| Hotline: 0983.970.780

Bình Liêu phát triển du lịch OCOP

Thứ Ba 26/11/2019 , 13:13 (GMT+7)

Trong kế hoạch phát triển du lịch năm 2019, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã đề ra yêu cầu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện. Cụ thể hóa mục tiêu này, huyện đã chú trọng đến việc phát triển, tạo sản phẩm du lịch cho địa phương từ OCOP.

Dựa vào lợi thế vị trí tự nhiên như một đất nước Việt Nam thu nhỏ, các hệ thống về du lịch được Quảng Ninh tăng cường phát triển theo hướng kết nối hóa, từng bước kéo chân du khách trên khắp nơi trên thế giới đến với mình. Đối với riêng Bình Liêu, được mệnh danh là "Sa Pa của Đông Bắc", cũng đang để lại dấu ấn riêng cho mỗi du khách đến thăm, trải nghiệm.

Homestay tại Bình Liêu giữ nguyên giá trị văn hóa đồng bào dân tộc

Ngoài vị trí đẹp, thuận lợi cho tham quan, các homestay tại đây đề cao giá trị văn hóa, từ kiến trúc, nghệ thuật ẩm thực, đến sự tham gia và tương tác của người dân bản địa với du khách... Lần đầu đến với Việt Nam, anh Johny Icarus cùng vợ mới cưới lựa chọn Quảng Ninh là điểm đến. Vào mùa lạnh, anh được tour du lịch giới thiệu đến Bình Liêu. Mới đầu Johny Icarus tỏ ra lưỡng lự, tuy nhiên đến đây, anh được cảm nhận cuộc sống đồng bào vùng cao thật nhất, dùng bữa chung với đồng bào Dao, Tày, hay thậm chí là đi tham quan núi rừng với hướng dẫn viên bản địa.

Anh Johny Icarus cho biết: “Tôi và vợ rất thích thú khi được thưởng thức nghệ thuật ẩm thực hay vào bếp cùng người dân chế biến các món ăn đặc trưng. Các món ăn như: Gà bản, lợn cắp nách, cá suối, măng dóc xào tỏi, rau tàu bay đều khiến vợ tôi mê tít. Bạn biết đấy, những điều này tạo nên nét văn hóa độc đáo, đặc sắc giữ chân du khách và cho du khách những trải nghiệm khó quên”.

Bên cạnh đó, Bình Liêu còn tận dụng nét đẹp của thiên nhiên như đồi cỏ lau, ruộng bậc thang, mùa hoa sở... để thu hút du khách, phát triển du lịch. Đây là những tài nguyên độc đáo, riêng có, hút khách tới tham quan vào các mùa trong năm.

Trong kế hoạch phát triển du lịch năm 2019, huyện Tiên Yên đã đề ra yêu cầu phát triển du lịch phải gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, đặc biệt là các giá trị văn hóa truyền thống; từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Cụ thể hóa mục tiêu này, huyện đã chú trọng đến việc phát triển, tạo sản phẩm du lịch cho địa phương từ OCOP...

Thời gian gần đây, du lịch Bình Liêu có bước phát triển đáng ghi nhận. Được biết tới như một điểm đến hấp dẫn với nhiều sản phẩm mới lạ, độc đáo, vì thế ngoài mùa du lịch hè, Bình Liêu còn thu hút khá đông du khách tới tham quan vào mùa đông - mùa thấp điểm của du lịch. Nếu như năm 2015, Bình Liêu chỉ đón được 33.000 lượt khách, thì riêng 10 tháng đầu năm 2019, lượng khách đến Bình Liêu là trên 73.000 lượt... Con số này đã phần nào cho thấy sức hấp dẫn của du lịch nơi đây.

Phát huy lợi thế này, thời gian qua Bình Liêu đã tập trung phát triển các sản phẩm du lịch, đặc biệt là các sản phẩm mới lạ, độc đáo. Một trong số đó là tham quan vườn hoa Cao Sơn (xã Đồng Văn). Vườn hoa nằm lưng chừng sườn núi Cao Sơn, cao hơn khoảng vài trăm mét so với mực nước biển. Ngoài không gian khoáng đạt, không khí trong lành, tới đây du khách như lạc vào không gian của hàng trăm loài hoa đẹp, với những khu nhà màng trồng các loại hoa mùa đông, các giống hoa mới, hoa nhập khẩu, vườn hoa hồng...

Vườn hoa Cao Sơn

Không gian vườn hoa được bố trí hài hòa, có đường đi xen lẫn các luống hoa, không gian ngắm cảnh, chụp ảnh đẹp. Cùng với cảnh quan hùng vĩ dọc hành trình lên Cao Sơn, nơi đây hứa hẹn là một điểm đến hấp dẫn, mới lạ cho du khách tới Bình Liêu. Điều thú vị là điểm đến này có thể kết nối tham quan cửa khẩu Hoành Mô hoặc thác Khe Vằn khi du khách chọn hành trình lên Cao Sơn từ hướng Đồng Văn hoặc Húc Động.

Với những động thái tích cực thời gian qua, Bình Liêu đạt được những kết quả khả quan. Thương hiệu du lịch Bình Liêu được du khách biết tới, về tham quan ngày một nhiều. Dịp thu, đông - mùa du lịch thấp điểm, đông đảo du khách vẫn đổ về Bình Liêu tham quan, thưởng ngoạn.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm