| Hotline: 0983.970.780

Bị lừa gần 800 triệu đồng khi chuyển tiền cho nhân viên 'ship' hàng

Thứ Năm 13/02/2025 , 17:35 (GMT+7)

Chuyển tiền theo hướng dẫn của đối tượng giả mạo shipper và nhân viên chăm sóc khách hàng một phụ nữa bị lừa gần 800 triệu đồng...

Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo về một vụ lừa đảo với số tiền lên đến gần 800 triệu đồng. Nạn nhân là chị Đ.N., một phụ nữ sống tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Một nạn nhân đến công an trình báo việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh hoạ.

Một nạn nhân đến công an trình báo việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin từ đơn trình báo, vào ngày 5/2/2025, chị Đ.N. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là shipper, thông báo có đơn hàng đang trên đường giao. Vì không có mặt tại nhà, chị đã yêu cầu shipper để đơn hàng tại lễ tân và cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để chuyển tiền thanh toán.

Sau khi chuyển khoản theo số tài khoản nhận được, chị Đ.N. nhận được cuộc gọi từ nam shipper, người này giải thích rằng anh ta đã gửi nhầm số tài khoản của đơn vị giao hàng và sẽ thông báo trung tâm để giúp chị lấy lại số tiền. Tuy nhiên, anh ta yêu cầu chị chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân của tài xế và cung cấp thêm một đường link Facebook với cú pháp “Tôi muốn hủy đăng ký chạy ship và hoàn lại 1032k do ship gửi nhầm số tài khoản.” Chị Đ.N. làm theo chỉ dẫn.

Ngay sau đó, một tài khoản Messenger mang tên “GIAOHANGTIETKIEM” liên lạc với chị Đ.N., tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng và yêu cầu chị chia sẻ màn hình để thực hiện các thao tác qua một đường link lạ "Chatlink.wchatlink.com". Dù cảm thấy nghi ngờ, chị N. vẫn tiếp tục làm theo yêu cầu vì lo sợ bị tính phí hội viên 3,5 triệu đồng mỗi tháng nếu không hoàn tiền như lời đối tượng nói.

Trong hai lần chuyển khoản, tổng số tiền chị Đ.N. đã chuyển cho đối tượng là 798.698.888 đồng. Sau khi hoàn thành việc chuyển tiền, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị liên hệ với một người tên Tuấn để được hướng dẫn lấy lại số tiền. Tuy nhiên, sau khi trao đổi thêm vài tin nhắn, chị Đ.N. nhận ra dấu hiệu lừa đảo và quyết định dừng mọi giao tiếp.

Ngày 11/2, chị N. đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội để trình báo vụ việc. Hiện, cơ quan công an đang tích cực điều tra vụ lừa đảo này.

Công an TP Hà Nội cũng đưa ra cảnh báo đối với người dân, cần hết sức thận trọng với các chiêu trò lừa đảo qua mạng. Không nên truy cập vào các đường link không rõ nguồn gốc và tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP cho bất kỳ ai. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an để xử lý kịp thời.

Xem thêm
Kẻ gian giết trộm 6 con trâu mang đi tiêu thụ

Kẻ gian đã đưa 6 con trâu của 3 hộ dân lên đồi cao, giết trộm, xẻ phần thịt ngon mang đi tiêu thụ ngay trong Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Dự án Đại Ninh: Quyền lực, hối lộ và sai phạm trong quản lý đất đai

Phiên tòa vụ án Đại Ninh tập trung làm rõ trách nhiệm 10 bị cáo, từ những sai phạm trong xử lý dự án đến lời thú nhận đau đớn của các cựu quan chức.