| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau - Bạc Liêu: Thí sinh đã sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Chủ Nhật 24/06/2018 , 19:57 (GMT+7)

Chiều ngày 24/6, để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia, hàng ngàn thí sinh ở 02 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi cho kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Cà Mau

Theo báo cáo công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Cà Mau thuộc cụm thi số 63 do sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Cà Mau chủ trì, phối hợp với trường đại học Y Dược Cần Thơ và trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh tổ chức.

Cà Mau có 15 điểm thi, 392 phòng thi với tổng số 9.324 thí sinh đăng ký dự thi

Theo đó, Cà Mau có 15 điểm thi, 392 phòng thi với tổng số 9.324 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 1 điểm thi là trường THCS; 1 điểm thi là trường THCS-THPT; 13 điểm thi là trường THPT.

Ngoài ra, có 6 điểm thi thuộc TP.Cà Mau, 9 điểm thi thuộc 7 huyện của tỉnh Cà Mau (trừ huyện Ngọc Hiển không bố trí điểm thi). Có 13 điểm thi đối với thí sinh THPT; 1 điểm thi dành cho thí sinh GDTX; 1 điểm thi dành cho thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT, thi để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp.

Bên cạnh đó, sở GD&ĐT chỉ đạo hiệu trưởng các trường được chọn đặt điểm thi chuẩn bị các công tác như: Phòng thi, bàn ghế học sinh, phòng làm việc, phòng y tế, vệ sinh, khu vực thi, chuẩn bị khai mạc kỳ thi, các điều kiện phục vụ giáo viên, giảng viên, học sinh tham gia kỳ thi,…

Nhiều thí sinh đến sớm để xem số phòng thi của mình

Tại mỗi điểm thi có 1 phòng dành cho trưởng điểm thi trực giữ đề thi, bài thi, có trang bị tủ, thùng sắt để chứa đề thi, bài thi (có khoá chắc chắn, có niêm phong, bảo vệ 24/24 giờ).

Về kinh phí, văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi, tổng dự toán kinh phí phục vụ kỳ thi là trên 4 tỷ đồng phục vụ tất cả các nội dung, nhiệm vụ của hội đồng thi (bao gồm chi phí toàn bộ việc đi lại, ăn ở và các chế độ khác cho cán bộ, giảng viên của 2 trường đại học tham gia).

Cán bộ phổ biến quy tắc thi cho các thí sinh trước khi bước vào thi chính thức

Việc tổ chức một cụm thi do sở GD&ĐT chủ trì và bố trí các điểm thi đã tạo điều kiện thuận lợi trong khâu quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong việc ăn, nghỉ, đi lại và các chi phí khác. Bên cạnh đó, cùng với sự hỗ trợ của cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi đặt các điểm thi sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 
 

Bạc Liêu

Cũng trong chiều ngày 24/6, tại Bạc Liêu, năm nay có 5.370 thí sinh đăng ký dự thi; tỉnh bố trí 14 điểm thi, với 233 phòng thi tại các trường THPT ở địa phương. Trong đó, điểm thi có số thí sinh đông nhất là trường THPT Võ Văn Kiệt (huyện Phước Long) với 638 thí sinh (28 phòng thi) và điểm thi ít nhất là trường THPT Ninh Quới (huyện Hồng Dân) với 209 thí sinh (9 phòng thi). Trước đó, Sở GD- Bạc Liêu phối hợp với Sở Công an vận chuyển đề thi đến điểm thi an toàn và tổ chức canh trực 24/24.

Thí sinh xem phòng thi tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu

Đây là Cụm thi 61 do Sở Sở GD-ĐT Bạc Liêu Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức. Sở GD- ĐT Bạc Liêu phối hợp với các trường đại học, sở ban ngành cấp tỉnh và huyện, thành phố đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và công bằng.

Theo kế hoạch, tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức khai mạc kỳ thi vào lúc 6h sáng ngày 25/6. Thời gian khai mạc không quá 30 phút để đảm bảo 6h30 thí sinh có mặt tại phòng thi, bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.

Các thí sinh ngồi nghe cán bộ hướng dẫn quy chế thi

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm