| Hotline: 0983.970.780

Canh 'giặc lửa' để giữ rừng mùa hanh khô

Thứ Ba 16/04/2024 , 09:46 (GMT+7)

LAI CHÂU Giai đoạn này đang là cao điểm mùa hanh khô vì vậy các giải pháp phòng, chống cháy rừng đã được ‘kích hoạt’.

Bà con nhân dân phát dọn làm đường băng cản lửa. Ảnh: H.D.

Bà con nhân dân phát dọn làm đường băng cản lửa. Ảnh: H.D.

Cùng người dân bảo vệ rừng

Phong Thổ (Lai Châu) là vùng đất có nền nhiệt chênh lệnh giữa các vùng khá cao, đặc biệt trong thời gian qua tại địa phương xảy ra nắng nóng, hanh khô kéo dài. Trong khi đó, đây cũng là thời điểm người dân chuẩn bị bước vào vụ, đốt nương làm rẫy, phát dọn thực bì chuẩn bị để sản xuất trên các sườn đồi.

Mặc khác, diện tích nương rẫy lại giáp với diện tích rừng nên tiềm ẩn nguy cơ cháy lan vào rừng luôn ở mức cao. Xác định không để cháy rừng xảy ra tại các khu vực giáp rừng, cán bộ kiểm lâm địa bàn thường xuyên có mặt để giám sát cũng như tuyên truyền bà con nhân dân đảm bảo các biện pháp phòng chống cháy rừng.

Ông Trần Việt Hùng, kiểm lâm địa bà xã Mường So (huyện Phong Thổ) cho biết, nguyên nhân của các vụ cháy rừng chủ yếu là do việc đốt nương thiếu khoa học của người dân để cháy lan vào rừng. Vì vậy, công tác tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân cách đốt nương có khoa học rất quan trọng.

Tại các bản dù nhiều hộ dân đã đảm bảo các điều kiện về làm đường băng, xử lý thực bì nhưng khi thấy nắng nóng khô hạn kéo dài cộng với gió to nên hoãn việc đốt nương để không ảnh hưởng đến rừng. Cùng với đó huyện chú trọng phương châm “phòng cháy là chủ yếu, chữa cháy phải kịp thời” để tập trung mọi biện pháp trong thực hiện phòng chống chảy rừng…

Ông Vòong Cá Lành ở Pa So, xã Mường So (huyện Phong Thổ, Lai Châu) cho biết, nương rẫy của tôi sát rừng luôn, được cán bộ kiểm lâm tuyên truyền thì mình tôi và cùng bà con làm đường băng cản lửa. Nắng thế này thì mình cũng không dám phát nương đâu phải đảm bảo để không xảy ra cháy rừng.

Huyện Phong Thổ có tổng diện tích tự nhiên gần 103 nghìn ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp là 76 nghìn ha, diện tích rừng là trên 45,6 nghìn ha. Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng khi thời tiết hanh khô hiện nay huyện chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng với phương châm "4 tại chỗ"; lập các chốt trạm cửa rừng và tổ chức tuần rừng, cử cán bộ xuống bám nắm từng địa bàn thực hiện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạp luật quản lý và bảo vệ rừng…

Việc tuần tra thường xuyên các khu vực rừng giúp phát hiện sớm các đám cháy nhỏ. Ảnh: H.D. 

Việc tuần tra thường xuyên các khu vực rừng giúp phát hiện sớm các đám cháy nhỏ. Ảnh: H.D. 

Đội xung kích phát huy hiệu quả

Ông Nguyễn Văn Tuân, Phó trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phong Thổ (Lai Châu), thời điểm hiện tại rất khô hanh, cấp cháy rừng luôn ở cấp 4 cấp 5 rất nguy hiểm, do đó Hạt Kiểm lâm đã sớm tham mưu cho UBND huyện ban hành công văn tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, chỉ đạo các xã, thị trấn chủ rừng lên các phương án phòng chống cháy rừng, chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tuyên truyền về công tác này. Đồng thời, tổ chức tuần tra, ứng trực các điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao…

Qua công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cụ thể, ý thức của người dân trong việc bảo vệ, phòng chống cháy rừng ngày càng được nâng cao. Cao điểm mùa hanh khô diện tích rừng của huyện được bảo vệ tốt.

Ông Đồng Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phong Thổ cho biết, từ đầu năm tới nay, Ban Chỉ huy phòng chống cháy rừng thị trấn Phong Thổ đã phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể và cán bộ kiểm lâm địa bàn, tổ chức tuyên truyền được hơn 7 buổi cho gần 1.000 lượt bà con dân bản.

Trong đó, tập trung vào Luật Lâm nghiệp, cảnh báo nguy cơ cháy rừng mùa khô hanh; các công điện của tỉnh, huyện, xử phạt hành vi đốt nương để xảy ra cháy… Cùng với đó, thông qua các buổi tuyên truyền cũng truyền tải tới bà con ý nghĩa của việc bảo vệ rừng với cuộc sống.

Công tác tuyên truyền đã phát huy hiệu quả, ý thức bảo vệ rừng trong cộng đồng của thị trấn từng bước được nâng cao. Bà con đã thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ rừng. Toàn bộ số hộ trong thị trấn đã ký, thực hiện tốt các nội dung cam kết trong bảo vệ, phát triển rừng.

Các thôn, bản, tổ dân phố trong thị trấn còn huy động hơn 500 ngày công cùng các đội xung kích bảo vệ rừng phát dọn được đường băng cản lửa, tham gia phòng chống cháy rừng và tuần tra bảo vệ rừng.

Ông Lò Văn Phủ, Trưởng bản Nậm Pậy, thị trấn Phong Thổ cho biết, trong đầu tháng 4/2024 khi phát hiện có cháy, bản đã huy động tổ xung kích bảo vệ rừng và nhân dân tham gia chữa cháy, sau một thời gian ngắn đã dập tắt đám cháy không để cháy lây lan.

Ông Nguyễn Văn Đại, Trưởng thôn Thống Nhất, thị trấn Phong Thổ cho biết, mùa hanh khô thôn đã xảy ra 1 điểm cháy nhỏ, tổ xung kích cùng nhân dân tham gia dập tắt đám cháy. Ngoài ra, huy động nhân dan phát đường băng cản lửa dập với trên 150 lượt người tham gia. Thôn đã phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống cháy rừng thị trấn tổ chức vận động, tuyên truyền người dân, tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng 24/24h.

Trong quá trình thực hiện tuyên truyền, chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm lồng ghép việc hướng dẫn bà con dân bản sử dụng quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đảm bảo nguồn lợi từ rừng được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm