| Hotline: 0983.970.780

Cập nhật chiều 21/4: Thụy Điển - 'huyền thoại' giữa khủng hoảng Covid-19?

Thứ Ba 21/04/2020 , 16:06 (GMT+7)

"Liệu có phải là một huyền thoại khi cho rằng cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường ở Thụy Điển?", Bộ trưởng Ngoại giao Ann Linde nói.

Người dân Malmö vẫn vui vẻ tán gẫu, tụ tập tại các quán ăn, cửa hàng, không khẩu trang, không giãn cách. Ảnh: Euronews.

Người dân Malmö vẫn vui vẻ tán gẫu, tụ tập tại các quán ăn, cửa hàng, không khẩu trang, không giãn cách. Ảnh: Euronews.

Với những người dân Malmö, thành phố đông dân thứ ba ở Thụy Điển, sau Stockholm và Gothenburg, có vẻ như lời của Bộ trưởng Ngoại giao Ann Linde là đúng. Họ vẫn vui vẻ, thoải mái, chậm rãi hưởng thụ cuộc sống mặc cho Covid-19 đang càn quét thế giới, cũng như tàn phá Thụy Điển.

Nhà báo Mie Olsen đã đến Malmö để tự trải nghiệm vào thứ Bảy.

"Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Malmö đưa ra bằng chứng ủng hộ khẳng định của Bộ trưởng Linde", cô viết. "Có rất ít người đi bộ trên đường phố gần quảng trường chính, Stortorget. Các quán bar hủy nhiều sự kiện trực tiếp và thông báo công khai cảm ơn mọi người vì đã giữ khoảng cách.

"Tuy nhiên, Lilla Torg lôi cuốn - một quảng trường nhỏ bên cạnh Stortorget - náo nhiệt với bầu không khí cuối tuần. Người già, người trẻ ngồi uống dưới lò sưởi ngoài trời, và các gia đình đi dạo trên vỉa hè. Quán cà phê Folk & Rock ở góc phố có khoảng 20 người vào chiều cuối tuần (19/4)".

"Karolina Ingoldsson, nhân viên phục vụ tại quán cà phê, nói với tôi rằng sẽ có ít khách hàng hơn vì sợ Covid-19. Nhưng ngay khi mặt trời tắt, cô ấy nói, mọi người đi uống nước và ngồi sát nhau. Mọi người không coi nó (virus - PV) quá nghiêm trọng ở đây, cô nói thêm”.

"Cô ấy gọi đó là một ngày thứ Bảy ít náo nhiệt so với các thứ Bảy thông thường, và bổ sung Stockholm tồi tệ hơn Malmö về tỷ lệ tử vong do Covid-19”.

"Bên ngoài, tôi bắt đầu nói chuyện với Robert Lind, sống tại Malmö, người khẳng định cuộc sống không diễn ra như bình thường”.

“Người dân cẩn thận hơn, tránh đám đông, ở nhà nhiều hơn và giữ khoảng cách, anh nói với tôi. Trong tòa nhà của anh, một cửa hàng quần áo và phẫu thuật thẩm mỹ phải đóng cửa vì lượng khách đã giảm trong những tuần gần đây.

"Sau cuộc phỏng vấn của chúng tôi, Robert thận trọng vội vã rửa tay bên một đài phun nước công cộng gần đó.

"Bên ngoài trung tâm thành phố lịch sử, du khách có vẻ nghi ngờ vì sự vắng mặt của họ. Một số quán bar và quán cà phê, vật lộn với doanh thu thấp ngay cả trước khi Covid-19, hiện đã ngừng hoạt động.

"Tuy nhiên, tại nhà hàng nổi tiếng Mello Yello, gần như mọi bàn đều đông với các nhóm khách vui vẻ và ầm ĩ. Những người uống bia đưa ra suy nghĩ ngoài lề về sự khôn ngoan của việc tiếp tục giao tiếp. Đối với họ, sự cách ly chỉ đóng vai trò là trì hoãn thay vì một phương thuốc đáng tin cậy điều trị virus.

"Nhân viên quán bar gọi đó là một ngày chậm chạp và thường thì sẽ đông hơn. Những ngày này, họ nói thêm, quán bar có các chuyến thăm hàng tuần từ các cơ quan y tế công cộng theo dõi khoảng cách 1,5 mét giữa các bàn.

"Người Thụy Điển ở Malmö cảm thấy Covid-19 đã phá vỡ cuộc sống ở nơi công cộng nhưng điều đó không nên ngăn họ thư giãn trên đường phố và tận hưởng cảm giác sảng khoái."

Theo số liệu mới nhất của worldometers, Thụy Điển xác nhận 1.580 cái chết do Covid-19, hơn 1/3 số ca tử vong xảy ra trong tuần qua. Thậm chí, tỷ lệ tử vong trên 1 triệu dân của quốc gia này đã lên tới 156, còn cao hơn cả Hoa Kỳ, tâm dịch toàn cầu, với 128.

Bất chấp người chết liên tục gia tăng gần đây, nhà dịch tễ học Anders Tegnell vẫn tiếp tục giữ vững chiến lược của chính phủ nhằm đạt được "miễn dịch cộng đồng".

Thụy Điển đã bị chỉ trích vì các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus Corona ít nghiêm ngặt hơn so với nhiều quốc gia khác ở châu Âu.

Quốc gia này cấm các cuộc tụ họp lớn, đóng cửa các trường trung học và đại học và bảo người già tự cách ly. Nhưng các nhà hàng, quán bar, trường tiểu học và hầu hết các doanh nghiệp vẫn mở cửa, điều này đặt ra nghi vấn về khẳng định của Ngoại trưởng Linde.

(Theo Euronews)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm