| Hotline: 0983.970.780

Bổ sung thêm 1.850 tỷ đồng cho dự án thủy lợi Bản Mồng

Thứ Năm 06/07/2023 , 14:11 (GMT+7)

Những vấn đề xoay quanh Hồ Chứa nước bản Mồng luôn được cử tri đặc biệt quan tâm. Đây là điều dễ hiểu, bởi công trình thủy lợi trọng điểm chậm tiến độ quá lâu.

Dự án hồ chứa nước Bản Mồng là công trình thủy lợi trọng điểm quốc gia. Ảnh: Việt Khánh.

Dự án hồ chứa nước Bản Mồng là công trình thủy lợi trọng điểm quốc gia. Ảnh: Việt Khánh.

Cử tri xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu kiến nghị đẩy nhanh tiến độ dự án hồ chứa nước Bản Mồng, công trình thủy lợi đa mục tiêu kéo dài hơn 12 năm chưa hoàn thành, gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế và làm xáo trộn đến sinh hoạt thường nhật của người dân.

Nội dung này tiếp tục được đại biểu đề cập đến tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại phiên thảo luận sáng 6/7, Giám đốc Sở NN-PTNT Nghệ An, ông Phùng Thanh Vinh thông tin tổng quan: Dự án hồ chứa nước Bản Mồng được Chính phủ cho chủ trương đầu tư từ năm 2006, đến năm 2009 Bộ NN-PTNT phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư 3.741 tỷ đồng.

Năm 2011, do tình hình kinh tế khó khăn, ảnh hưởng của việc cắt giảm đầu tư khiến dự án bị giãn tiến độ. Đến năm 2017 mới được bố trí vốn để thực hiện 4 hợp phần, gồm đập chính, thủy điện, bồi thường giải phóng và kênh mương. Trong đó hợp phần giải phóng mặt bằng giao cho tỉnh Nghệ An đảm nhận. Từ năm 2009 đến nay, tỉnh đã thực hiện giải phóng mặt bằng được 672ha với tổng mức kinh phí 574 tỷ đồng.

Dự kiến sẽ bổ sung thêm 1.850 tỷ đồng nữa cho công trình thủy lợi đa mục tiêu. Ảnh: Việt Khánh. 

Dự kiến sẽ bổ sung thêm 1.850 tỷ đồng nữa cho công trình thủy lợi đa mục tiêu. Ảnh: Việt Khánh. 

“Vừa rồi, sau cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 8/2022 đã có thông báo kết luận, sau đó Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã tham mưu, bố trí vốn cho giai đoạn 2021 - 2025 là 1.850 tỷ đồng. Dự án Bản Mồng đã có thông báo đầu tư nhưng Luật mới quy định phải có chủ trương đầu tư, do vậy phải điều chỉnh lại. Kinh phí 3.741 tỷ trước đó đã sử dụng hết, phần tăng thêm là do trượt giá và một số chính sách khác. Bộ NN-PTNT đã tham mưu cho Chính phủ, giao Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì điều chỉnh tổng mức. Khi giao về cho tỉnh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước tiếp theo. Nhìn chung, thời gian rất gấp”, ông Phùng Thành Vinh chốt lại.

Theo ghi nhận của NNVN, Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng là công trình đại thủy nông lớn nhất khu vực Bắc Trung bộ. Do nhiều nguyên nhân, dự án chưa thể hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, đến nay nhiều hạng mục vẫn còn dang dở.

Hồ chứa nước Bản Mồng có dung tích chứa lên đến 225 triệu m3, là dự án có tiêu chí quan trọng quốc gia. Khi đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết 1/3 nhu cầu thiếu nước của tỉnh Nghệ An và một phần cho tỉnh Thành Hóa. Đây là công trình đa mục tiêu, vừa cấp nước cho sản xuất công nghiệp, dân sinh, lại bổ sung nước về mùa kiệt cho sông Lam, cắt giảm lũ cho hạ du sông Hiếu, đồng thời kết hợp phát điện với công suất 45MW, phát triển du lịch.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Cần Thơ đề xuất dự án chống ngập, sạt lở bảo vệ gần 2.800ha nội ô

TP Cần Thơ vừa đề xuất Chính phủ đầu tư Dự án chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ gần 2.800ha.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm