| Hotline: 0983.970.780

Cà phê Khe Sanh

Thứ Tư 03/10/2012 , 09:51 (GMT+7)

Huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) đã có nhiều cách làm quyết liệt thông qua mô hình làm cà phê chất lượng cao.

Để người trồng cà phê có thu nhập cao và thương hiệu cà phê Khe Sanh không ngừng khẳng định trên thị trường xuất khẩu, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) đã có nhiều cách làm quyết liệt thông qua mô hình làm cà phê chất lượng cao.

Bắt đầu từ mô hình

Nông dân Nguyễn Đức Diệu ở xã Hướng Phùng khoe, nhờ tập trung đầu tư làm cà phê chất lượng cao nên sản phẩm rất dễ bán, giá thành lại cao... Còn ông Ngô Đình Phương, lãnh đạo Cty TNHH Đại Lộc ở huyện Hướng Hoá vẫn chưa quên được những lần phải “trả học phí” vì chất lượng sản phẩm kém khi xuất khẩu cà phê Khe Sanh sang châu Âu.

 Sau những lần bị bạn hàng làm khó, ông trăn trở tại sao mình không tìm cách lập những mô hình nâng cao chất lượng cà phê Khe Sanh để dễ dàng xuất khẩu hơn. Trong khi đó, địa hình, thổ nhưỡng vùng đất Khe Sanh rất hợp với cây cà phê.

Ông Phương nhớ lại: “Tôi mang trăn trở ấy về trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Sắc, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá, mong chính quyền cùng DN, ngân hàng, nhà khoa học và nông dân cùng bắt tay làm một "cuộc cách mạng" cho cà phê Khe Sanh. Ông Sắc đồng ý và hứa không thể để chất lượng cà phê Khe Sanh phập phù như vậy mãi".

Nông dân ở huyện Hướng Hoá chủ yếu trồng cà phê Catimor. Toàn huyện có hơn 4.700 ha cà phê, trong đó 4.000 ha đã cho khai thác. Hiệp hội Cà phê- Ca cao Việt Nam được sự hỗ trợ của các DN cà phê thế giới đã chọn Khe Sanh làm nơi thử nghiệm mô hình SX cà phê chất lượng cao, mong muốn biến nơi đây thành một trung tâm trồng và SX cà phê của miền Trung.

Song, cà phê Khe Sanh không phải mới được biết đến bây giờ. Hơn 100 năm trước, người Pháp đã thấy thế mạnh đắc địa của cây cà phê nơi đây, họ đã lập đồn điền để trồng. Địa hình Khe Sanh có độ cao từ 350-500 m so với mặt nước biển. Cây cà phê trồng ở đất càng cao thì hạt càng ngon, nhân của hạt cà phê sẽ bớt đi những dấu lấm tấm.

Trước đây cà phê Khe Sanh chất lượng kém vì bà con thường hái quả vừa già, vỏ đang xanh, mỗi lần thu hoạch về họ thường mang ngâm nước cho lợi về trọng lượng khi bán. Cách làm này của không ít người vô tình làm cho cà phê Khe Sanh mất uy tín. Nhằm nâng cao chất lượng và bảo đảm SX-KD cà phê có hiệu quả, bền vững, huyện đã tuyên truyền vận động bà con bỏ thói quen thu hoạch cà phê xanh và ngâm nước, bỏ việc mua bán cà phê kém chất lượng.

Cùng với đó, yêu cầu các DN, cơ sở thu mua, chế biến kiên quyết chỉ thu mua cà phê có tỷ lệ quả chín từ 95% trở lên, không thu mua cà phê bị ngâm nước, lên men, lẫn tạp chất...

Hồi sinh một thương hiệu

Ông Nguyễn Ngọc Sắc, Chủ tịch huyện UBND Hướng Hoá cho biết: “Huyện chủ trương phục hồi thương hiệu cà phê Khe Sanh, xem đó là việc làm cần thiết cho mặt hàng nông sản chủ lực trên địa bàn. Nhằm hạn chế tình trạng mua bán lộn xộn, ép giá nông dân, chúng tôi đã chỉ đạo các đại lý có giấy phép mới được thu mua cà phê trên địa bàn và cam kết thu mua cà phê đúng chất lượng.

Vụ cà phê 2012 ở Hướng Hoá mới bắt đầu thu hoạch, nhưng nhiều DN đã ký kết thu mua sản phẩm xuất khẩu. Dự kiến với giá cà phê như hiện nay, trị giá xuất khẩu cà phê Khe Sanh đạt con số 25 triệu USD. Chỉ 1 mặt hàng nông sản của một huyện miền núi mà xuất khẩu mang về ngần ấy ngoại tệ cho đất nước thì không phải là nhỏ.

Khi xuất cà phê ra khỏi địa bàn huyện qua Hải quan cổng B để vào nội địa, sản phẩm phải chứng minh được nguồn gốc. Bằng hàng loạt biện pháp kích cầu và không ngừng nâng cao chất lượng thương hiệu cho cà phê Khe Sanh nên người trồng rất vui mừng. Sản phẩm họ làm ra bán được giá cao hơn, lúc cao nhất giá bán đến 13.000 đồng/kg quả tươi".

Sự quyết tâm phục hồi thương hiệu cà phê Khe Sanh của huyện huyện Hướng Hoá chỉ sau hai mùa đã mang lại kết quả tốt đẹp. Sản lượng cà phê xuất sang thị trường châu Âu năm vừa rồi rất được bạn hàng tín nhiệm. Ngoài ra, để người trồng yên tâm, nhiều DN đã ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, cam kết mua đúng giá thị trường và cộng thêm 150 đồng/kg quả tươi.

Ngân hàng NN-PTNT, chi nhánh Hướng Hoá cam kết đẩy mạnh hơn nữa cho người trồng cà phê vay vốn để đầu tư vào giống, máy móc thiết bị chế biến sản phẩm. Ông Sắc khẳng định: “Rõ ràng mô hình làm cà phê chất lượng cao tại Khe Sanh đã có kết quả rất khả quan. Muốn nâng cao giá trị nông sản cho nông dân, trước hết phải bắt đầu tư từ chất lượng sản phẩm".

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm