| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng An ninh Israel muốn ông Trump nắm quyền hơn Tổng thống Biden

Thứ Hai 05/02/2024 , 14:49 (GMT+7)

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir cho rằng tình hình cuộc xung đột Israel - Hamas sẽ 'hoàn toàn khác' nếu cựu Tổng thống Donald Trump nắm quyền.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir. Ảnh: AFP.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir. Ảnh: AFP.

"Thay vì ủng hộ hoàn toàn cho chúng tôi, Tổng thống Biden đang bận cung cấp viện trợ nhân đạo và nhiên liệu cho Gaza, trong khi số hàng trên rồi cũng sẽ rơi vào tay Hamas. Nếu ông Trump nắm quyền, phản ứng của Mỹ sẽ hoàn toàn khác", ông Ben-Gvir nói với tờ Wall Street Journal hôm 4/2. 

Kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas leo thang hồi tháng 10/2023, sau khi Hamas phóng hàng nghìn quả tên lửa và đột kích vào lãnh thổ Israel khiến khoảng 1.200 người nước này thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin, Mỹ đã cam kết hỗ trợ "mọi thứ Israel cần" để tiến hành phản công, nhưng liên tục kêu gọi Tel Aviv có các biện pháp nhằm tránh làm hại dân thường Palestine.

Phát biểu của ông Ben-Gvir đã bị nhiều chính trị gia Israel lên án, với một số người cáo buộc Bộ trưởng làm tổn hại đến "quan hệ chiến lược của Israel" và gọi cuộc phỏng vấn trên là "đòn giáng trực tiếp vào các nỗ lực chiến tranh của nước này".

Chủ tịch Công đảng Merav Michaeli cho rằng những bình luận của ông Ben-Gvir là "sự can thiệp trắng trợn và có chủ ý vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ", đồng thời kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu sa thải Bộ trưởng.

"Nếu Thủ tướng Netanyahu không sa thải ông Ben-Gvir, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc ông ủng hộ những phát biểu của Bộ trưởng An ninh Quốc gia. Không một ai có thể tin rằng một Bộ trưởng chính phủ lại dám đưa ra những nhận xét gây phương hại và thậm chí vô ơn như vậy mà không có sự chống lưng của Thủ tướng Israel", bà Michaeli chia sẻ trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Ông Netanyahu lên tiếng đáp trả bằng cách khẳng định rằng ông "không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào trong việc điều hướng quan hệ với Mỹ và cộng đồng quốc tế", đồng thời nói thêm rằng chính phủ Israel vẫn có quyết định độc lập "ngay cả trong những trường hợp không có trong thỏa thuận với đồng minh Mỹ".

Bộ Ngoại giao Palestine lên án bình luận của ông Ben-Gvir là "phân biệt chủng tộc" và kêu gọi các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với ông.

Ông Itamar Ben-Gvir, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng An ninh Quốc gia vào tháng 12/2022, nổi tiếng với quan điểm cực hữu. Trước đó, ông đã kêu gọi chiếm đóng Gaza và trục xuất người dân Palestine khỏi vùng đất này. Ông cũng đe dọa sẽ hạ bệ liên minh cầm quyền của ông Netanyahu nếu Thủ tướng quá mềm mỏng với Hamas.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Nga mở cửa triển lãm khí tài quân sự hạng nặng giữa lòng Moscow

Triển lãm trưng bày các loại khí tài quân sự hạng nặng của phương Tây bị quân Nga thu giữ trong cuộc xung đột Ukraine đã được khai mạc tại Moscow hôm 1/5.

Hàng nghìn người Trung Quốc mua phải vàng giả trên mạng

Giá vàng tăng vọt trong thời gian qua đã gây ra một cơn sốt vàng thỏi, cùng với đó là số vụ lừa đảo bán vàng giả ở Trung Quốc.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm