| Hotline: 0983.970.780

Cảnh giác sâu bệnh, hạn hán vụ ĐX

Thứ Sáu 17/10/2014 , 10:17 (GMT+7)

Theo dự báo, vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên cuối năm 2014 hiện tượng El Nino có khả năng phát triển và tiếp diễn đến các tháng đầu năm 2015.

Ngày 16/10, tại Khánh Hòa, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị sơ kết SX trồng trọt năm 2014 và triển khai kế hoạch vụ ĐX 2014-2015 ở các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh chủ trì.

15-41-04_hoi-nghi-so-ket-sx-trong-trot-nm-2014

Thắng lợi trong gian khó

Theo Cục Trồng trọt, vụ ĐX và HT 2014 vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường; bão lũ, rét lạnh, khô hạn... xảy ra thường xuyên, bất ngờ hơn gây thiệt hại lớn cho SX nông nghiệp.

Tuy nhiên SX lúa toàn vùng vẫn được giữ vững, năng suất, sản lượng tăng. Năm 2014 toàn vùng gieo sạ 609.552 ha lúa, tăng 3.152 ha so với năm ngoái; năng suất bình quân ước đạt 56,1 tạ/ha, tăng 2 tạ/ha, sản lượng lúa cả năm gần 3,4 triệu tấn, tăng hơn 140.000 tấn.

Vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên có lợi thế về điều kiện nhiệt độ, ánh sáng, đất đai để phát triển cây ngô lai. Năm 2014 diện tích ngô toàn vùng đạt 293.338 ha, năng suất bình quân 52 tạ/ha, tăng 0,8 tạ/ha; sản lượng ước đạt 1,53 triệu tấn, tăng 23.500 tấn so với năm 2013...

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, sở dĩ đạt được kết quả trên, bởi ngay từ đầu vụ Bộ đã chỉ đạo rà soát diện tích SX từng vụ, đảm bảo nước tưới và chỉ đạo chuyển đổi cây trồng. Tổng cục Thủy lợi, Cục Trồng trọt phối hợp với Tập đoàn Điện lực VN, các NM thủy điện từ Quảng Nam đến Khánh Hòa cùng sự tham gia của các tỉnh, đã thống nhất lịch điều tiết nước cho từng hồ đập, từng lưu vực sông có hồ chứa thủy điện phục vụ đổ ải, gieo sạ và tưới dưỡng.

Các địa phương đã có nhiều kinh nghiệm chống hạn và chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết; quản lý chỉ đạo tốt khung thời vụ SX lúa tập trung; áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, "3 giảm 3 tăng", IPM, "1 phải 5 giảm"; tăng cường dự tính dự báo, hướng dẫn phòng trừ dịch hại...

Tiếp tục chuyển đổi

Ông Nguyễn Văn Hạ, GĐ Trung tâm BVTV miền Trung cho biết, việc SX 2 vụ lúa/năm đã góp phần hạn chế được sinh vật gây hại. Tuy nhiên nhiều tỉnh hiện nay vẫn còn SX lúa vụ 3, khi kết thúc vụ đồng ruộng thường không được cày cấy, tạo điều kiện cho lúa chét, cỏ dại... phát triển.

15-41-04_mo-hinh-cdm-sx-lu-du-co-gioi-ho-trong-sx
Năm 2014, Nam Trung bộ, Tây Nguyên đạt năng suất, sản lượng lúa cao nhất từ trước tới nay

Đây chính là nguồn ký chủ cho nhiều đối tượng dịch hại chuyển vụ và tích lũy gây hại vụ ĐX sắp tới như rầy nâu, rầy lưng trắng, đạo ôn… Do vậy các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, cảnh báo và hướng dẫn biện pháp quản lý dịch hại cây trồng kịp thời.

Còn ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý công trình thủy lợi (Tổng cục Thủy lợi) cho biết, tình hình khô hạn, thiếu nước tưới trong SXNN có nhiều khả năng sẽ tái diện trong mùa khô năm 2015 ở các tỉnh ven biển Trung bộ, Tây Nguyên.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh yêu cầu trong thời gian tới các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên cần SX ổn định bộ giống lúa có năng suất, mở rộng SX giống chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Đẩy mạnh ứng dụng các TBKT vào thâm canh để giảm giá thành, nâng cao chuỗi giá trị SX lúa...

Theo dự báo, vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên cuối năm 2014 hiện tượng El Nino có khả năng phát triển và tiếp diễn đến các tháng đầu năm 2015, do đó khả năng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động và ảnh hưởng đến VN ít hơn bình thường, mùa mưa kết thúc sớm.

Lượng mưa mùa khô năm 2014 - 2015 có khả năng thiếu hụt với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực ven biển Trung bộ, trong mùa lũ 2014 dòng chảy trên các sông thiếu hụt so trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10 - 30%. Sau mùa mưa lũ, từ tháng 11 - 12 nguồn nước trên các sông, suối sẽ giảm mạnh, đặc biệt là vùng hạ lưu các hồ chứa.

Khu vực Tây Nguyên sau mùa mưa lũ, từ tháng 11/2014 nguồn nước các sông suối cũng sẽ giảm mạnh. Mùa khô 2014 - 2015 dòng chảy trên các sông ở Bắc Tây Nguyên có khả năng cao xấp xỉ hoặc cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ, còn ở Nam Tây Nguyên sẽ thiếu hụt 10 - 35%. Tình trạng thiếu nước, khô hạn có khả năng xảy ra như ở các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và một số nơi ở Gia Lai.

Trước tình hình trên, Cục Trồng trọt yêu cầu các địa phương trong thời gian tới cần rà soát, khoanh vùng SX lúa và chuyển đổi cây trồng phù hợp đảm bảo an toàn SX; đồng thời tăng cường công tác BVTV, phòng trừ dịch hại.

Về thời vụ, vùng duyên hải Nam Trung bộ tập trung gieo sạ từ ngày 10 - 31/12, Tây Nguyên từ 15/12 - 5/1. Các giống lúa chủ lực gieo sạ như Khang dân đột biến, ĐV 108, TBR1, ML 202, OM 4900, ML48…

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm