| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam: "Tôi cũng run lên vì giận"

Thứ Hai 28/10/2013 , 09:08 (GMT+7)

Tại buổi họp báo chiều 26/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam bày tỏ, đây là một trong những vụ việc khiến ông run lên vì giận.

Trước hành vi của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đã phi tang xác bệnh nhân xuống sông khiến dư luận vô cùng bức xúc, phẫn nộ, tại buổi họp báo chiều 26/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam bày tỏ, đây là một trong những vụ việc khiến ông run lên vì giận.


Nghi can Nguyễn Mạnh Tường tại cơ quan điều tra. Ảnh: VnExpress.net

Bộ trưởng Vũ Đức Đam chia sẻ, vụ việc này Chính phủ nắm thông tin từ báo chí và đã yêu cầu Bộ Y tế báo cáo ngay sau đó. Hành vi vi phạm pháp luật hình sự của người bác sĩ trong trường hợp này phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Đam chia sẻ một thực tế: Bên cạnh những y, bác sĩ rất tốt, rất tận tâm thì 400.000 cán bộ của ngành Y tế, trong đó có khoảng 60.000 bác sĩ, không phải không có những người suy thoái, biến chất, không làm đúng chức năng của người thầy thuốc. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân mà còn làm mất lòng tin của cả xã hội. Nhóm bác sĩ này khiến cho ai cũng phải đau xót, lên án, nhất là những bác sĩ chân chính.

Vì vậy, ngay khi có thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực y tế đã có văn bản yêu cầu Bộ Y tế và UBND các tỉnh, thành phố, rà soát lại các quy định. Nếu cần thiết thì phải xem xét, sửa đổi, bổ sung. Thậm chí nếu chưa có thì phải ban hành ngay. Phải làm sao để không còn những sự việc tương tự có thể xảy ra trong thời gian tới.

Xét dưới góc độ trách nhiệm của lãnh đạo khi trong ngành xảy ra vụ việc, theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, chưa cần làm đến Bộ trưởng mà bất kì người dân nào khi nghe đến những tiêu cực liên quan đến tính mạng con người và hành vi thiếu nhân tính thì trong lòng đều phẫn uất và nhiều cảm xúc.

Nhưng điều quan trọng nhất là khi mình đảm đương một cương vị, nhất là ở cương vị cấp Bộ trưởng được Đảng, Nhà nước phân công, phê chuẩn thì phải nỗ lực làm hết trách nhiệm. Sau đó phải có quyết tâm, lộ trình, có kế hoạch để làm sao tình hình tốt hơn, không phụ lại tấm lòng của nhân dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký văn bản chỉ đạo Bộ Y tế phối hợp chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân, nhất là các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời tăng cường tập huấn về quy tắc ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ y tế trên toàn quốc và rà soát các quy định có liên quan, kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành cần đề cao trách nhiệm quản lý địa bàn, trực tiếp và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn quản lý, kiểm tra hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân và các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ đóng trên địa bàn. Đặc biệt phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm