| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc: 'Huawei không phải là doanh nghiệp quân đội'

Chủ Nhật 02/06/2019 , 10:39 (GMT+7)

Trung Quốc bác bỏ nghi vấn Huawei làm việc cho quân đội Trung Quốc dù Nhậm Chính Phi có xuất thân quân ngũ.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Singapore ngày 2/6. Ảnh: Reuters.

"Huawei không phải là doanh nghiệp quân đội. Đừng nghĩ rằng vì người đứng đầu Huawei từng trong quân ngũ nên công ty của ông ấy thuộc quân đội", Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa ngày 2/6 phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore.

"Cách suy nghĩ đó thật vô lý vì nhiều quân nhân giải ngũ đã thành lập công ty ở các nước trên thế giới", ông Ngụy nói thêm.

Ông chủ Huawei Nhậm Chính Phi từng là kỹ sư của quân đội Trung Quốc từ những năm 1960 đến năm 1982. Ông thành lập Huawei vào năm 1987.

Mỹ tháng trước ra các lệnh cấm để ngăn Huawei giao dịch với doanh nghiệp nước này. Mỹ cũng thúc giục đồng minh không sử dụng thiết bị của Huawei trong mạng 5G vì lo ngại tập đoàn này do thám cho Trung Quốc. Trong bài phát biểu hôm qua tại Đối thoại Shangri-La, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan nói rằng Huawei không đáng tin vì quá thân cận với Bắc Kinh.

Huawei và chính quyền Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ. Bắc Kinh sắp công bố danh sách công ty nước ngoài được coi là "không đáng tin cậy", gồm những doanh nghiệp "áp đặt cấm vận hoặc ngừng cung cấp cho doanh nghiệp Trung Quốc vì mục đích phi thương mại, làm tổn hại nghiêm trọng các quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Trung Quốc". Động thái này được coi là nhằm trả đũa cho Huawei.

Nhậm Chính Phi tại Thâm Quyến, Trung Quốc hồi tháng một. Ảnh: AP.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất