| Hotline: 0983.970.780

Cá tra chết trắng cồn

Thứ Tư 17/11/2010 , 11:18 (GMT+7)

Gần một tháng nay hàng chục hộ nuôi cá tra ở cồn Khương (nằm cặp sông Hậu) thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều lao đao vì cá chết trắng ao...

Gần một tháng nay hàng chục hộ nuôi cá tra ở cồn Khương (nằm cặp sông Hậu) thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều lao đao vì cá chết trắng ao. Mặc dù hộ nuôi dùng nhiều biện pháp xử lý nhưng tình hình cá chết vẫn không giảm.

Ông Nguyễn Việt Hưng, khu vực 3, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều nuôi 3 hầm cá với 1,5 ha, thả gần 20 tấn cá tra, nói: Cá tui nuôi còn 2 tháng nữa được thu hoạch nhưng mấy ngày nay cá đột ngột chết nổi trắng cả hầm. Hiện tượng cá chết đã xuất hiện hơn 20 ngày nay rồi, mỗi ngày cá chết từ 40-70 kg là chuyện bình thường. Gần đây cá chết ngày càng nhiều vớt không kịp.

 Trung bình mỗi ngày 3 ao của ông Hưng vớt xác cá chết từ 400-500 kg, có lúc cao điểm lên cả tấn cá. Ông Hưng nói, cá chết vớt lên ai xin thì cho, xác cá chết nhiều phải kêu các chủ hầm nuôi cá trê, cá lóc bán giá 2.000 đồng/kg để họ xay ra làm thức ăn cho cá trê.

Ông Hưng tính, cá tra hiện nay giá 20.000-21.000 đồng/kg, trong khi giá thành gần 18.000 đồng, cá nuôi đã đạt trọng lượng từ 500-700 gram/con, thấy cá chết mà đau lòng; con số thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Cách đó 500m là hộ ông Năm Sơn, ông Dễ, ông Tâm cũng đang nuôi cá tra trong giai đoạn 3 con/kg đều bị bệnh chết.

Ông Vương Văn Hùng, nuôi 3 ao cá gần đó suy sụp tinh thần, nói: Gần 3 tuần lễ nay sáng nào mở mắt ra cũng thấy cá nổi đầu chết trắng ao, vớt phía trước cá chết trắng phía sau. Ban đầu ông nghĩ do ảnh hưởng nguồn nước bị ô nhiễm từ các hầm khác nằm ở trên dòng chảy. Nhớ lại năm ngoái ông Hưng cũng bị lỗ một trận do cá chết vào những tháng cuối năm như thế này.

"Nếu các hộ đó báo lên sớm chúng tôi dùng kháng sinh đồ đem đi xét nghiệm để biết rõ bệnh của cá mà hướng dẫn bà con trị bệnh trong một đến 2 tuần là khỏi. Hiện nay, Chi cục đang đi thống kê con số thiệt hại của người nuôi. Toàn thành phố Cần Thơ hiện có 736ha nuôi cá tra hầm, giảm 1/3 so với năm 2009, trong đó ở cồn Khương diện tích nuôi cá tra chiếm khoảng 30ha"- ông Hải cho biết.
Ông Hùng vớt cho tôi xem những con cá tra mang bắt đầu chuyển sang màu đỏ tím, cá khô nhớt, mắt lờ đờ đó là dấu hiệu cá sắp lật bụng chết. Theo quan sát của chúng tôi, các hộ nuôi cá ở đây lấy nước trực tiếp từ sông Hậu vào đều có hệ thống xử lý nước trước khi đưa vào ao nuôi. Nhưng năm nào cũng vậy cuối năm thời tiết thay đổi cá đều bị bệnh chết từ 1-2 đợt.

Ông Trần Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ cho biết: Thời điểm này đang rơi vào giao mùa mưa sang mùa lạnh. Bệnh cá tra xuất hiện chủ yếu là gan, thận mủ. Người nuôi cá năm nào cũng không tránh khỏi cảnh cá bị bệnh chết hàng loạt. Tuy nhiên, cá chết nhiều hay ít còn phụ thuộc vào người nuôi. Quan trọng hơn, cá tra nuôi hầm là phải biết xử lý nguồn nước trước khi cho vào ao và điều trị đúng thuốc cho cá.

Theo ông Hải, mấy ngày qua cá chết nhiều tại cồn Khương, nhưng Chi cục chưa có nhận mẫu bệnh cá nào của người dân báo lên để can thiệp.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm