| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Lê Minh Hoan gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản (1/4/1959 - 1/4/2023)

Thứ Bảy 01/04/2023 , 09:13 (GMT+7)

Trong bối cảnh mới, kiên định mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, Ngành Thủy sản cần tiếp tục đổi mới, Bộ trưởng viết.

Tác phẩm 'Ngày hy họng' chụp quang cảnh ngư dân đánh bắt cá cơm ngần của nhiếp ảnh gia Trần Bảo Hòa tại vùng biển Bình Định - Phú Yên.

Tác phẩm "Ngày hy họng" chụp quang cảnh ngư dân đánh bắt cá cơm ngần của nhiếp ảnh gia Trần Bảo Hòa tại vùng biển Bình Định - Phú Yên.

Các đồng chí, đồng nghiệp thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 - 1/4/2023), thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng với tình cảm cá nhân, tôi xin gửi đến các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp Ngành Thủy sản, cùng bà con nông dân, ngư dân trên cả nước tình cảm trân quý, lời chúc mừng tốt đẹp.

Qua 64 năm xây dựng và phát triển, Ngành Thủy sản đã có bước phát triển to lớn, tăng trưởng vượt bậc về nuôi trồng, khai thác, chế biến, mở rộng thị trường và hội nhập quốc tế. Năm 2022 tổng sản lượng thủy sản đạt 9,026 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên đạt gần 11 tỷ USD, đưa Việt Nam vào vị trí nhóm 3 các nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới, chiếm tỷ trọng 20,7% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, đóng góp chung vào những thành tựu của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm qua. Bên cạnh việc tăng trưởng theo hướng bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thiết chế quản lý nhà nước về thủy sản ngày càng được hoàn thiện cả về các quy định pháp luật, cơ chế chính sách, môi trường kinh doanh, đầu tư phát triển...

Bác Hồ đã căn dặn “Biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ” khi Người về thăm bà con ngư dân làng cá tại Quảng Ninh và Hải Phòng những ngày đầu tháng 4 năm 1959. Trong bối cảnh mới, kiên định mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, Ngành Thủy sản cần tiếp tục đổi mới để khai thác hiệu quả tiềm năng, phát triển kinh tế biển, gắn với tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Để hiện thực hóa Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ngành Thủy sản cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phát triển Ngành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời tổ chức thi hành hiệu lực, hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017 và thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm các cam kết quốc tế, trong đó có cam kết chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

Tôi tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống vẻ vang của ngành, các đồng chí, đồng nghiệp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng sống cho bà con nông, ngư dân, đưa đất nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển trong thế kỷ của biển và đại dương.

Thân chúc các đồng chí, đồng nghiệp, cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

(Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm