| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Mở trộm cổng đập thủy lợi, người đàn ông bị nước cuốn tử vong

Thứ Hai 26/08/2019 , 20:14 (GMT+7)

2 người đàn ông đến đập Thạnh Hòa nằm trên địa bàn khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn, Bình Định) định mở trộm cổng đập xả nước về phục vụ nuôi vịt thì 1 người bị nước cuốn vào đập tử vong.

Đập Thạnh Hòa, nơi ông Hồ Thanh Châu tử vong.

Tối 26/8, ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐQT Cty Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, xác nhận vào khoảng 21 giờ tối ngày 25/8, tại đập Thạnh Hòa nằm trên địa bàn khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn, Bình Định) có 1 người đàn ông tử vong do nước cuốn.

Cũng theo ông Phú, đập Thạnh Hòa đang đóng cổng để những cánh đồng dưới hạ lưu khô nước, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con thu hoạch lúa vụ Thu.

Do vậy, vào thời điểm trên, 2 người đang hành nghề chăn nuôi vịt chạy đồng là anh Nguyễn Thế Hùng (47 tuổi) ở thôn Mỹ Cang, xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước) điều khiển xe mô tô chở ông Hồ Thanh Châu (66 tuổi), người cùng địa phương, đến đập thủy lợi Thạnh Hòa có ý định mở trộm cổng đập để nước chảy xuống cánh đồng xã Phước Sơn nhằm phục vụ chăn nuôi vịt.

Ông Châu lặn xuống mở cổng đập, vớt rác và bèo, anh Hùng đứng trên bờ cầm đèn pin soi. Khoảng 5 phút sau không thấy ông Châu lên, anh Hùng hoảng quá hô hoán mọi người xung quanh đến cứu. Tuy nhiên dòng chảy đã cuốn ông Châu kẹt vào thân đập tử vong.

Công an TX An Nhơn tổ chức khám nghiệm hiện trường và giao tử thi ông Châu cho gia đình mai táng.

Xem thêm
Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Chỉ bàn làm, không bàn lùi'

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần 'chỉ bàn làm, không bàn lùi', ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương; vượt nắng, thắng mưa, hoàn thành tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Tây Ninh chấn chỉnh nhiều nhà máy tinh bột sắn gây ô nhiễm

Nhiều cơ sở sản xuất tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thường xuyên xả thải trực tiếp ra môi trường dù bị phạt nặng. Tỉnh này đang quyết liệt chấn chỉnh…

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm