| Hotline: 0983.970.780

Bí ẩn bức thư Columbus bị đánh cắp khỏi thư viện Vatican

Thứ Năm 21/06/2018 , 07:05 (GMT+7)

Bức thư cổ của Christopher Columbus viết cách đây 525 năm đã bị đánh cắp một cách tinh vi vừa được hoàn trả lại cho Vatican, trang Thevintagenews.com (TVN) đưa tin.

08-37-42_nh_chung
Bức thư của Columbus

Theo TVN, tài liệu cổ và có giá trị nói trên là sản phẩm của Thư viện Vatican (VL) được bảo quản cẩn mật bởi một lực lượng an ninh đặc biệt nhưng bỗng dưng bị “rút ruột” thay bằng bằng một bản “dỏm” thông minh, y chang như thật. Hàng thật được bán cho một nhà sưu tập đồ cổ với giá lên tới sáu con số tiền USD.

Bức thư Columbus đã được trả lại cho VL vào ngày 14 tháng 6 năm 2018 mới đây thông qua nhờ một cuộc điều tra kéo dài 7 năm của các chuyên gia về đồ cổ, tổ chức an ninh nội địa, luật sư Delaware (Mỹ). Đặc biệt là góa phụ, vợ nhà sưu tập người Mỹ đã bỏ ra 875.000 USD để mua lại lá thư này và trao cho đại sứ Mỹ ở Vatican để trả về cho Thư viện Vatican.

Theo tờ New York Times, đây chỉ là một trong số nhiều bức thư của Columbus bị đánh cắp và bán tự do ngoài chợ trời. Thư được Columbus viết trên giấy da vào năm 1493 trên hành trình thám hiểm châu Mỹ trở về châu Âu. Nó viết bằng bằng tiếng Tây Ban Nha gửi cho Nữ hoàng Isabella và Vua Ferdinand, mô tả những gì Columbus đã gặp trong cuộc chinh phục thế giới mới, đặc biệt là những vùng đất, con người xa lạ, họ coi tàu bè và những người của Columbus như thể từ thiên đàng đến.

Bức thư được dịch sang tiếng Latinh và cho ra đời ba phiên bản in ở Italia. Bản của Vatican được in ở Rome bởi linh mục Stephan Plannck vào năm 1493 có tên là "Plannck II - Columbus Letter."

Nhiều thế kỷ trôi qua người ta không rõ hành trình bức thư ra sao, nhưng đến thế kỷ 19, nó xuất hiện trong bộ sưu tập của Bá tước Giovanni Francesco De Rossi, một nhà sưu tập nhiệt huyết. Ông đã thu thập nhiều bản thảo quan trọng với sự hỗ trợ tài chính của người vợ giàu có và lập dị Maria Louise Charlotte de Bourbon. Sau khi chồng qua đời, góa phụ này đã làm từ thiện, chuyển toàn bộ cho Dòng Tên (the Jesuits)...

08-37-42_1
Nữ đại sứ Mỹ Gingrich trao bức thư "Plannck II - Columbus Letter" cho tòa thánh Vatican

Năm 2011, các nhà chức trách Mỹ đã được thông báo, các lá thư của Columbus đang được lưu giữ tại nhiều thư viện châu Âu đều là đồ giả, chúng được “rút ruột” đưa ra ngoài để trao đổi lấy tiền, trong số này có lá thư 1493 từng được bảo quản tại Thư viện Vatican.

Qua điều tra, người ta mới vỡ lẽ, bức thư “chính chủ” đã được David Parsons ở Atlanta mua năm 2004 từ một đại lý ở New York với giá 875.000 USD. Nhưng làm thế nào các đại lý lại mua được lá thư này?. Theo điều tra, một nhân vật có là Marino Massimo De Caro có thể là chủ mưu bối đây là một "kẻ trộm cắp sách có tiếng ở Italia". David Parsons người đã qua đời không hề hay biết thứ mà ông mua là lá thư "Plannck II - Columbus Letter" của Columbus bị đánh cắp từ Vatican.

Đánh giá việc bức thư được hoàn lại cho Vatican, nữ đại sứ Gingrich cho rằng công lao lớn là của gia đình nhà Parsons. Đây là lần thứ ba trong hai năm trở lại đây Mỹ trao trả cho hệ thống thư viện châu Âu những bức thư của Columbus bị đánh cắp. Tuy nhiên đến nay các nhà điều tra vẫn chưa hiểu hết làm thế nào mà người ta sao chép được các tài liệu này, phải chăng phải có người trong cuộc giúp sức và phải sử dụng nhiều thiết bị, công nghệ hiện đại mới làm được.

08-37-42_2
Christopher Columbus (1451-1506)

 

(Theo Thevintagenews- 6/2018)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).