| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Nông nghiệp Úc khen 'nhãn Việt Nam rất ngon'

Thứ Năm 29/08/2019 , 13:59 (GMT+7)

Bà Bridget McKenzie, Bộ trưởng Nông nghiệp Liên bang Úc, thốt lên: “Nhãn của Việt Nam rất ngon” sau khi thưởng thức quả đặc sản của Hưng Yên.

Bà Bridget McKenzie - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Úc trong buổi làm việc tại Bộ NN-PTNT tại Hà Nội. Ảnh: Lê Tuấn.


Gỡ rào cản xuất khẩu nhãn, tôm nguyên con sang Úc

Buổi làm việc giữa hai Bộ trưởng ngành Nông nghiệp Việt Nam và Liên bang Úc vào sáng nay (29/9) đã thành công, khi đạt được sự đồng thuận nhằm tháo gỡ các vấn đề thương mại hợp tác song phương.

Năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 7,7 tỷ USD trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt 3,96 tỷ USD và nhập khẩu của Việt Nam từ Úc là 3,75 tỷ USD.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng Việt Nam và Úc còn rất nhiều tiềm năng để hợp tác phát triển thương mại. Ảnh: Lê Tuấn.

Giá trị nông sản Việt Nam xuất sang Úc xấp xỉ 600 triệu USD với các mặt hàng trọng điểm là thủy sản, hạt điều, gỗ và sản phẩm gỗ, rau, hoa quả, cà phê, hạt tiêu, gạo.

Việt Nam nhập khẩu các nông sản như lúa mì, rau quả, thịt bò và bò sống (hàng năm Việt Nam nhập khẩu hơn 200 nghìn con bò Úc.

Hai Bộ trưởng chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thú y, giết mổ gia súc giữa Cục Thú y và Hiệp hội thịt và gia súc Úc. Ảnh: Lê Tuấn.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, cho biết: Vừa qua, phía Úc đã công bố các điều kiện nhập khẩu đối với quả nhãn từ Việt Nam. Như vậy, tính đến nay Việt Nam đã được phía Úc cấp phép cho xuất khẩu 4 loại quả là: quả vải tươi, quả xoài, quả thanh long và quả nhãn.

“Chúng tôi đang nỗ lực phối hợp với doanh nghiệp và các địa phương để đảm bảo lô nhãn đầu tiên sang Úc đạt chất lượng tốt nhất trong năm nay”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chia sẻ.

CLIP: Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chia sẻ về hiệu quả hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Úc.

Tuy nhiên, hiện tại, Úc mới chỉ công nhận 1 trung tâm chiếu xạ nông sản ở phía Nam. Bởi vậy, muốn xuất khẩu sang quốc gia này thì các doanh nghiệp phải “cõng” quả nhãn, xoài… vào Nam rồi mới xuất khẩu, chi phí sẽ bị đội lên khá cao.

Bộ trưởng Nông nghiệp Úc cam kết chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm công nhận trung tâm chiếu xạ nông sản tại phía Bắc của Việt Nam. Ảnh: Lê Tuấn.

Trong khi trung tâm chiếu xạ ở phía phía Bắc Việt Nam đã được đầu tư trang thiết bị hiện đại, nguồn nhân lực tốt và đáp ứng tất cả các quy trình chiếu xạ thì lại chưa được phía Úc ra quyết định công nhận (dù Việt Nam đã gửi hồ sơ đề nghị).

“Tôi mong bà Bộ trưởng hãy lưu tâm đến vấn đề này, để thông đường cho nông sản Việt sang Úc”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói với bà Bridget McKenzie.

Úc muốn Việt Nam nhập khẩu trở lại quả đào và xuân đào

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Cường cũng đề nghị nữ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Úc sớm cử cơ quan chuyên ngành sang Việt Nam để đánh giá lại toàn bộ vùng nuôi tôm cũng như quá trình sản xuất thức ăn, thu mua sản phẩm, chế biến theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE).

Úc muốn nhập khẩu quả đào và xuân đào vào Việt Nam. Ảnh: Lê Tuấn.

Đáp lời kiến nghị trên, bà Bridget McKenzie khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nhanh chóng công nhận trung tâm chiếu xạ ở phía Bắc của Việt Nam. Đồng thời, cử đoàn chuyên gia đánh giá chuỗi sản xuất tôm Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể, để tạo điều kiện cho Việt Nam xuất khẩu tôm nguyên con vào Úc.

Cũng theo bà Bridget McKenzie, Úc rất muốn được xuất khẩu quả đào và xuân đào sang Việt Nam. Tuy nhiên, phía Việt Nam vẫn chưa công bố các điều kiện nhập khẩu đối với hai loại quả này. Mặt khác, Úc cũng muốn Việt Nam cho phép nhập khẩu trở lại đối với thịt kangaroo và hươu.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tặng quà lưu niệm cho nữ Bộ trưởng Nông nghiệp Úc. Ảnh: Lê Tuấn.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã giao cho các đơn vị của Bộ làm việc với Đại sứ quán Úc tại Việt Nam để tạo điều kiện cho quả đào, xuân đào của Úc nhập khẩu vào Việt Nam, bởi tháng 10 hàng năm là mùa thu hoạch đào và xuân đào.

Bên cạnh đó, phải sớm hoàn thiện các văn bản truy xuất nguồn gốc để thịt kangaroo, hươu của Úc được thông quan theo đúng Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm