| Hotline: 0983.970.780

Bổ nhiệm một cán bộ 'không biết chồng bị khởi tố hình sự'

Thứ Hai 23/03/2020 , 08:34 (GMT+7)

Sở Nội vụ Thanh Hóa giải thích, bản thân bà Tuyết không biết việc chồng bị khởi tố hình sự và chịu bản án của tòa nên không báo cáo sự việc với tổ chức.

Chi cục Văn thư lưu trữ nơi bà Tuyết làm việc. Ảnh: Võ Dũng.

Chi cục Văn thư lưu trữ nơi bà Tuyết làm việc. Ảnh: Võ Dũng.

Ngày 13/3/2020, bà Đỗ Thị Tuyết, Sinh năm 1980, Trưởng phòng Quản lý văn thư lưu trữ được bổ nhiệm làm Chi cục phó Chi cục Văn thư lưu trữ thuộc Sở Nội vụ Thanh Hóa.

Theo lời của đại diện Sở Nội vụ Thanh Hóa, vì không biết chồng mình bị khởi tố hình sự, chịu bản án của tòa nên bà Tuyết đã không báo cáo tổ chức(?). Dư luận đặt câu hỏi, một người vợ không biết chồng mình bị khởi tố có phải là lời nói trung thực và liệu có đủ năng lực để xứng đáng được cân nhắc bổ nhiệm?

Trước đó, vào đầu tháng 11/2018, chồng bà Tuyết là ông Lê Huy Toàn bị Công an TP. Thanh Hóa khởi tố về tội đánh bạc. Bản án số 36 ngày 29/1/2019 của Tòa án nhân dân cùng cấp kết án ông Toàn mức án 12 tháng tù không giam giữ.

Theo Điểm d, Khoản 1, Điều 13, Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về việc xử lý Đảng viên vi phạm: “Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách: d) Thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục, dẫn đến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội”.

Ngày 9/1/2020, ông Nguyễn Xuân Thủy, Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa ký quyết định tặng giấy khen cho bà Đỗ Thị Tuyết.

Theo lý giải của ông Thủy, sở dĩ bà Tuyết vẫn được tặng giấy khen vì bà không vi phạm Quy định 102 của Bộ Chính trị: “Cái này cũng không phải vi phạm quy định 102 của Bộ Chính trị vì chồng cô ấy đi đón con học rồi vào quán cà phê ngồi đánh bài vui, sau đấy công an xử lý và cũng đã hơn 1 năm rồi.

Nó diễn ra ở ngoài xã hội, không phải là câu chuyện vợ để cho chồng lợi dụng chức vụ công tác của vợ để làm việc này việc kia”.

Chỉ đến khi Sở Nội vụ Thanh Hóa làm quy trình bổ nhiệm bà Tuyết làm Chi cục phó Chi cục Văn thư lưu trữ thì thông tin chồng bà Tuyết phạm tội mới bị “phát tán” rộng rãi trong cơ quan. Đến lúc này, Sở Nội vụ Thanh Hóa mới yêu cầu bà Tuyết làm báo cáo giải trình.

“Sau khi nghe thông tin phản ánh về sự việc, tôi đã yêu cầu cô Tuyết viết báo cáo giải trình và ghim trong hồ sơ bổ nhiệm. Việc này không có cái gì sai hết. Các bước quy trình chúng tôi làm đầy đủ”, vẫn lời ông Thủy.

Theo lời ông Nguyễn Văn Linh, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ Thanh Hóa, Sở không nắm được thông tin chồng cô Tuyết đánh bài, bị khởi tố và bị kết án. Bản thân cô Tuyết cũng không báo cho tổ chức về sự việc trên.

Chưa vội bàn chuyện bà Tuyết có đáng bị kỷ luật khiển trách theo Quy định 102 hay không nhưng việc bà không chủ động báo cáo với tổ chức chồng mình bị khởi tố, kết án liệu có được chấp nhận?

“Cô Tuyết giải thích là vì chồng cô ấy nói chỉ bị xử lý hành chính, không biết bị tòa kết án để báo cáo sự việc với cơ quan”, ông Linh giải thích thêm.

Vì điều này, ông Linh cho rằng bà Tuyết không vi phạm các quy định hiện hành: “Theo hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” thì những người không biết, không có khả năng biết về đặc điểm chính trị của gia đình nên không khai báo thì không sai phạm. Vì chồng cô Tuyết nói là chỉ bị xử lý hành chính nên cô Tuyết không biết để báo cáo cho tổ chức”.

Dư luận cho rằng, là một cán bộ, Đảng viên, trước khi được bổ nhiệm đã trải qua nhiều lớp đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Vì vậy, nói rằng bà Tuyết không biết chồng mình bị khởi tố, kết án là điều khó chấp nhận. Và những lý giải của Sở Nội vụ Thanh Hóa về trường hợp của bà Tuyết cũng không đủ sức thuyết phục.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm