| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: Xin gần 193 tỷ đồng để chống hạn mặn

Thứ Năm 27/02/2020 , 09:14 (GMT+7)

UBND tỉnh Cà Mau, vừa có tờ trình xin Trung ương 192,996 tỷ đồng làm kinh phí phòng chống hạn, mặn mùa khô 2019 - 2020.

Hạn hán, xâm nhập mặn, sụp lún... đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất, đi lại của người dân Cà Mau. Ảnh: Trọng Linh.

Hạn hán, xâm nhập mặn, sụp lún... đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất, đi lại của người dân Cà Mau. Ảnh: Trọng Linh.

Với kinh phí trên, Cà Mau sẽ dành gần 120 tỷ đồng cho các công trình thủy lợi cho các đơn vị: TP Cà Mau (gần 16 tỷ), huyện Trần Văn Thời (gần 75 tỷ), huyện U Minh 20, 6 tỷ. 73,246 tỷ đầu tư xây dựng các công trình  cấp nước tập trung.

Đối với gần 4.000 hộ hộ dân phân tán ở xa bị ảnh hưởng hạn hán trực tiếp, tỉnh sẽ dùng kinh phí 2,246 tỷ để mua 1.123 bồn chứa nước.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đến nay đã gây ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề đến mọi mặt đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, tập trung nhiều tại các địa phương vùng ngọt như Trần Văn Thời, Thới Bình và huyện U Minh.

Các hộ dân trong khu vực tuyến đê biển Tây (Trần Văn Thời) có khả năng sẽ được di dời đến nơi an toàn, nếu đê biển Tây tiếp tục sụp lún trong thời gian tới. Ảnh: Trọng Linh.

Các hộ dân trong khu vực tuyến đê biển Tây (Trần Văn Thời) có khả năng sẽ được di dời đến nơi an toàn, nếu đê biển Tây tiếp tục sụp lún trong thời gian tới. Ảnh: Trọng Linh.

Nước ở các dòng sông vùng ngọt đang dần cạn nước, kéo theo sụt lún đất ven sông, các tuyến lộ giao thông nông thôn với hàng ngàn vị trí.

Tính đến 25/02, hạn hán năm nay tỉnh  Cà Mau tổng diện tích khô hạn là 43.584ha ở mức báo động cấp 4, 26.566ha đang ở mức báo động cấp 5. Khô hạn còn làm hơn 18.120ha lúa, 102ha tôm bị thiệt hại. 20.542 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt 21,6km đường với gần 1.000 điểm trên các tuyến đường của huyên Trần Văn Thời và Thành phố Cà Mau bị sụp lún.

Xem thêm
Vì đâu cơ sở giết mổ lớn phải 'đắp chiếu', hoạt động cầm hơi?

Cũng phần lớn là giết mổ nhỏ lẻ nhưng nay ở Trung Quốc giết mổ không đăng ký là phạm pháp. TS Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam thông tin.

Phát hiện ổ dịch lở mồm long móng tại Thanh Hóa

Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 30 con lợn, tổng khối lượng hơn 600kg để ngăn chặn tình trạng lây lan dịch từ lợn bệnh sang lợn khỏe.

Làm nông nghiệp kiểu Quảng Tây: 'Nói chuyện' với cây trồng

QUẢNG NINH Với công nghệ thông minh, nông dân tại Quảng Tây (Trung Quốc) hoàn toàn có thể 'nói chuyện' với cây trồng để bắt bệnh.

Bình luận mới nhất