| Hotline: 0983.970.780

Cán bộ kiểm lâm bị thương nặng khi chữa cháy rừng

Thứ Sáu 28/04/2023 , 14:54 (GMT+7)

SƠN LA Trong khi chữa cháy rừng, anh Lò Văn Hoài, viên chức Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La (Sơn La) bị cây đổ, đá lăn làm bị thương nặng.

Chiều tối ngày 21/4, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La nhận được tin báo có cháy rừng xảy ra tại bản Huổi Có, xã Nặm Păm, huyện Mường La (Sơn La). Khu vực đám cháy rừng thuộc khoảnh 4, Tiểu khu 125, thuộc vùng đệm Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La.

Nhận thấy đám cháy có nguy cơ lan rộng và lan sang phân khu phục hồi sinh thái của Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La thuộc bản Huổi Có, sáng ngày 22/4, Ban Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La đã cử một số viên chức thuộc Ban phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn, chính quyền địa phương và Ban quản lý bản Huổi Có hỗ trợ, hướng dẫn người dân và trực tiếp tham gia thực hiện các biện pháp chữa cháy rừng.

Lãnh đạo Cục Kiểm Lâm thăm hỏi, động viên anh Lò Văn Hoài tại bệnh viện. Ảnh. CKL.

Lãnh đạo Cục Kiểm Lâm thăm hỏi, động viên anh Lò Văn Hoài tại bệnh viện. Ảnh. CKL.

Khoảng 15h30, do địa hình hiểm trở, đám cháy lan rộng khiến cây đổ và đá lăn từ trên đồi xuống làm anh Lò Văn Hoài (viên chức Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La) bị thương nặng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, đồng nghiệp và nhân dân đã tổ chức sơ cứu và đưa anh Hoài ra khỏi rừng đi cấp cứu.

Theo kết quả chụp, chiếu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, anh Hoài bị đa chấn thương hai chân, chân phải bị gãy giữa ống đồng, chân trái bị gãy ống đầu gần mắt cá, tinh thần có phần hoảng loạn.

Đến hiện tại, sức khỏe, tinh thần của anh Hoài đã ổn định, các bác sỹ vẫn tiếp tục theo dõi và chữa trị để anh sớm bình phục.

Hội đồng Thi đua khen thưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La cũng đã nhất trí trình Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở NN-PTNT và hội đồng thi đua khen thưởng các cấp xét khen thưởng thành tích đột xuất cho cá nhân anh Lò Văn Hoài.

Xem thêm
Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời

Bình Định Có 1.200 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời tại Quy Nhơn 2025 (Q.FAIR 2025).

Liên kết trồng keo gỗ lớn

Quảng Bình Mô hình liên kết trồng rừng keo gỗ lớn tại xã Kim Thủy đã cho thu hoạch khoảng 180 triệu đồng/ha…

Hương ước giữ rừng ở xứ sở 'đệ nhất đinh hương'

Nghệ An Nhờ sự đồng lòng gìn giữ, bảo vệ, coi như báu vật của bản, những rừng gỗ đinh hương quý của bản Na Hang đã sinh sôi, vươn lên xanh tốt giữa đại ngàn.

Bình luận mới nhất