| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Cao Đức Phát hội đàm Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ

Thứ Tư 03/10/2012 , 09:51 (GMT+7)

Sáng 2/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát có buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ấn Độ Sharad Pawar Minister.

Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Bộ NN-PTNT Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Ấn Độ

Sáng 2/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát có buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ấn Độ Sharad Pawar Minister. Tại buổi hội đàm, hai bên trao đổi thông tin về các chương trình hợp tác giữa hai quốc gia trong những năm qua, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ Ấn Độ đã giúp đỡ Việt Nam trong những năm tháng khó khăn trước đây. Đặc biệt, Ấn Độ là nước hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong công tác đào tạo cán bộ, chuyển giao tiến bộ KHKT cũng như lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến… Tiêu biểu nhất cho sự hợp tác giữa hai quốc gia là việc ra đời Viện Nghiên cứu lúa tại ĐBSCL với sự giúp đỡ tận tình của phía Ấn Độ.

Đáp từ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ấn Độ Sharad Pawar Minister bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển vượt bậc của nền nông nghiệp Việt Nam những năm gần đây. Đó là tiền đề, cơ hội cho các công ty của Ấn Độ đầu tư và làm ăn có hiệu quả tại Việt Nam, tiêu biểu là trong lĩnh vực chế biến chè, cà phê, cao su…

Nhân chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ấn Độ Sharad Pawar Minister hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp sẽ được nâng lên tầm cao chiến lược. “Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các tiến bộ KHKT và chào đón cán bộ Việt Nam sang Ấn Độ học tập và ngược lại, chúng tôi cũng hy vọng phía Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp Ấn Độ sang đầu tư, làm ăn tại Việt Nam”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ấn Độ Sharad Pawar Minister nhấn mạnh.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghề cói Kim Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1150/QĐ-BVHTTDL đưa nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.