| Hotline: 0983.970.780

Biển Ninh Chữ tưng bừng trong 'đại tiệc' lướt ván diều

Thứ Ba 03/12/2019 , 13:58 (GMT+7)

Một Festival ván diều chưa từng có tại Việt Nam sẽ được tưng bừng tổ chức ngày 7/12 tới tại bãi biển Ninh Chữ (TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận).

Hàng trăm ván diều đủ màu sắc từ hàng trăm vận động viên lướt ván diều quốc tế sẽ vẽ nên bức tranh đầy sắc màu, sôi động cho bãi biển Ninh Chữ ngày đầu tháng 12 này.

Festival ván diều sẽ được tưng bừng tổ chức ngày 7/12 tới tại bãi biển Ninh Chữ.

Nương theo gió, các VĐV say mê điều khiển những cánh diều sặc sỡ lướt trên từng ngọn sóng và vút bay lên không trung. Những cú san-tô nghệ thuật nhào lộn thiện nghệ giữa không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt biển vừa mềm mại, khéo léo, vừa quyết liệt, mạo hiểm… hứa hẹn thu hút hàng nghìn du khách và người dân Ninh Thuận.

Từ lâu bãi biển Ninh Chữ đã nổi tiếng trong cộng đồng lướt ván diều quốc tế bởi những ưu ái từ thiên nhiên ban tặng. Mặt biển lặng sóng, tốc độ gió trung bình đạt 17 hải lý một giờ đặc biệt phù hợp với lướt ván diều. Tạp chí The Kiteboarder Magazine đã bình chọn Ninh Thuận là điểm đến quốc tế hàng đầu tại Việt Nam cho môn thể lướt ván diều.

Gây ấn tượng bởi vẻ đẹp yên bình, cách trung tâm thành phố Phan Rang -Tháp Chàm khoảng 5 km, hơn 10km biển Ninh Chữ bằng phẳng, hình vòng cung, nổi tiếng với những bãi cát vàng mịn và nước biển xanh trong. Nơi đây được bình chọn là 1 trong 9 bãi biển đẹp nhất Việt Nam.

Biển Ninh Chữ từ hơn 100 năm nay hầu như không bị ảnh hưởng của bão. Môi trường biển trong lành, nắng ấm và lượng gió mạnh, thềm lục địa thoai thoải với độ dốc dưới 5% là những lợi thế để Ninh Chữ thu hút khách du lịch tham gia lướt ván diều, ván buồm, sailing, motor nước… từ khắp nơi trên thế giới.

Được quy hoạch là Khu du lịch quốc gia, với thế mạnh về du lịch trải nghiệm đa dạng, Ninh Chữ là điểm đến hội tụ những điều kiện lý tưởng: tiềm năng tự nhiên phong phú với gió và nắng quanh năm, văn hóa bản địa đặc sắc, hệ sinh thái, ẩm thực phong phú… có thể thu hút du khách suốt 12 tháng trong năm.

Môi trường biển trong lành, nắng ấm và lượng gió mạnh là những lợi thế để Ninh Chữ tổ chức lướt ván diều, ván buồm, sailing, motor nước.

Ninh Chữ là một trong những trọng điểm phát triển du lịch của Ninh Thuận – vùng đất đang tỏa sáng trên bản đồ du lịch Việt. Trong 2 năm 2018 – 2019, du lịch Ninh Thuận có những dấu mốc đột phá khi đón 4,54 triệu lượt khách đem về doanh thu hơn 2.300 tỉ đồng. Riêng năm 2019, tỉnh này đã đón 2,35 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 1.250 tỉ đồng, tăng lần lượt 7,3% và 19% so với năm 2018. Đến nay đã có 409 dự án được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn hơn 130.248 tỉ đồng.Trong đó, có 49 dự án đã được chấp thuận chủ trương địa điểm với tổng vốn 60.369 tỉ đồng.

Ninh Chữ hiện là vùng đất thu hút các nhà phát triển bất động sản, du lịch tên tuổi. Những dự án quy mô lớn với vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đang được triển khai, trong đó có Sailing Bay Ninh Chữ - dự án ApartHotel xu hướng “All – in – one” tiên phong tại đây.

Sailing Bay Ninh Chữ do Tập đoàn Crystal Bay làm chủ đầu tư được khởi dựng tại trung tâm khu du lịch quốc gia Ninh Chữ (TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận). Dự án dành tới 81.5% diện tích cho 101 tiện ích quy mô lớn và cảnh quan. Trong thiết kế hình cánh buồm căng gió, Sailing Bay Ninh Chữ là biểu tượng phồn vinh của vùng đất này. Những hoạt động thể thao biển như lướt ván diều, sailing… được chú trọng phát triển, trở thành điểm nhấn mang lại trải nghiệm đa dạng, nhiều sắc màu cho du khách khi Sailing Bay Ninh Chữ chính thức hoạt động.

Festival ván diều Ninh Chữ 2019 là sự kiện thể thao biển quy mô với hàng trăm vận động viên quốc tế đến từ Nga, Hàn Quốc, Australia, Anh, Thụy Sỹ, Hà Lan…., trong đó khoảng 60% là các vận động viên quay lại Ninh Chữ lần thứ hai. Sự kiện này diễn ra sau cuộc thi lướt ván diều chuyên nghiệp lớn nhất châu Á tổ chức tại đây vào tháng 2/2016.

Festival ván diều sẽ thu hút nhiều du khách tham gia.

Tiếp tục góp phần kiến tạo điểm đến Ninh Chữ, đưa Ninh Thuận trở thành điểm đến trải nghiệm của châu Á, Tập đoàn Crystal Bay đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng như: Đua xe địa hình trên sa mạc Mũi Dinh dịp 30/4 hàng năm, Festival lướt ván diều cùng nhiều hoạt động trải nghiệm khác.

Cùng với Tập đoàn Crystal Bay, các đơn vị cùng tổ chức Festival ván diều Ninh Chữ 2019 bao gồm Hiêp hội du lịch tỉnh Ninh Thuận và Phi Kite School. Đây cũng là dịp để khách du lịch tận hưởng, trải nghiệm và thưởng thức vẻ đẹp bất tận của vùng đất được thiên nhiên ưu ái đặc biệt này.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm