| Hotline: 0983.970.780

"Cần nhân rộng điển hình học tập theo gương Bác"

Thứ Hai 25/01/2010 , 09:43 (GMT+7)

Tối 24/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến toàn quốc sau 3 năm triển khai cuộc vận động.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại hội nghị

Tối 24/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến toàn quốc sau 3 năm triển khai cuộc vận động.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương 68 tập thể và 144 cá nhân tiêu biểu trong 3 năm thực hiện cuộc vận động. Tổng Bí thư cũng ghi nhận tình cảm, tâm huyết, nỗ lực và đóng góp to lớn của toàn thể đảng viên, quần chúng trong cả nước cho cuộc vận động.

Tổng Bí thư nêu rõ, cuộc gặp mặt, giao lưu đã khẳng định một điều giản dị mà sâu sắc, đó là: Mọi người Việt Nam yêu nước, tự hào dân tộc, đều hết lòng ngưỡng mộ, kính yêu và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam, "Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại".

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thực tiễn 3 năm qua và qua những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở khắp mọi nơi trên đất nước ta cho thấy "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là phải trau dồi các phẩm chất "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội; gắn kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả nước, các cấp, các ngành, của từng địa phương, cơ quan , đơn vị.

Đề cập đến tầm quan trọng của năm 2010 đối với mục tiêu phát triển của đất nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Năm 2010, chúng ta cần thực hiện Cuộc vận động với quyết tâm cao hơn, hướng vào chủ đề trọng tâm của năm nay là học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” gắn với việc chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động của các tỉnh, thành, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi một cán bộ, đảng viên và người dân hãy phát huy ưu điểm, thành tích đã đạt được, nhận rõ và khắc phục cho được những yếu kém, khuyết điểm; đúc rút bài học thiết thực cho công tác chỉ đạo và thực hiện; nhân rộng các mô hình, điển hình; tiếp tục đưa cuộc vận động thu được nhiều kết quả cao hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới.

Báo cáo tại đêm biểu dương các điển hình tiên tiến, ông Phùng Hữu Phú, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động nhấn mạnh, ba năm qua, cuộc vận động đã và đang tiếp tục được triển khai sâu rộng trong Đảng và trong xã hội với các hình thức sinh động, sáng tạo; tạo nên một khí thế chung phấn khởi, đoàn kết ở nhiều địa phương. Ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của người cán bộ được nâng lên. Tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống đạo đức nhân ái của dân tộc ngày càng được phát huy trong toàn xã hội. Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên được quan tâm, công bố công khai và tổ chức thực hiện.

Bằng những việc làm hằng ngày, những cố gắng không biết mệt mỏi, những tập thể, cá nhân về dự hội nghị đã mang về một lời khẳng định, một niềm tin về sức sống, về sự tất thắng của đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm