| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ: Đưa trường nghề về nông thôn

Thứ Sáu 08/07/2011 , 14:24 (GMT+7)

TP Cần Thơ có lợi thế hơn các tỉnh trong vùng ĐBSCL là có nhiều trường dạy và học nghề.

TP Cần Thơ có lợi thế hơn các tỉnh trong vùng ĐBSCL là có nhiều trường dạy và học nghề.

 Cùng với hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề tập trung ở khu vực trung tâm thành phố, năm nay TP Cần Thơ tiếp tục đầu tư xây dựng trường, lớp, mua sắm trang thiết bị, nâng cấp một số trung tâm nghề ở các huyện ngoại thành – nơi có đông lao động vùng nông thôn, trở thành trường trung cấp nghề. Đây là hướng tiếp cận mới trong nỗ lực giúp cho người lao động ở các huyện ngoại thành có nghề, tạo công ăn việc làm.

Theo kết quả nhiều cuộc khảo sát, trong các yếu điểm của lao động vùng nông thôn một khi muốn theo học một nghề nào đó thường gặp trở ngại là trình độ văn hóa thấp, học vấn chưa hết trung học phổ thông và phần nhiều là học xong trung học cơ sở. Khó khăn lớn hơn là điều kiện đời sống gia đình thu nhập chủ yếu nhờ vào sản xuất nông nghiệp. Nếu muốn học nghề phải chi phí tốn kém, mất thời gian phụ giúp việc nhà, không có thu nhập và trở ngại lớn hơn hết là trường nghề xa quá, muốn tìm hiểu lựa chọn nghề đã khó huống gì cất công theo học.

Đó là thực trạng chung. Do vậy, ông Đào Minh Lợi, Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Thới Lai (Cần Thơ) cho rằng: “Hiệu ứng qua việc đưa trường nghề về gần vùng nông thôn bước đầu đã tạo sự thu hút, đặc biệt chính sách trợ giúp cho đối tượng lao động của các hộ nghèo, gia đình chính sách có điều kiện tìm học nghề thích hợp, đã đẩy nhanh quá trình chuyển dịch lao động nông thôn”.

Trước đây từ năm 2005 đến năm 2009, Trung tâm Dạy nghề Thới Lai nay được nâng cấp thành trường Trung cấp Nghề Thới Lai thực hiện hướng nghiệp, dạy thực hành 18 ngành nghề bao gồm: May công nghiệp, may gia dụng, sửa xe gắn máy, tin học, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi thú y, hàn điện… Thời gian học nghề từ 1 đến 4 tháng và tính đến nay có hơn 5.000 lao động học nghề xong ra trường. Theo kết quả khảo sát hàng năm của trường, kết quả có 87% lao động sau khi học nghề tìm được việc, trong đó kể cả lao động nông nghiệp biết thêm cách sản xuất chăn nuôi, tự tạo thêm thu nhập tại gia đình.

Cũng giống như Thới Lai, ở địa bàn huyện nằm tiếp giáp có vùng lúa rộng lớn tại Cờ Đỏ, ông Võ Minh Chính, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Cờ Đỏ cho biết: Xu thế học nghề, tìm việc, nhất là lao động trẻ vùng nông thôn cho thấy có biểu hiện tích cực. Sở LĐTB&XH Cần Thơ giao chỉ tiêu Trung tâm Dạy nghề huyện Cờ Đỏ mở 15 lớp, từ đầu năm 2011 mở được 12 lớp, mỗi lớp 35 học viên. Số học viên thu hút đông đảo ở các xã Trung Hưng, Trung An, Trung Thạnh, Thới Đông, Thạnh Phú và chọn học các nghề chăn nuôi thú y, nuôi thủy sản, sửa xe gắn máy, máy nổ, tin học ứng dụng…

Trong số lớp mở ra có 6 lớp dành cho đối tượng lao động theo học là hộ nghèo và cận nghèo, chiếm khoảng 20-22 học viên/lớp. Tuy nhiên cho đến nay còn 3 lớp chưa mở được là do, lớp sơ cấp nghề tuy mở dễ nhưng khó nhất là việc lựa chọn thời điểm thích hợp tránh được mùa vụ (thời gian nông nhàn lao động nông thôn mới ra lớp đông đủ). Mặt khác các lớp nghề trung cấp hiện chưa mở được vì thiếu phòng học.

Mở trường nghề có đông học viên đến lớp, trước tín hiệu khả quan như vậy đầu năm 2011 TP Cần Thơ đã khởi công xây dựng Trường Trung cấp nghề Thới Lai với kinh phí đầu tư 9 tỉ đồng. Ở Cờ Đỏ, sau khi thống kê lao động nông thôn chưa học nghề của huyện, Trung tâm Dạy nghề huyện Cờ Đỏ được đầu tư xây dựng giai đoạn I với kinh phí 29 tỉ đồng. Theo đó, thành phố phổ biến chính sách ưu đãi học nghề cho lao động nông thôn: miễn giảm 50% học phí cho học sinh sau tốt nghiệp hết cấp trung học cơ sở nhưng vì gia đình không có điều kiện học tiếp trung học phổ thông. Đối tượng hộ nghèo, hộ gia đình chính sách được miễn giảm 50% học phí, có chế độ tiền ăn và tiền xe cho học viên nhà xa trên 10km.

Ông Đào Minh Lợi cho biết thêm, Trường Trung cấp dạy nghề Thới Lai vừa được Tổng cục Dạy nghề chọn thực hiện dự án dạy nghề ngành trung cấp chế biến lương thực. Học sinh thu tuyển từ các huyện và tỉnh lân cận vùng Nam sông Hậu. Hiện nay, bên cạnh phát huy các lớp dạy nghề phục vụ sản xuất nông nghiệp là chính, từ tháng 3 đến tháng 7/2011 trường đã mở thí điểm lớp may công nghiệp với 30 học viên tại xã Trường Xuân theo mô hình liên kết với một doanh nghiệp (DN) may. Mỗi học viên sau khi học nghề xong được DN đứng ra bảo lãnh vay 5 triệu đồng mua máy may và may gia công cho DN.

Ông Lợi hy vọng sau khi các lớp nghề bế giảng hiệu quả thấy được là phải có hơn 50% lao động có việc làm. Điều này hoàn toàn khả thi nếu được sự phối hợp liên kết đào tạo nghề theo địa chỉ của các DN hoặc địa phương, ngân hàng hỗ trợ vay vốn mua sắm dụng cụ máy móc nhỏ để có thể tự mở cơ sở hành nghề tại nhà.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm