| Hotline: 0983.970.780

Bị cấm dùng hóa chất, nông dân Thái Lan rơi vào thế bí

Thứ Sáu 15/11/2019 , 07:01 (GMT+7)

Tỉnh Nakhon Ratchasima được coi là vựa sắn của Thái Lan, chiếm ít nhất 25% tổng sản lượng cả nước. Loại cây này là nguyên liệu thô quan trọng cho ngành công nghiệp thực phẩm.

110115637
Một cửa hàng hóa chất tại tỉnh Chai Nat hạ giá bán thuốc diệt cỏ paraquat và glyphosate cùng thuốc trừ sâu chlorpyrifos. Ảnh: Bangkok Post.

Pamorn Sriprasert là một trong những nông dân trồng sắn ở quận Nong Bunnak, Nakhon Ratchasima. Ông canh tác trên diện tích 48ha trong hơn 25 năm qua. Dù giá sắn trên thị trường rất khó dự báo, Pamorn vẫn rất vui vẻ với công việc của ông cho đến khi 26 thành viên của Ủy ban Chất độc hại Quốc gia Thái Lan (NHSC) ngày 22/10 bỏ phiếu cấm ba loại hóa chất gồm paraquat, glyphosate và chlorpyrifos.

NHSC thay đổi xếp hạng ba hóa chất trên từ chất độc Loại 3 lên Loại 4, tức cấm sản xuất, xuất nhập khẩu hoặc sở hữu.

Pamorn nói với Bangkok Post rằng ông thường phun paraquat và glyphosate lên đất để diệt cỏ. Khi lệnh cấm có hiệu lực, Pamorn cùng hàng nghìn nông dân trồng sắn khác sẽ buộc phải dừng sử dụng và gửi các hóa chất này tới nhà chức trách để xử lý.

Theo Pamorn, lệnh cấm, dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/12, sẽ ảnh hưởng nặng nề tới người trồng sắn Thái Lan.

“Tôi đã xem biện pháp thay thế đề xuất. Không có gì tốt hơn các hóa chất bị cấm đó nếu xét về hiệu quả và chi phí. Tôi chưa thấy có loại máy móc nào có thể giúp chúng tôi giải quyết cỏ dại”, Pamorn nói, cảnh báo nông dân đang mất dần niềm tin vào Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan.

“Chúng tôi không chắc liệu bộ đủ khả năng giúp loại bỏ những tác động tiêu cực lên nông dân hoặc tìm biện pháp thay thế mang tính thực tiễn”.

Pamorn mô tả nông dân tại Nakhon Ratchasima cảm thấy “bị phản bội” bởi các chính trị gia từ đảng Bhumjaithai. Thứ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Mananya Thaises là thế lực đứng sau lệnh cấm. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul, thủ lĩnh đảng Bhumjaithai, cũng ủng hộ lệnh cấm.

“Đảng Bhumjaithai từng cam kết tăng giá bán sắn nhưng lệnh cấm làm tăng chi phí thu hoạch, khiến nông sản này kém cạnh tranh hơn, Pamorn chỉ trích.

Cục Nông nghiệp - thuộc Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan - cũng phản đối mạnh mẽ lệnh cấm, cho rằng chi phí thu hoạch sẽ tăng 10 lần. Theo nghiên cứu, chi phí thu hoạch sắn có thể tăng từ gần 940 baht/ha lên 7.500 baht/ha nếu thuê nhân công nhổ cỏ, hoặc khoảng 3.440 baht/ha nếu thuê máy diệt cỏ.
 

Nỗi buồn người nông dân

Ý tưởng cấm ba loại hóa chất diệt cỏ từng được nêu ra từ hơn hai năm trước. Trong hơn một năm qua, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan được khuyến khích nghiên cứu các biện pháp thay thế và chuẩn bị cho nông dân để họ chuyển sang trồng trọt không hóa chất.

“Tuy nhiên, bộ lại có vẻ nhàn rỗi”, Witoon Lianchamroon, giám đốc BioThai, nhóm vận động ủng hộ lệnh cấm, nói.

Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan được kỳ vọng sớm thông báo các biện pháp hạn chế ảnh hưởng đến nông dân trồng các loại cây kinh tế - như cọ, mía, lúa và sắn - nhưng họ lại không hành động.

“Tôi không biết đây có phải hệ quả của trò chơi chính trị hay không nhưng bộ không nên im lặng. Nông dân địa phương cần biết cách chính phủ sẽ hỗ trợ họ”.

Ngày 6/11, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan thành lập một ủy ban để giám sát và giảm ảnh hưởng từ lệnh cấm, gồm 17 đại diện đến từ các cơ quan khác nhau. Wisit Srisuwan, phó giám đốc Cục Khuyến khích Hợp tác, nói cục đã cung cấp máy diệt cỏ cho 71 hợp tác xã nông nghiệp.

‘Tác dụng phụ’

Lệnh cấm hóa chất đã tạo ra ảnh hưởng sâu rộng. Theo Hiệp hội Đổi mới Thương mại Nông nghiệp Thái Lan (TAITA), ủng hộ dùng hóa chất, Thái Lan sẽ gặp rắc rối với một số quốc gia như Mỹ - nhà xuất khẩu thuốc phun cây trồng cho Bangkok.

Khi lệnh cấm có hiệu lực, Thái Lan không được phép nhập sản phẩm có chứa paraquat, glyphosate và chlorpyrifos. Sự thay đổi này có thể bị Mỹ coi là rào cản phi thuế quan.

Voranica Nagavajara Bedinghaus, giám đốc điều hành TAITA, cho rằng Brazil, Argentina, Mỹ, Canada và Australia sẽ đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

“Chuỗi thực phẩm của Thái Lan sẽ sụp đổ vì một quyết định được đưa ra nhưng thiếu sự cân nhắc đến ảnh hưởng”, bà nói. Một số công ty đã bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm đang đệ đơn kiện các cơ quan chính phủ Thái Lan.
 

Sự chuyển đổi chậm chạp

Không phải toàn bộ các lĩnh vực phản đối lệnh cấm. Ngành gạo hoan nghênh quyết định từ chính phủ, cho rằng chính sách đó sẽ giúp nông dân bước vào ngành nông nghiệp hữu cơ.

Charoen Laothamatas, chủ tịch Hiệp hội Các nhà xuất khẩu Gạo Thái Lan, ủng hộ cấm paraquat, glyphosate, chlorpyrifos, và đã đề nghị nông dân giảm sử dụng hóa chất.

“Nhiều bên mua đang thắt chặt quy định để bảo vệ người tiêu dùng”, theo Charoen. “Nếu nông dân phớt lờ lệnh cấm hoặc không giảm dùng hóa chất, xuất khẩu gạo sẽ bị ảnh hưởng”. Ông cho biết tiêu dùng gạo toàn cầu đang hướng đến các sản phẩm không hóa chất.

Sarawut Rungmekarat, giảng viên Khoa Nông nghiệp, Đại học Kasetsart, Bangkok, cho rằng nông dân Thái Lan cần chuẩn bị để chuyển sang trồng trọt không hóa chất. Nông dân cần dành thêm thời gian để diệt cỏ bởi các biện pháp thay thế sẽ không có tác dụng nhanh và hiệu quả như những hóa chất bị cấm.

Không kiểm soát được cỏ dại, năng suất có thể giảm tới 80%, Sarawut cảnh báo. Ông cũng chưa thấy chính phủ Thái Lan có kế hoạch giúp quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ.

“Hiện chưa có biện pháp diệt cỏ thay thế hiệu quả. Do đó, tác động kinh tế lên nông dân sẽ rất lớn”.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm