| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: Khẩn trương gia cố cống Trùm Thuật Nam

Thứ Tư 07/10/2020 , 10:24 (GMT+7)

Tỉnh Cà Mau đang khẩn trương gia cố cống Trùm Thuật Nam, trước khi triều cường tháng 10 dâng cao, nước mặn sẽ xâm nhập vùng ngọt hóa.

UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị khẩn trương gia cố cống Trùm Thuật Nam (xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời) trước khi triều cường tháng 10 dâng cao. Ảnh: Trọng Linh.

UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị khẩn trương gia cố cống Trùm Thuật Nam (xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời) trước khi triều cường tháng 10 dâng cao. Ảnh: Trọng Linh.

Ông Trần Quốc Nam, Giám đốc Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi (CTTL) tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang khẩn trương gia cố cống Trùm Thuật Nam (xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời) nhằm tránh nước mặn bên ngoài tràn vào vùng ngọt hóa.

Theo ông Nam, trước đó cống Trùm Thuật Nam bị sự cố xói đáy sau đó đơn vị đã tạm thời cho đắp đập để ngăn nước mặn. 

“Qua đợt triều cường cuối tháng 9 kèm theo mưa vừa qua đã làm nước mặn tràn qua vùng ngọt hóa ảnh hưởng đến vùng sản xuất lúa. Trước tình hình trên, ngày 27/9 đơn vị đã cho đắp bao cát ngăn đập cao lên, nhưng nước vẫn tiếp tục tràn qua cống”, ông Nam chia sẻ.

Đảm bảo không cho trước mặn tràn qua vùng ngọt hóa, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của các hộ dân. Ảnh: Trọng Linh.

Đảm bảo không cho trước mặn tràn qua vùng ngọt hóa, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của các hộ dân. Ảnh: Trọng Linh.

Theo ông Nam, Trung tâm quản lý khai thác CTTL tiếp tục tập trung gia cố hệ thống đê bao, đảm bảo chắc chắn triều cường tháng 10 không thể tràn qua cống. Hiện nay cống Trùm Thuật Nam vẫn ổn định và chắc chắn.

Trước đó, do ảnh hưởng mưa lớn, kèm theo triều cường dâng cao làm nước bên ngoài sông Ông Đốc tràn qua đập cống Trùm Thuật Nam.

Trung tâm Quản lý khai thác CTTL tỉnh Cà Mau đã kết hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng khắc phục nhanh bằng cách vô bao đất, đắp ngăn chặn nước từ ngoài sông tràn vào. Đồng thời, phân công người trực để xử lý.

Khu vực Tiểu vùng III, có tổng cộng 36 cống kiểm soát mặn, ngọt. Ảnh: Trọng Linh.

Khu vực Tiểu vùng III, có tổng cộng 36 cống kiểm soát mặn, ngọt. Ảnh: Trọng Linh.

Nước mặn cũng tràn qua đập Lò Đường (xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời). Lúc nước tràn qua đập, độ mặn đo được là 3,8‰. Nước dâng cao làm tràn bờ bao các ấp 12A, 12B và ấp 2B xã Khánh Bình Đông.

Liên quan đến sự cố cống Trùm Thuật Nam bị xói đáy, Giám đốc Trung tâm Quản lý khai thác CTTL tỉnh Cà Mau cho biết, hiện UBND tỉnh Cà Mau đã giao cho Sở Xây dựng tìm hiểu nguyên nhân.

"Theo thông tin ban đầu, tổ công tác đã xác định nguyên nhân cống Trùm Thuật Nam bị xói đáy là do hạn, mặn. Đến nay UBND tỉnh vẫn chưa có ý kiến về vấn đề này”, ông Nam thông tin.

Hhệ thống các cống ngăn ranh mặn, ngọt. Ảnh: Trọng Linh.

Hhệ thống các cống ngăn ranh mặn, ngọt. Ảnh: Trọng Linh.

Được biết, cống Trùm Thuật Nam thuộc Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi Tiểu vùng III - Bắc Cà Mau. Cống đưa vào sử dụng từ tháng 12/2016 với mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng do Công ty cổ phần phát triển Đô thị Hải Dương thi công. Đến thời điểm xảy ra sự cố vào giữa tháng 1/2020 công trình vẫn còn trong thời gian bảo hành.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm