| Hotline: 0983.970.780

Cái trạm y tế cũ của một xã nông thôn mới

Thứ Sáu 01/11/2019 , 10:20 (GMT+7)

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe của người dân, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội đã bước đầu triển khai mô hình trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình tại một số trạm y tế.

11-36-09_dsc_6364
Cảnh xuống cấp của trạm y tế.

Các cơ sở này sẽ được các bệnh viện tuyến trên hỗ trợ bằng cách cử cán bộ luân phiên xuống làm việc theo lịch từ 1-2 buổi/tuần, tập trung vào thực hiện 6 nhiệm vụ chuyên môn chính như truyền thông giáo dục, nâng cao sức khỏe; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân để từng bước thực hiện mục tiêu mọi người đều được theo dõi, tư vấn, khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm; quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm trước mắt là các bệnh huyết áp, đái tháo đường, tim mạch tại trung tâm y tế xã; chăm sóc sức khỏe trẻ em, người cao tuổi; dân số kế hoạch hóa gia đình; phòng bệnh bằng việc tiêm chủng, khám, sàng lọc, phát hiện sớm bệnh…

Việc ứng dụng nguyên lý y học gia đình được hi vọng sẽ giúp các trạm y tế xã phát huy được vai trò chốt chặn, quản lý bệnh không lây nhiễm- nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại nước ta khi cứ 10 người chết lại có 7 ca là do các bệnh không lây nhiễm. Năm 2019, Ứng Hòa đăng ký 16 trạm y tế thực hiện theo dạng này còn lại do chưa đủ điều kiện nhân lực, vật lực nên để sau mà Đại Cường là một ví dụ.

Là địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa thuần nông, Đại Cường không có nghề phụ, các nguồn thu rất hạn chế, thu nhập bình quân đầu người thấp, lao động chủ yếu là đi làm thuê trong các khu công nghiệp ở khu vực giáp ranh tỉnh Hà Nam. Năm 2016 xã về đích nông thôn mới với 16/19 tiêu chí đạt, còn 3 tiêu chí cơ bản đạt gồm thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa và môi trường đã là cả sự cố gắng lớn của toàn thể cán bộ, nhân dân khi so với năm 2011 chỉ có 3 tiêu chí.

Sau khi được công nhận về đích, xã kiến nghị các cấp tiếp tục đầu tư kinh phí hoàn thiện thêm các trục đường giao thông nội đồng kết hợp với kênh tưới để nâng cao chất lượng tiêu chí về giao thông, thủy lợi, hoàn thiện thêm một số ngõ xóm, nâng cấp và xây mới trường mầm non, trường trung học cơ sở...

Nguồn kinh phí thực hiện cho việc này giai đoạn 2016 - 2020 từ ngân sách thành phố tăng 28.817 triệu đồng, ngân sách huyện tăng 16.121 triệu đồng; ngân sách xã tăng 179 triệu đồng, đặc biệt, nhân dân đóng góp tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất quy ra tiền tăng 910 triệu đồng.

Tuy nhiên, do về đích nông thôn mới từ năm 2016, lúc tiêu chí còn đơn giản hiện một số hạng mục công trình do chưa được đầu tư sửa chữa nay đã xuống cấp, Đại Cường đang đề nghị được xây mới, cải tạo nhà văn hóa của 2 thôn Kim Giang và Đông Đình; trang bị cơ sở vật chất trường trung học cơ sở được công nhận đạt chuẩn từ thời Hà Tây (cũ) nhưng chưa được đầu tư, xây thêm 4 phòng học của trường tiểu học do tăng số lượng học sinh và đặc biệt là xây mới hoặc sửa chữa lại trạm y tế.

11-36-09_dsc_6367
Những bức tường ngoài đã tróc lở hết.

Hiện nay, theo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì y tế là 1 trong 19 tiêu chí quan trọng nhưng ở xã từ nhà cửa đến trang thiết bị còn thiếu thốn rất nhiều. Trạm y tế hiện nay xuống cấp với tường ngoài tróc lở, nhà vệ sinh bị rò rỉ, các phòng chức năng hạn chế, vườn thuốc đông y chỉ là những ô gạch xếp tạm để phân chia. Không gian xung quanh trạm cây cối, ao chuôm um tùm là chỗ trú ngụ cho muỗi mòng, dịch bệnh có thể phát triển.

 Về trang thiết bị, máy móc rất thiếu khi hiện đại nhất vẫn chỉ là bộ siêu âm, không đáp ứng được cho nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Đáng ra ở vị trí vùng sâu, vùng xa, cách bệnh viện huyện cỡ 15 km như Đại Cường, trạm y tế xã phải được xây dựng khang khang, hiện đại để có thể chủ động giải quyết được những ca bệnh vừa phải, không phải chuyển lên tuyến trên, vừa đỡ tốn kém lại đỡ nguy hiểm.

Đằng này, cơ sở vật chất như thế khiến cho nhiều bệnh nhân, kể cả đơn giản như đi đẻ cũng không chọn ở trạm y tế mà đều phải đi nơi khác. Có được một trạm y tế xứng tầm chính là niềm mong mỏi lớn nhất của người dân Đại Cường hiện nay.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm