| Hotline: 0983.970.780

Cả thế giới hướng về Hà Nội

Thứ Tư 27/02/2019 , 08:50 (GMT+7)

Báo chí thế giới nhìn nhận, đây là sự kiện quốc tế được quan tâm đặc biệt không chỉ của trên 200 triệu người dân ở ba quốc gia Đông Á là Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản mà sự kiện diễn ra tại Việt Nam đang có sức thu hút rất lớn từ cộng đồng quốc tế.

Bởi lẽ nó liên quan đến hoà bình khu vực cũng như vấn đề mà nhiều quốc gia cùng quan tâm suốt nhiều năm qua.

Cuộc họp báo quốc tế về công tác chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2

Sáng 26/2, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp báo quốc tế về công tác chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2. Hiện công tác chuẩn bị đã hoàn tất cho sự kiện quốc tế thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, nội dung Hội nghị thượng đỉnh lần này do 2 quốc gia và 2 nhà lãnh đạo của Triều Tiên và Mỹ quyết định. Việt Nam mà cụ thể là Hà Nội được 2 quốc gia đề nghị là địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh lần 2. Việt Nam đã sẵn sàng thực hiện công việc này, làm sao bảo đảm an ninh, hậu cần, lễ tân và các mặt khác để tạo thuận lợi nhất cho hội nghị.

Qua hội nghị này Việt Nam mong muốn đóng góp trực tiếp vào quá trình đối thoại, hoà bình, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình và tuân thủ luật pháp quốc tế. Nhân dịp này, Việt Nam không chỉ muốn tăng cường vai trò của mình mà cả cộng đồng ASEAN trong cộng đồng quốc tế hiện nay; mong muốn giới thiệu những thành tựu về quá trình đổi mới toàn diện nhiều thập kỷ qua, về đất nước, con người Việt Nam, về thủ đô Hà Nội - thành phố vì hoà bình.

Hiện công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, đặc biệt là về vấn đề an ninh. Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị ở TƯ và địa phương triển khai công tác bảo đảm an ninh an toàn hội nghị, phối hợp chặt với Bộ Quốc phòng và các cơ quan xây dựng phương án tổng thể, phối hợp với an ninh Mỹ và Triều Tiên ngay từ trước để đảm bảo an ninh an toàn, đảm bảo trên các tuyến đường, khu ở. Tới nay các đoàn tiền trạm, an ninh 2 nước đều đánh giá cao và cám ơn công tác bảo đảm an ninh của VN.

Dư luận quốc tế cũng trông đợi những tích cực trong hội nghị thượng đỉnh lần 2 này. Họ đánh giá cao việc lựa chọn Hà Nội là địa điểm tổ chức vì khả năng của VN đã được thể hiện qua thực tế an ninh, an toàn qua nhiều sự kiện quốc tế ở VN và nhiều cuộc thăm song phương. Họ cũng thấy VN là mối quan tâm của quốc tế về phát triển KT-XH, hội nhập trong nhiều năm qua. VN cũng có thành công trong hội nhập và có quan hệ cộng đồng tốt, 2020 Việt Nam sẽ là Chủ tịch ASEAN, và đang ứng cử uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ.

"Trong dịp này, Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Chủ tịch Triều Tiên sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Đây là lần đầu tiên sau 55 năm có cuộc thăm chính thức của lãnh đạo Triều Tiên tới Việt Nam",  Thứ trưởng Trung nói.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, có gần 3.000 phóng viên quốc tế của trên 200 các hãng thông tấn báo chí từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đến đưa tin, lớn hơn nhiều so với sự kiện APEC tại Đà Nẵng hồi năm 2017.

Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cam kết, TP sẽ làm hết sức mình, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đoàn đại biểu hai nước cùng các hoạt động bên lề.
 

Trump-Kim sẽ gặp nhau ít nhất 5 lần

Theo lịch trình, tối 26/2, chuyên cơ  Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Việt Nam để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội, diễn ra từ ngày 27-28/2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ có ít nhất 5 cuộc gặp gỡ trong hai ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ có ít nhất 5 cuộc gặp gỡ

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap hôm qua dẫn nguồn tin Nhà Trắng cho hay, hai nhà lãnh đạo sẽ khởi động sự kiện kéo dài hai ngày bởi một cuộc tiếp xúc ngắn trước khi cùng tham gia bữa tiệc tối xã giao diễn ra vào tối thứ Tư.

So với Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất năm ngoái tại Singapore, trong ngày đầu tiên hai nhà lãnh đạo dự kiến ​​sẽ có thời gian dài hơn để cùng nhau bàn thảo các vấn đề chính. Hồi năm ngoái, hai nhà lãnh đạo đã dành gần 5 giờ cho ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh, bao gồm các cuộc họp tay đôi và mở rộng. Hiện chưa rõ lịch trình cho ngày hoạt động thứ hai, nhưng hội nghị thượng đỉnh năm nay được dự kiến ​​sẽ vẫn theo mô hình của cuộc họp năm ngoái.

Tại Singapore, hai nhà lãnh đạo Mỹ- Triều đã cùng nhau tản bộ ngắn tại hành lang khách sạn. Và tại Hà Nội, hai bên có thể sẽ dành nhiều gian dài hơn để chứng tỏ những gì ông Trump nói về “mối quan hệ tốt đẹp” của ông với Chủ tịch Kim nếu tiến trình về phi hạt nhân hóa được thực hiện. Rất có thể hai nhà lãnh đạo sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung như một sự kiện để thu hút sự chú ý của quốc tế.

Các chuyên gia nhìn nhận, nếu hai bên đạt được một thỏa thuận thì hai nhân vật được cho là những nhà lãnh đạo khó đoán nhất thế giới có thể có một cuộc họp báo trước các phương tiện truyền thông quốc tế. Một trong những trọng tâm được cộng đồng thế giới quan tâm là liệu thượng đỉnh Mỹ - Triều lần này có thể đưa ra tuyên bố chung gồm các bước cụ thể hướng đến phi hạt nhân hóa Triều Tiên hay không và các biện pháp tương ứng của Mỹ để đáp ứng lại Triều Tiên. Theo các quan chức Mỹ, ưu tiên của Washington là đóng băng chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bình Nhưỡng. Ngoài ra Mỹ cũng hi vọng về việc phá hủy có thể kiểm chứng các cơ sở hạt nhân ở Yongbyon và một lộ trình phi hạt nhân hóa rõ ràng.

Hàn - Trung hy vọng đạt được tiến triển

Ngày 26/2, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom bày tỏ kỳ vọng vào những tiến triển có thể đạt được trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un. Ông cũng nhắc lại khả năng Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un có thể ra tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại hội nghị này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng bày tỏ hy vọng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tạo ra một “bước tiến mới” hướng tới phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm