| Hotline: 0983.970.780

Cậu bé Việt Nam 9 tuổi thám hiểm Nam Cực

Thứ Sáu 28/01/2011 , 08:39 (GMT+7)

Phạm Vũ Thiều Quang, học sinh lớp 4 ở Hà Nội, sẽ lên đường đến Argentina tham dự chuyến thám hiểm tự túc đến Nam Cực.

Ngày 28/1 Phạm Vũ Thiều Quang, học sinh lớp 4 ở Hà Nội, sẽ lên đường đến Argentina tham dự chuyến thám hiểm tự túc đến Nam Cực được khởi hành vào ngày 1/2 (29 Tết Nguyên đán).

Thiều Quang sẽ cùng với bố đến Buenos Aires (Argentina), sau đó chuyển tiếp đến Ushuia - thành phố cực Nam của thế giới ở Argentina và lên tàu thám hiểm MS Fram của hãng Hurtigruten (Anh) để đến Nam Cực.

Theo lịch trình, mùng 1 Tết (ngày 3/2), Thiều Quang sẽ đặt chân đến Nam Cực trong chuyến đi kéo dài 2 tuần dọc theo các vùng đất của châu lục này.

Thiều Quang trong một chuyến đi ở Trung Quốc

Để chuẩn bị cho chuyến đi, cậu học sinh lớp 4 này đã tích cực rèn luyện sức khỏe, học chụp ảnh và quay phim, với dự định sẽ giới thiệu đến bạn bè những hình ảnh sống động từ Nam Cực. Thiều Quang cho biết, dự kiến thực hiện bộ phim ngắn giới thiệu về cuộc sống ở Nam Cực, theo kịch bản đã được cậu thảo luận với các bạn cùng lớp trong vài tháng qua.

Cậu bé 9 tuổi cũng dự kiến trưng bày các bức ảnh chụp trong chuyến đi tại trường mình sau khi kết thúc hành trình vào cuối tháng 2/2011. Thiều Quang mong muốn sẽ sử dụng chuyến đi như một lời kêu gọi mọi người quan tâm đến biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sống.

Nếu chuyến đi thành công, Thiều Quang sẽ là người châu Á trẻ nhất đặt chân đến Nam Cực.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất