| Hotline: 0983.970.780

Bình Định kiến nghị hỗ trợ 150 tỷ đồng khắc phục bão số 5

Thứ Sáu 01/11/2019 , 11:14 (GMT+7)

Cơn bão số 5 đã gây thiệt hại cho Bình Định khoảng 350 tỷ đồng, tỉnh này đề nghị Chính phủ hỗ trợ 150 tỷ đồng để khắc phục.

Cầu An Liên gãy 3 nhịp chính đang cô lập dân 2 xã An Dũng và An Vinh (huyện An Lão)

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bình Định, tính đến ngày 1/11, bão số 5 đã làm sập 144 ngôi nhà dân; 1.120 nhà bị hư hỏng và 1.962 ngôi nhà ngập nước.

Đã có 2,8km đường giao thông bị hư hỏng; 6,65km kè biển, kè sông bị sạt lở; 200m kè biển và 5,817km kênh mương bị hư hỏng. Về nông nghiệp, có 4.500ha lúa và các loại hoa màu khác bị ngập, 20ha mặt nước và 39 lồng bè nuôi thủy sản bị hư hỏng, thiệt hại.

Ngoài ra, bão số 5 còn làm cho 15 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng. Hệ thống điện cũng bị thiệt hại nặng với 34 cột cao thế, 78 cột hạ thế gãy đổ; 10km đường dây điện và 20km cáp quang bị đứt. Tổng thiệt hại ước tính 350 tỷ đồng.

Đáng quan ngại là tại xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn), tuyến kè chắn sóng dọc theo thôn Hải Đông, Hải Nam bị sóng biển làm hư hỏng nặng. Riêng đoạn kè tại thôn Hải Nam dài khoảng 120m bị sóng đánh sập hoàn toàn, xâm thực vào nhà dân từ 20 - 30m, uy hiếp 250 ngôi nhà, trong đó có 3 nhà bị sập, 17 nhà khác bị hư hỏng nặng.

UBND TP Quy Nhơn đã cấp phát 30.500 bao cát cho các phường, xã để khắc phục hậu quả bão số 5. Tại xã Nhơn Hải, hàng trăm chiến sĩ quân đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung kích cũng đã được điều động cùng với người dân dùng bao cát khắc phục tạm kè chắn sóng tại thôn Hải Nam.

Đến sáng ngày 1/11, các vị trí bị sập đã được gia cố. “Hiện tuyến kè chắn sóng bị hư hỏng đã được gia cố mấy đoạn, trong ngày 1/11 tất cả các lực lượng vẫn đang dồn nỗ lực khắc phục những đoạn còn lại. Tuyến kè bị hư hỏng uy hiếp khoảng 91 hộ dân. Các hộ này đã được UBND TP Quy Nhơn đưa vô diện di dời và cấp đất ở tại Khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải. Đến nay đã có 47 hộ di dời. Sau đợt mưa bão này, xã sẽ tiếp tục vận động các hộ di dời tới vùng an toàn”, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhơn Hải cho hay.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (thứ 3 tính từ phải sang), chỉ đạo khắc phục tuyến kè bị hư hỏng trong bão số 5 tại xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn).

Ngay sau khi bão tan, các thành viên trong Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bình Định đã có mặt tại các địa phương để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 5.

Trong ngày 1/11, UBND huyện An Lão huy động các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ đá, nhân dân địa phương chặt tre tập trung gia cố tạm cầu An Liên, cây cầu nằm trong khu vực Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít đã bị sập 3 nhịp chính trong bão số 5 với tổng chiều dài 24m, hiện đang cô lập nhân dân 2 xã An Vinh và An Dũng. Cầu tạm sẽ đảm bảo tạm thời giao thông cho người dân 2 xã nói trên.

Tại TP Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra và chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn triển khai các biện pháp đảm bảo toàn cho các tàu hàng, tàu cá tại khu vực Cảng Quy Nhơn.

Ông Vũ Thế Quang, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, cho biết: Cảng vụ đã triển khai rất nhiều biện pháp, đảm bảo an toàn cho hàng chục tàu và hàng trăm thuyền viên neo đậu tránh trú bão tại Cảng biển Quy Nhơn và Cảng Vũng Rô (Phú Yên), không xảy ra sự cố tràn dầu, không tổn thất về hàng hóa. Hiện có 3 tàu đang mắc cạn nhưng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu tàu.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm