Theo kế hoạch, đoạn cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên sẽ được mở rộng từ 4 làn lên 6 làn xe, giúp tăng khả năng lưu thông và giảm tải áp lực giao thông. Bộ GTVT đang nghiên cứu, rà soát các phương án đầu tư, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện thủ tục triển khai dự án trong thời gian tới.
Cùng với đó, tuyến đường kết nối Thái Nguyên - Lạng Sơn cũng đang được xem xét bổ sung vào quy hoạch đường bộ quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc mở rộng hệ thống giao thông này sẽ giúp tăng cường sự liên kết giữa các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.
Ngoài cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Bộ GTVT cũng chỉ đạo rà soát, điều chỉnh hệ thống giao thông kết nối đường Hồ Chí Minh với các tuyến đường địa phương tại Thái Nguyên. Điều này nhằm đảm bảo việc đi lại thuận tiện hơn, đặc biệt là kết nối với các khu vực quan trọng như Khu di tích lịch sử ATK.
Trước đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đã đề xuất mở rộng toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng (CT.07) để phù hợp với quy hoạch hạ tầng giao thông quốc gia. Đề xuất bao gồm việc nâng cấp đoạn Hà Nội - Thái Nguyên lên 6 làn xe và mở rộng đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới lên 4 làn xe, đảm bảo đáp ứng nhu cầu lưu thông trong tương lai.
Việc nâng cấp tuyến cao tốc này không chỉ giúp giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian di chuyển mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giao thương giữa các tỉnh, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.