| Hotline: 0983.970.780

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ưu tiên mở rộng thị trường xuất khẩu

Thứ Sáu 26/02/2021 , 08:51 (GMT+7)

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ ưu tiên hỗ trợ vùng nông thôn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đồng thời tiến hành mở rộng thị trường xuất khẩu, Bộ trưởng Tom Vilsack cho biết.

Tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Tom Vilsack. Ảnh: Getty Images.

Tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Tom Vilsack. Ảnh: Getty Images.

Tiếp tục cứu trợ xử lý đại dịch virus Corona, mở rộng các cơ hội thương mại của Hoa Kỳ và chống lại biến đổi khí hậu là những ưu tiên hàng đầu của các cơ quan, ban ngành trong Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Bộ trưởng Tom Vilsack cho biết trong một cuộc họp trực tuyến với giới truyền thông.

Trong tuần này, Thượng viện Hoa Kỳ xác nhận ông Vilsack là người đứng đầu một Bộ rộng lớn, giám sát khoảng 100.000 nhân viên chịu trách nhiệm về phiếu thực phẩm, bảo hiểm cây trồng, bảo tồn đất và các nhiệm vụ khác.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đang xem xét Chương trình Hỗ trợ Thực phẩm cho những người ảnh hưởng bởi virus Corona (CFAP) và Chương trình Hộp lương thực từ Nông dân tới Gia đình do chính quyền Trump thực hiện, sau những lời chỉ trích rằng viện trợ không được phân phối công bằng, ông Vilsack nói.

Cơ quan này sẽ tiếp tục chấp nhận đơn đăng ký các đợt thanh toán tiền mặt trong tương lai cho những nông dân đang gặp khó khăn theo chương trình CFAP trong khi chương trình đang được xem xét.

"Chúng tôi muốn làm điều đó theo đúng cách và chúng tôi muốn đảm bảo rằng... chúng tôi đã cung cấp một sự phân phối công bằng như mọi người muốn, dựa trên hàng hóa, dựa trên nhu cầu, dựa trên khu vực, dựa trên quy mô hoạt động", Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Vilsack cho biết.

Kể từ khi CFAP được công bố vào tháng 4/2020, USDA đã gửi hơn 23,79 tỷ USD cho nông dân và chủ trang trại thông qua chương trình và chi hơn 4 tỷ USD để mua thực phẩm để phân phối cho các ngân hàng thực phẩm, phòng chứa thức ăn trên khắp đất nước.

Tân Bộ trưởng Vilsack cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng thị trường nước ngoài cho hàng hóa Mỹ ngoài khách hàng hàng đầu là Trung Quốc sau cuộc chiến thương mại kéo dài hai năm căng thẳng gây ảnh hưởng đến thị trường nông sản và gây áp lực lên nền kinh tế trang trại của Mỹ.

Ông Vilsack cho biết Trung Quốc “dường như đang thực hiện đúng trách nhiệm của mình” trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 bao gồm những lời hứa của Bắc Kinh sẽ mở rộng nhập khẩu nông sản của Mỹ.

Tuy nhiên, xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc chỉ đạt 28,75 tỷ USD vào năm 2020, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, thấp so với mục tiêu 36,5 tỷ USD hàng năm được nêu trong thỏa thuận.

“Điều quan trọng đối với nền nông nghiệp Hoa Kỳ là có nhiều cơ hội thị trường", ông nói.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.