| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ: Tôn vinh sự đóng góp vì an sinh xã hội

Thứ Ba 02/12/2014 , 09:23 (GMT+7)

Ngày 1/12, Thành ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Lễ tôn vinh, trao giấy khen cho 189 tổ chức, DN và 175 cá nhân có thành tích đóng góp vì an sinh xã hội và xây dựng NTM. 

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đến dự.

Năm 2014, TP Cần Thơ đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố đóng góp cho quỹ vì an sinh xã hội được gần 340 tỷ đồng và trên 50 tỷ đồng xây dựng NTM.

Từ nguồn vận động trên, TP Cần Thơ đã xây dựng được 713 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ, trợ giúp trên 29 tỷ đồng cho 63.871 hộ nghèo và cận nghèo; gần 5 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện gần 2.200 ca mổ mắt, mổ tim, phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật; tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 65.551 lượt vì người nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn với hơn 15,4 tỷ đồng và tặng nhiều phần quà, phương tiện sử dụng cho bệnh nhân nghèo, người khuyết tật trong những đợt khám chữa bệnh các dịp lễ, tết.

Đặc biệt nhiều DN, nhà hảo tâm đóng góp gần 10 tỷ đồng trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt và trên 51 tỷ đồng xây dựng các trường học.

TP Cần Thơ hiện có 36 xã thuộc 4 huyện ngoại thành tập trung xây dựng NTM. Năm 2014 đạt được tổng số 520 tiêu chí, hoàn thành tăng thêm 67 tiêu chí so với năm 2013 và đã công nhận thêm 1 xã NTM - xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh. Trong đó đáng ghi nhận thành tích và công lao của nhiều hộ dân đóng góp ngày công, đất đai hoa màu để nâng cấp bê tông hóa 150 km đường giao thông nông thôn.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết, thành phố hiện còn 11.000 hộ nghèo, chiếm 2,84%, trong đó có 1.300 hộ nghèo bức xúc về nhà ở; sau khi 3 xã đạt chuẩn NTM, trong số 33 xã còn lại có những xã gặp rất nhiều khó khăn, đời sống người dân nông thôn vất vả, thiếu thốn.

Do vậy TP Cần Thơ phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa và tiếp tục huy động sự đóng góp của xã hội, các DN trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

Tại buổi lễ tôn vinh, TP Cần Thơ đón nhận hơn 85,8 tỷ đồng vào quỹ an sinh xã hội năm 2015 từ các tổ chức, DN và cá nhân trong và ngoài thành phố.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm