| Hotline: 0983.970.780

Cao su Bà Rịa "đón đầu" thách thức

Thứ Hai 11/06/2012 , 09:48 (GMT+7)

Con số thống kê cho thấy giá bán bình quân cả năm của cao su Bà Rịa đạt gần 100 triệu đồng/tấn, có thể nói là cao nhất trong toàn ngành.

Ông Lê Minh Châu (PTGĐ Tập đoàn CNCS VN, đứng thứ 5 bên phải qua) trong buổi lễ ra quân tái canh và khai thác mủ năm 2012 của cao su Bà Rịa

Tại buổi lễ ra quân tái canh và khai thác mủ năm 2012 vừa được Cty TNHH MTV cao su Bà Rịa long trọng tổ chức ở nông trường Cù Bị, ông Nguyễn Công Tài (TGĐ công ty) nêu rõ khó khăn, cán bộ và công nhân công ty đã và đang phải chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và lạm phát như giá cả sinh hoạt, giá nguyên - nhiên liệu, phân bón, thuốc BVTV... tất cả đều tăng cao. Bên cạnh đó, vườn cây tiếp tục già cỗi nên phải được tiếp tục thanh lý để tái canh.

Trong năm 2011, công ty tái canh 1.129 ha, vườn cây xây dựng cơ bản là 4.000 ha, vườn cây khai thác hiện chỉ còn 3.400 ha, chiếm 40% toàn DT công ty. Điều đáng nói là, tính đến 31/5/2012 kế hoạch sản lượng công ty chỉ đạt 632 tấn, chiếm tỷ lệ 13,74% kế hoạch năm, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái là 5,25%. Nguyên nhân do đầu năm 2012 mùa khô đến khá sớm, sau Tết âm lịch đa số vườn cây đã nghỉ cạo, đặc biệt vào đầu tháng 4 thì cơn bão số 1 bất ngờ làm vườn cây gãy đổ đến hơn 75 nghìn cây (tương đương 167 ha), trong đó đa số là ở vườn cây khai thác đang sung sức, làm ảnh hưởng rất lớn đến NS và sản lượng chung.

Tuy vậy, trong năm 2011 nhờ giá bán mủ của công ty trên thị trường luôn tăng cao đã góp phần làm tăng doanh thu và lợi nhuận DN. Con số thống kê cho thấy giá bán bình quân cả năm của cao su Bà Rịa đạt gần 100 triệu đồng/tấn, có thể nói là cao nhất trong toàn ngành.

Theo đó, sản lượng khai thác công ty đạt trên 5.000 tấn, đạt 117% kế hoạch; thu mua 2.700 tấn, tiêu thụ gần 7.000 tấn, trong đó có một nửa là xuất khẩu. Tổng doanh thu đạt trên 800 tỷ đồng, trong đó doanh thu cao su đạt 691 tỷ đồng, kim ngạch XK đạt trên 15 triệu đô-la Mỹ, tổng lợi nhuận trước thuế trên 291 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân đạt 8,1 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, nhờ áp dụng biện pháp kỹ thuật thâm canh rút ngắn chu kỳ kiến thiết cơ bản vườn cây xuống còn 5 năm trên đất loại I, như trồng bầu 3 tầng lá, bón lót phân chuồng kết hợp phân NPK và phun chế phẩm sinh học Power ANT1 ngay khi trồng nên vườn cây tái canh phát triển tốt, qua kiểm tra cuối năm tỷ lệ cây sống đạt 100%, trong đó có trên 70% cây đạt trên 5 tầng lá. Rút kinh nghiệm tái canh của năm 2011, năm nay DT tái canh dự báo sẽ tốt hơn.

Do khó khăn như đã nói trên, một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm nay của công ty đưa ra đều thấp hơn so với kết quả đạt được năm 2011 như: sản lượng mủ thu hoạch đạt 4.600 tấn, phấn đấu vượt 5% kế hoạch; NS vườn cây đạt trên 1,4 tấn/ha; Tổng doanh thu ước đạt 417 tỷ đồng; Thu nhập bình quân của công nhân ước đạt trên 6,5 triệu đồng/người/tháng (thấp hơn 1,5 triệu so năm 2011).

Nguyên nhân chính là do giá bán mủ bình quân từ đầu năm đến nay chỉ đạt 73 triệu đồng/tấn (giảm khoảng 15 triệu/tấn), thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước... “Tuy nhiên, mùa mưa năm nay đến tương đối sớm, mưa đều, bệnh rụng lá phấn trắng cũng tương đối nhẹ hơn các năm, đây là dấu hiệu thuận lợi ban đầu cho công tác tổ chức khai thác và tái canh từ đây tới cuối năm. Từ đó, chúng tôi tin tưởng sẽ đạt được các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Tập đoàn đã giao” - ông Tài nói.

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Agribank  trao 50 phần quà cho các gia đình khó khăn

50 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang vừa được nhận quà từ Agribank.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.