| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Thắng lợi trong “cuộc chiến” chống rầy

Thứ Sáu 19/03/2010 , 10:47 (GMT+7)

Tưởng chừng như hơn 12.000 ha lúa ĐX trên chân 3 vụ tại Bình Định đã bị rầy “nuốt chửng”, thế nhưng những diện tích này đã vượt qua được dịch rầy bình yên, hiện đã được thu hoạch trong không khí thắng lợi.

Tưởng chừng như hơn 12.000 ha lúa ĐX trên chân 3 vụ tại Bình Định đã bị rầy “nuốt chửng”, thế nhưng những diện tích này đã vượt qua được dịch rầy bình yên, hiện đã được thu hoạch trong không khí thắng lợi. Hơn 35.000 ha lúa trên chân 2 vụ chuẩn bị vào chắc, ngậm sữa cũng đang khống chế được dịch rầy tấn công.

Ông Kiều Văn Cang - Chi cục phó Chi cục BVTV Bình Định cho biết: “Rầy bắt đầu tấn công lúa đông xuân trên chân 3 vụ tại Bình Định bắt đầu từ ngày 4 kéo dài đến ngày 28/2. Trong thời gian này đã có 26.500 ha lúa bị nhiễm rầy, trong đó có 5.661 ha bị nhiễm nhẹ; 6.339 ha có mật độ rầy trung bình và 14.500 ha bị nhiễm rầy mật độ cao, rầy tấn công nặng nhất trên chân lúa 3 vụ. Nông dân có ruộng SX chân 3 vụ cứ ngỡ đã bị “trắng tay” trong vụ ĐX này, thế nhưng nhờ có thuốc hỗ trợ của Chính phủ nên chúng tôi đã kịp thời dập dịch, đang thu hoạch an toàn. Đây là lần đầu tiên ngành BVTV Bình Định diệt rầy bằng cách pha trộn 2 loại thuốc Bassa 50 EC và Sutin 5EC và hiệu quả cho thật mỹ mãn”.

Thôn Vân Tường thuộc HTXNN Bình Hòa 2, xã Bình Hòa (Tây Sơn - Bình Định), nơi mà cùng thời gian này năm trước, đồng ruộng ở đây bị cháy rầy đến mất mùa nghiêm trọng. Vụ đông xuân năm nay, thôn Vân Tường cũng là nơi bị rầy tấn công dữ dội nhất. Ông Lê Văn Nghiêm - Phó chủ nhiệm HTXNN Bình Hòa 2 cho biết: “Năm ngoái chúng tôi cũng triển khai công tác chống rầy rất mạnh nhưng hiệu quả cho kém vì đa số nông dân dùng thuốc chưa đúng, có đám ruộng bơm đến 3-4 lần thuốc mà rầy vẫn sống nhởn nhơ. Năm nay nhờ hỗn hợp thuốc Bassa 50 EC và Sutin 5EC do Chính phủ hỗ trợ nên dù đồng ruộng ở đây bị rầy tấn công nặng hơn năm ngoái nhưng cây lúa ở đây đã được cứu, nếu không thì đến giờ này bà con thôn Vân Tường lấy đâu ra cái không khí thu hoạch phấn khởi thế này”.

Ông Nghiêm hào hứng minh họa về hiệu quả của cách diệt rầy mới: “Mỗi ha lúa tôi pha trộn 2 lít thuốc Bassa 50 EC và 1 lít thuốc Sutin 5 EC. Để bơm cho 1 sào lúa (500m2), chúng tôi pha thuốc với 32 lít nước. Khi phun thuốc diệt rầy phải giữ cho mực nước trong ruộng cao từ 3cm trở lên và phải phun kỹ, đưa béc phun từ giữa thân cây lúa trở xuống. Nếu tuân thủ đúng như vậy thì sau khi phun thuốc 1 ngày sẽ diệt được 60% rầy, đến ngày thứ 3 thì lũ rầy từ tuổi 3 đến trưởng thành đều bị tiêu diệt đến hơn 90%”.

Ông Kiều Văn Cang - Chi cục phó Chi cục BVTV Bình Định giải thích về hiệu quả của hỗn hợp thuốc: “Bassa là nhóm thuốc có tác dụng tiếp xúc nhanh, sẽ diệt nhanh lũ rầy ngay sau khi phun. Còn thuốc Sutin có tác dụng nội hấp, lưu dẫn sẽ phát huy tác dụng sau thuốc Bassa, lũ rầy sẽ tiếp tục bị diệt vào những ngày sau nên dù những diện tích lúa chân 3 vụ đã bị rầy tấn công mạnh nhưng đã được giải cứu kịp thời”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm