quỵ mà còn chú trọng đến phòng ngừa, không để bệnh nhân tái đột quỵ trở lại", PGS.TS Nguyễn Huy Thắng nhấn mạnh.

Theo PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, bệnh đột quỵ gây nên hệ lụy rất lớn cho sức khỏe bản thân người bệnh, nguy cơ tử vong rất cao. Nó là gánh nặng rất lớn cho gia đình, cho xã hội nếu không được điều trị sớm, điều trị đúng cách.

Thời gian qua, Bệnh viện Thống Nhất đã đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, cử nhiều bác sĩ đi đào tạo trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị bạn, đơn vị tuyến dưới trong việc thông tin tiếp nhận ca đột quỵ. Do đó, việc tiếp nhận bệnh nhân, xử lý cấp cứu, chẩn đoán và điều trị rất kịp thời, rút ngắn thời gian điều trị, tỷ lệ bệnh nhân được điều trị phục hồi tốt trong khung giờ vàng ngày càng được nâng lên.

"Chứng nhận tiêu chuẩn Vàng của Tổ chức Đột quỵ Thế giới trao tặng Bệnh viện Thống Nhất là thành quả của sự nỗ lực rất lớn của tất cả nhân viên, sự phối hợp nhịp nhàng của các khoa Nội Thần kinh, Cấp cứu, Tim mạch can thiệp, Ngoại Thần kinh, Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện trong suốt thời gian qua", Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ.

Cũng theo bác sĩ Lê Đình Thanh, thời gian tới Bệnh viện Thống Nhất sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm giúp rút ngắn hơn nữa thời gian chẩn đoán và can thiệp đột quỵ và phấn đấu đạt được tiêu chuẩn Kim cương (Platinum) trong năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bệnh viện Thống Nhất đã điều trị cho 376 bệnh nhân đột quỵ. Trong đó, khoảng 7,4-7,9% bệnh nhân nhồi máu não được điều trị tái thông mạch máu não bị tắc nghẽn. Kết quả thống kê phần lớn hồi phục về chức năng tốt, tự đi lại sinh hoạt gần bình thường đến bình thường đánh giá bằng thang điểm Rankin.

Ở Việt Nam hiện nay có 91 bệnh viện có khả năng tiếp nhận điều trị đột quỵ cấp.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm