| Hotline: 0983.970.780

Cao Bằng: Phát hiện 25 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

Thứ Năm 30/07/2020 , 11:03 (GMT+7)

Ngày 29/7, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện và tạm giữ 25 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường mòn, lối mở.

Theo đó, vào lúc 3 giờ 15 phút, ngày 29/7, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực mốc 876, thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Long, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng và các lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 15 công dân là người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào nước ta.

Qua xác minh, số công dân trên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó tập trung ở khu vực miền Trung và miền Nam. Tại thời điểm bị tạm giữ, số công dân trên khai báo đều xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để làm thuê từ năm 2019. Trong đó, 11 người trở về từ tỉnh Quảng Đông, 3 người từ tỉnh Phúc Kiến và 1 người từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Đồn Biên phòng Quang Long phát hiện 15 công dân là người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực mốc 876. Ảnh: Kông Hải.

Đồn Biên phòng Quang Long phát hiện 15 công dân là người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực mốc 876. Ảnh: Kông Hải.

Cũng vào khoảng 3 giờ, ngày 29/7, tại khu vực mốc 743 (thuộc xóm Bản Hía, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện và tạm giữ 10 công dân Việt Nam từ Trung Quốc vượt biên giới trái phép để về nước.

Quá trình làm việc xác định 10 công dân trên quê ở các tỉnh Thanh Hóa, Phú Thọ, Hải Dương, Bắc Giang và Bắc Ninh. Vào thời gian từ tháng 8 đến tháng 10/2019, họ xuất cảnh trái phép qua biên giới tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn để sang tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến (Trung Quốc) lao động làm thuê.

Các đơn vị đã hoàn thành các thủ tục pháp lý và bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Hạ Lang và Trùng Khánh đưa số trường hợp trên đi cách ly theo quy định.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm