Ngày 17/4, tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Tấn Hưng vừa có công văn yêu cầu Viện trưởng Viện KSND tỉnh xem xét, giải quyết và trả lời nội dung đơn của 7 hộ dân tố cáo và yêu cầu xử lý ông Trần Hoàng Sơn (SN 1958, nguyên Viện trưởng Viện KSND huyện Hớn Quản, hiện là cán bộ văn phòng VKSND tỉnh) vì có liên quan đến vụ vỡ nợ của vợ ông là bà Nguyễn Thị Sạnh (52 tuổi, quê Bình Phước) nhưng không được VKSND trả lời.
Trong công văn cũng yêu cầu Viện trưởng Viện KSND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực Tỉnh ủy.
Trước đó, năm 2009 và 2010, dưới vỏ bọc là chủ cây xăng, bà Sạnh vay mượn tiền của nhiều người và thường thanh toán đầy đủ nợ gốc lẫn lãi suất. Sau khi tạo lòng tin, bà Sạnh tiếp tục vay mượn nhiều người từ vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng. Cao điểm, từ tháng 2 đến tháng 3/2010 bà Sạnh huy động tiền vay được khoảng 15 tỉ đồng. Đến đầu tháng 4/2010, bà Sạnh đóng cửa cây xăng và tuyên bố phá sản với số nợ gần 30 tỉ đồng (nợ của 34 hộ dân).
Bị người dân đòi tiền, bà Sạnh đã cùng chồng là ông Trần Hoàng Sơn làm thủ tục phân chia tài sản. Nhiều người tìm ông Sơn đòi nợ nhưng ông này cho rằng không liên quan đến việc vay mượn nợ của vợ mình. Sau đó các hộ dân là chủ nợ trong vụ việc đã có gửi đơn đến Viện KSND tỉnh kiến nghị về việc xem xét xử lý ông Trần Hoàng Sơn nhưng đến nay lãnh đạo Viện KSND vẫn không trả lời. Do đó các hộ dân tiếp tục nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước sớm xem xét, giải quyết trả lại số tiền đã huy động.
Trước đó, vào tháng 11/2011, Công an tỉnh Bình Phước cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Sạnh vì tội “Lợi dụng tín nhiệm lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.