| Hotline: 0983.970.780

Bình Văn đón bằng công nhận đạt chuẩn NTM

Thứ Ba 19/03/2019 , 17:28 (GMT+7)

Ngày 19/3, xã Bình Văn huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) đã tổ chức lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM của UBND tỉnh Bắc Kạn. Đến dự có ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành và nhân dân xã Bình Văn.

Sau hơn 7 năm triển khai xây dựng NTM, đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí. Cụ thể, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khá toàn diện với 7/7 thôn có đường bê tông, đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. 100% số hộ dân trên địa bàn xã sử dụng điện lưới quốc gia, trường học và trạm y tế xã đều đã đạt chuẩn. Hoạt động thương mại, dịch vụ đang trên đà phát triển, các mặt hàng trên địa bàn ngày càng đa dạng, phong phú. Nhiều hoạt động văn hóa – xã hội sôi nổi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, diện mạo nông thôn đang từng ngày thay đổi.

Ông Phạm Duy Hưng trao bằng công nhận xã đạt chuẩn cho lãnh đạo xã Bình Văn

Về công tác chỉ đạo, Đảng bộ xã xác định xây dựng NTM là mục tiêu lớn, có tính chiến lược, tổng hợp, đòi hỏi sự chung tay của toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải làm tốt công tác phối hợp, xác định đúng đắn các mục tiêu có tính dài hạn cũng như các mục tiêu cụ thể. Qua đó, đề ra các biện pháp, giải pháp hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Về công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức. Góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Từ đó người dân ý thức được vai trò, trách nhiệm, tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, tài sản để tham gia xây dựng NTM trên địa bàn.

Từ năm 2012 đến năm 2018, Bình Văn được đầu tư trên 3 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất. Nhờ nguồn vốn trên, sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm được đẩy mạnh. Cụ thể, xây dựng thành công các mô hình trồng cây dược liệu, mô hình nuôi trâu, bò sinh sản…Khuyến khích phát triển cây hồi, quế, chè Shan tuyết. Đồng thời, xã hướng tới việc tổ chức sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng tốt. Đến nay, toàn xã đã thành lập được 2 HTX, trong đó 1 HTX hoạt động trong lĩnh vực khai thác vật liệu xây dựng, 1 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp.

Ngoài ra, bình quân thu nhập đầu người của xã đạt trên 30 triệu đồng/ người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo thường xuyên giảm qua các năm (năm 2015 là 39,3% đến năm 2017 là 19,28%) năm 2018 giảm còn 8,3 %.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm