| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ sẽ trở thành 'thành phố đáng sống'

Thứ Năm 18/05/2023 , 17:28 (GMT+7)

Theo dự thảo quy hoạch TP Cần Thơ, đến năm 2050 Cần Thơ sẽ trở thành thành phố thông minh, đáng sống của Việt Nam, tập trung phát triển các lợi thế vùng ĐBSCL.

Trên cơ sở trao đổi, thảo luận và tham vấn ý kiến của các sở, ban ngành, quận huyện trên địa bàn, TP Cần Thơ đang tập trung hoàn thiện dự thảo quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Kim Anh.

Trên cơ sở trao đổi, thảo luận và tham vấn ý kiến của các sở, ban ngành, quận huyện trên địa bàn, TP Cần Thơ đang tập trung hoàn thiện dự thảo quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Kim Anh.

TP Cần Thơ hiện đang tập trung hoàn thiện dự thảo quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên cơ sở trao đổi, thảo luận và tham vấn ý kiến của các sở, ban ngành, quận huyện trên địa bàn thành phố.

Dự thảo quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030, sẽ xây dựng TP Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL, thành phố loại I trực thuộc trung ương, với tính chất là thành phố sinh thái, thông minh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL.

Tầm nhìn đến năm 2050, TP Cần Thơ sẽ trở thành thành phố thông minh, đáng sống của Việt Nam. Đồng thời, thành phố là nơi tập trung phát triển các lợi thế của vùng ĐBSCL trên nền tảng công nghệ cao, kinh tế xanh, tuần hoàn, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu (BĐKH) và bắt kịp xu hướng công nghệ mới của thế giới.

Phương hướng phát triển lĩnh vực nông, lâm, thủy sản của TP Cần Thơ được xác định là trung tâm vùng về kinh tế nông nghiệp, cung cấp dịch vụ, giống nông nghiệp đa dạng cho toàn vùng. Tương lai TP Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ, mô hình sản xuất công nghệ cao, trung tâm đầu mối tiêu thụ nông sản, trung tâm liên kết nghiên cứu và chế biến nông sản.

Về không gian phát triển nông nghiệp, trong dự thảo quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng xác định hình thành một vùng sản xuất lúa tập trung, chất lượng cao trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai.

Đối với diện tích sản xuất cây ăn trái, rau màu, hoa kiểng… sẽ sử dụng linh hoạt đất trồng lúa ở khu vực ven trung tâm đô thị, vùng sản xuất lúa kém hiệu quả. Riêng lĩnh vực thủy sản, sẽ mở rộng diện tích nuôi theo hướng xen canh, luân canh.

Tầm nhìn đến năm 2050, TP Cần Thơ sẽ trở thành thành phố thông minh, đáng sống của Việt Nam. Ảnh: Kim Anh.

Tầm nhìn đến năm 2050, TP Cần Thơ sẽ trở thành thành phố thông minh, đáng sống của Việt Nam. Ảnh: Kim Anh.

Đặc biệt với vùng phát triển phía Tây trục cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng sẽ được bổ sung những hình thức sinh kế mới, như chuyển đổi từ lúa sang cây trồng vật nuôi khác, kết hợp năng lượng mặt trời, công nghệ môi trường, du lịch sinh thái sông nước, trang trại, để tăng thêm nguồn sinh kế cho người dân.

Dự thảo quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định huyện Thới Lai sẽ là một trung tâm công nghệ lúa của vùng ĐBSCL, với trung tâm nghiên cứu lúa và những vùng ruộng mô hình thí điểm xung quanh.

Tại thị trấn Thới Lai, hội tụ nhiều kênh nước, có thể phát triển thành một điểm du lịch sông nước đặc thù. Xung quanh thị trấn sẽ có những hồ điều hòa được hình thành. Những mặt nước này sẽ mở hướng phát triển cho những mô hình công nghệ nông nghiệp kết hợp thủy sản.

Dự thảo quy hoạch cũng tính đến phương án bố trí một số khu cụm công nghiệp gần nút giao cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng để tạo thêm sinh kế phi nông nghiệp cho người dân ở huyện Cờ Đỏ. Cụ thể là kết hợp trong quần thể khu liên kết sản xuất và chế biến nông sản vùng ĐBSCL.

Để hoàn thiện nội dung dự thảo quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh các sở ngành thành phố phải quan tâm, rà soát lại cụ thể, chính xác trong từng ngày, từng lĩnh vực, thực hiện theo phương châm: Nhanh, chính xác và kịp thời.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ lưu ý, việc xây dựng dự thảo quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải phù hợp với quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: Kim Anh.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ lưu ý, việc xây dựng dự thảo quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải phù hợp với quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: Kim Anh.

Đặc biệt, ông Trường lưu ý, dự thảo quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải phù hợp với quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem thêm
Ông Nguyễn Mạnh Sơn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Bí thư Thành ủy Việt Trì Nguyễn Mạnh Sơn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Ông Sơn có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Quy hoạch hơn 450ha quỹ đất phát triển du lịch ven hồ Dầu Tiếng

Hồ Dầu Tiếng là hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á, tiềm năng du lịch rất lớn, UBND tỉnh Bình Dương đang xem xét thông qua phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Bình Dương họp mặt báo chí đầu Xuân Ất Tỵ

Ngày 21/2, tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã diễn ra buổi họp mặt báo chí nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025.

Bình luận mới nhất