| Hotline: 0983.970.780

Bình Thuận ghi nhận thêm 5 ca nghi nhiễm Covid-19

Thứ Hai 28/06/2021 , 10:21 (GMT+7)

Lãnh đạo Sở Y tế Bình Thuận cho biết, trong sáng nay (28/6) tỉnh này ghi nhận thêm 5 ca nghi nhiễm Covid-19.

Trong đó, 2 ca ở Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc) liên quan tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 ở xã Hàm Trí (Hàm Thuận Bắc), 2 ca ở Mương Máng (Hàm Thuận Nam) liên quan đến Khoa sản (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận) và 1 ca ở huyện Tuy Phong.

Tính đến 16 giờ ngày 27/6, tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận 7 trường hợp mắc Covid-19. Ảnh: NT.

Tính đến 16 giờ ngày 27/6, tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận 7 trường hợp mắc Covid-19. Ảnh: NT.

Trước đó, trong báo cáo từ 16 giờ ngày 25/6 đến 16 giờ ngày 27/6 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận cũng ghi nhận 1 ca nghi nhiễm đang được cách ly theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc.

Trước tình hình phát hiện các ca nghi nhiễm mới, sáng 28/6, Sở Y tế Bình Thuận đã phát thông báo tìm người đến các địa điểm có ca nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu những người dân có đi đến địa điểm dưới đây liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để thực hiện việc khai báo và được tư vấn hỗ trợ.

Cụ thể, liên quan đến địa điểm có ca nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP Phan Thiết gồm: Căn tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 18/6. Từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 19/6 và từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 20/6, quán phở, bún, bánh canh trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh nằm bên tay trái.

Từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 19/6, quán bánh ướt vỉa hè đối diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ, ngày 19/6, xe bánh mỳ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Từ 14 giờ đến 15 giờ 30 phút ngày 21/6 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (khu vực lấy giấy ra viện và thanh toán viện phí). Từ ngày 13/6 đến 22/6, chợ Suối Cát xã Tiến Lợi (quầy bán trái cây).

Đối với địa điểm có ca nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, cụ thể từ 5 giờ 30 phút đến 8 giờ ngày 21/6, vựa vịt Bà Hạnh - Ông Tuân tại thị trấn Ma Lâm.

Bình Thuận đang nổ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: NT.

Bình Thuận đang nổ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: NT.

Từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 21/6, chợ Ma Lâm (khu vực bán vịt ở sau chợ) và từ 5 giờ 30 phút đến 8 giờ ngày 22/6, khu vực bán rau, cá.

Từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 25/6, quầy bán đồ sơ sinh (không nhớ quầy bán nào). Từ 8 giờ 30 phút  đến 9 giờ ngày 25/6, chợ Phú Long.

Từ 11 giờ ngày 22/6 đến 9 giờ 30 phút ngày 24/6, đám tang nhà ông Huynh thôn Thắng Lợi, Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc).

Tính đến 16 giờ ngày 27/6, tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận 7 trường hợp mắc Covid-19. UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất thực hiện giãn cách xã hội huyện Hàm Thuận Bắc theo Chỉ thị 15, từ 0 giờ ngày 28/6.

Trước đó, trong 2 ngày 24-25/6, UBND tỉnh Bình Thuận đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 đối với TP Phan Thiết và huyện Tuy Phong để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm