| Hotline: 0983.970.780

Cánh đồng của những nụ cười

Thứ Tư 08/10/2014 , 08:15 (GMT+7)

Rất giòn và rất tươi là những nụ cười của nông dân vào mùa gặt. 

Ở đó họ có dịch vụ cày bừa gặt hái, được đầu tư giống, vật tư, được ký hợp đồng thu mua lúa tươi ngay trên cánh đồng.

“Nông dân bây giờ chịu khổ nhưng không chịu khó được, nhất là giới trẻ. Họ có thể bớt ăn uống, bớt chi tiêu đi một chút để vui chứ không muốn mua thêm công việc nặng nhọc vào người để tăng thu nhập”. Có ai đó đã từng nói với tôi như vậy. Vậy bớt công việc nặng nhọc mà thu nhập lại tăng lên thì làm gì mà chẳng không vui, không cười?

Tiếng cười nói lao xao. Tiếng lưỡi dao máy gặt xén rất ngọt vào thân lúa. Cả cánh đồng như một bức tranh vàng rực rỡ với những viền thẳng tít tắp là các thửa ruộng đã được gặt hái gọn gàng. Trên đó lúa được mua tươi ngay tại ruộng.

Chủ nhiệm HTXNN Khánh Mậu (Yên Khánh, Ninh Bình) cười khà khà khi nói về chuyện hợp tác làm ăn với doanh nghiệp trong vụ này. Ở đây, nông dân sử dụng đồng giống, gieo đồng trà, thu hoạch gọn nên ít phải lo sợ thời tiết xấu gây mất mùa. 

Họ đã giảm bớt được ngày công lao động cực nhọc nhất là công phơi thóc vì đã được thu mua lúa tươi ngay tại cánh đồng. Vụ mùa này ở Khánh Mậu năng suất lúa đạt trung bình 2 tạ/sào, với giá thu mua thóc tươi 6.700 đ/kg tính ra mỗi sào được 1,4 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 500.000 - 600.000 đ.

Ông Phạm Ngọc Vinh, Chủ nhiệm HTXNN Đông Cường (xã Khánh Cường) hỉ hả khoe với tôi về cánh đồng 40 ha liên kết trồng các giống lúa chất lượng như HDT8, HT9, AIQ 1102 vụ này thu trung bình 2,2 tạ/sào: “Liên kết với DN để SX rồi tiêu thụ lúa không phải chuyện quá mới nhưng liên kết rồi thu mua lúa tươi dạng này là vụ đầu tiên. Xã viên của chúng tôi đỡ hẳn một khoản phơi phóng cực nhọc nên chắc vụ sau nhiều người sẽ còn mạnh dạn chuyển đổi”.

Dự án NM chế biến nông sản của TCty CP Giống cây trồng - con nuôi Ninh Bình có tổng vốn đầu tư trên 84 tỷ đồng chia làm 2 giai đoạn, dự kiến đến năm 2015 sẽ bắt đầu đi vào hoạt động và khi vận hành hết công suất sẽ có công suất 50.000 tấn/năm.

Tôi gọi đó là cánh đồng của những nụ cười còn anh Vũ Văn Nga, Tổng GĐ TCty CP Giống cây trồng - con nuôi Ninh Bình gọi đó là cánh đồng khép kín, Vậy cánh đồng khép kín khác với cánh đồng mẫu lớn ở điểm gì? Ở cánh đồng mẫu lớn, DN (mà chủ yếu là các Cty giống) thường chỉ hào hứng đầu tư giống, vật tư cho nông dân để thu lời còn lờ đi khoản bao tiêu sản phẩm.

Ở cánh đồng khép kín DN ngoài đầu tư giống, vật tư, Ban quản lý HTX đứng ra chỉ đạo cày bừa, cán bộ công ty hỗ trợ kỹ thuật từ lúc gieo cấy đến lúc thu hoạch rồi mua lúa tươi luôn ngay tại ruộng.

Đầu tư khép kín kiểu này có nhiều cái lợi. Thứ nhất là nông dân được giảm thiểu những công việc nặng nhọc nhất, chỉ việc đứng đầu bờ bán thóc rồi đếm tiền. Thứ nhì là Ban quản lý HTX có việc làm ổn định, có thu nhập vì được DN trả công 200 - 300 đ/kg thóc thương phẩm xuất đi và 400 - 500 đ/kg thóc giống xuất đi. Thứ ba là DN có lợi vì chủ động được nguồn lẫn chất lượng hàng để tự tin ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Ang Nga bảo: “Chúng tôi bán những thứ khách hàng cần cứ không phải thứ mình có. Đi theo xu hướng này là lúa chất lượng cao, lúa đặc sản và lúa hữu cơ mới “đấu” được lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long. Miền Nam đi vào năng suất thì miền Bắc đi vào chất lượng. Thời tiết rét nơi đây sẽ rất hợp với trồng lúa đặc sản nhất là dòng hạt tròn Japonica. Sở dĩ chúng tôi có thể mua lúa tươi cho bà con nông dân được bởi Cty có 5 máy sấy và ký liên kết với 3 máy sấy của các HTX.

Vụ này liên kết trồng 300 ha và thu mua trên 1.000 tấn thóc nhưng sang năm khi NM chế biến đi vào hoạt động với những thiết bị hiện đại như máy bắn màu tự động, máy đánh bóng để phục vụ xuất khẩu thì mỗi năm cần tới 10.000 -15.000 tấn. Khi đó không chỉ ở Ninh Bình mà các tỉnh ở trong bán kính khoảng 200 km sẽ là vùng nguyên liệu của NM.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm