| Hotline: 0983.970.780

Bệnh viện tư nhân chất lượng cao đầu tiên ở Yên Bái

Thứ Tư 31/03/2021 , 11:10 (GMT+7)

Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân phía Tây tỉnh Yên Bái, Công ty Trường Đức xây dựng bệnh viện đa khoa chất lượng cao Trường Đức tại TX. Nghĩa Lộ.

Bệnh viện đa khoa Trường Đức. Ảnh: Thái Sinh.

Bệnh viện đa khoa Trường Đức. Ảnh: Thái Sinh.

Đây là bệnh viện tư nhân đầu tiên ở Yên Bái vừa được Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 5299/QĐ-BYT ngày 21/12/2020, với quy mô 150 giường bệnh, được thực hiện 7.646 kỹ thuật chuyên môn theo quy định tại Thông tư 43/2013/TT- BYT và Thông tư 21/2017/TT-BYT.

Theo quyết định của Bộ Y tế, Bệnh viện đa khoa Trường Đức được phân tuyến chuyên môn kỹ thuật là tuyến III và xếp hạng tương đương với bệnh viện hạng III để ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đồng thời Bộ Y tế cấp Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh số 295/BYT- GPHĐ ngày 21/12/2020 cho Bệnh viện đa khoa Trường Đức do thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ký.

Bệnh viện đa khoa Trường Đức được xây dựng với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng tại phường Pú Trạng, TX. Nghĩa Lộ đưa vào hoạt động từ ngày 20/2/2019.

Ban đầu có tên là Trung tâm Điều trị chất lượng cao thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ với 15 khoa phòng, đầy đủ tiện nghi chăm sóc, điều trị. Các thiết bị máy móc: Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 dãy,  các hệ thống phẫu thuật nội soi, nội soi tiêu hóa chẩn đoán, máy SA 4D, dople xuyên sọ, XQ kỹ thuật số, hệ thống thiết bị chuyên khoa mắt, máy đo mật độ xương… đáp ứng các điều kiện do Bộ Y tế quy định.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Thái Sinh.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Thái Sinh.

Với đội ngũ cán bộ 135 y sĩ, bác sĩ, kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao được đào tạo và hỗ trợ của Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Quân y 103…

Trung tâm có phòng chẩn đoán trực tuyến kết nối với Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Do mô hình phối hợp giữa bệnh viện nhà nước và tư nhân không phù hợp trong các hoạt động, nên Bộ Y tế quyết định thành lập Bệnh viện Trường Đức thành bệnh viện độc lập, nhằm đa dạng hóa các loại bệnh viện để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân phù hợp với nhu cầu người bệnh và thực tế của địa phương.

Như vậy, đây là bệnh viện tư nhân chất lượng cao đầu tiên ở Yên Bái được thành lập theo quy định của pháp luật, nhằm xã hội hóa việc khám, chữa bệnh cho người dân ở một tỉnh miền núi như Yên Bái còn nhiều khó khăn.

Bệnh viện đã trang bị các thiết bị hiện đại: Chụp cắt lớp vi tính, XQ kỹ thuật số, siêu âm 4D, hệ thống phẫu thuật nội soi, dao mổ siêu âm…

Bệnh viện đa khoa Trường Đức được Bệnh viện Đại học y Hà Nội giúp đỡ chuẩn đoán hình ảnh đọc kết quả từ xa và hỗ trợ điều trị thận tiết liệu…

Bệnh viện Bạch Mai cử các bác sĩ chuyên khoa sâu hỗ trợ và phối hợp thực hiện các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới, như: Tán sỏi ngược dòng bằng laser, phẫu thuật nội soi các khối u có kích thước lớn, cắt túi mật bằng nội soi…phần lớn các phẫu thuật bằng nội soi.

 Mặc dù bệnh viện đăng ký 150 giường, nhưng thực tế hiện nay đang điều trị hơn 200 giường, hàng ngày khám 200 bệnh nhân vượt công suất khám, chữa bệnh từ 120- 130%.

Thầy thuốc thăm hỏi bệnh nhân Phạm Thanh Hòa. Ảnh: Thái Sinh.

Thầy thuốc thăm hỏi bệnh nhân Phạm Thanh Hòa. Ảnh: Thái Sinh.

Bệnh nhân tới khám, điều trị ở Bệnh viện đa khoa Trường Đức bao gồm 4 huyện phía Tây tỉnh Yên Bái: Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và TX. Nghĩa Lộ, ngoài ra bệnh nhân ở các huyện: Phù Yên, Ngọc Chiến (Sơn La), Than Uyên (Lai Châu) cũng đến khám và điều trị tại đây.

Bệnh viện đã điều trị nhiều ca bệnh khó mà nhiều bệnh viện khác không tìm ra nguyên nhân của bệnh, đó là bệnh nhân Bàn Kim Chu dân tộc Dao, ở xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn bị một viên đạn hoa cải do một người cùng đi săn bắn nhầm, viên đạn đã nằm trong ổ bụng ông Chu suốt 25 năm được bao quanh bởi một lớp mỡ dày.

Một số bệnh viện không phát hiện đã trả về, khi vào Bệnh viện đa khoa Trường Đức với thiết bị chụp chiếu hiện đại đã phát hiện ra.

Ông Phạm Thanh Hòa 67 tuổi là thương binh bị loạn nhịp tim và bệnh thận, đã điều trị ở Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương hai đợt, ngày 8/3/2021 bệnh tái phát, ông được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa Trường Đức, sau một tuần điều trị bệnh tình đã ổn gần như trở lại bình thường. Ông thành thật: Các y, bác sĩ ở đây có thái độ tốt, tận tình với người bệnh, phòng bệnh rất sạch sẽ…

Bệnh nhân Lê Văn Vinh ở thôn An Thịnh, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn bị ung thư phổi và suy tim độ 4, ông đã điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, do hoàn cảnh khó khăn nên không đủ điều kiện đi điều trị ở các bệnh viện tuyến trên, ngày 6/3/2021 ông được người nhà đưa vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trường Đức.

Ông cho hay: Đây là lần thứ hai tôi vào đây điều trị, hiện bệnh đã đỡ. Các thầy thuốc rất vô tư và nhiệt tình, nhất là không có những biểu hiện tiêu cực đối với bệnh nhân…

Bà Hà Thị Hồng Thúy - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trường Đức cho hay: Bệnh viện luôn vượt công suất khám và điều trị. Nhưng chúng tôi phải cố gắng sắp xếp với tất cả khả năng có thể, khi người bệnh tin cậy đến với chúng tôi thì bệnh viện không thể từ chối…

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm