| Hotline: 0983.970.780

Chấn chỉnh hoạt động trường mầm non tư thục, nhóm trẻ tự phát

Thứ Sáu 20/12/2013 , 14:33 (GMT+7)

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đang tập trung chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị phối hợp với chính quyền địa phương trong tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động của các trường mầm non ngoài công lập, nhà trẻ tự phát.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đang tập trung chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị phối hợp với chính quyền địa phương trong tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động của các trường mầm non ngoài công lập, nhà trẻ tự phát. Với những nhóm trẻ không đủ điều kiện về cơ sở vật chất, giáo viên thiếu trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tỉnh Đồng Nai yêu cầu ngưng hoạt động.

Ông Lê Minh Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết: Đồng Nai hiện có khoảng 700.000 công nhân, người lao động đang sinh sống, làm việc; nhu cầu gửi trẻ rất lớn. Những năm qua, tại các huyện, thành phố tập trung nhiều KCN như TP Biên Hòa, huyện Long Thành, Trảng Bom... có rất nhiều trường mầm non tư thục, nhà trẻ mọc lên. Để quản lý các cơ sở này, tỉnh Đồng Nai đã giao cho chính quyền địa phương cấp phép hoạt động. Hàng năm Sở cũng mở các lớp đào tạo nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên các trường tư thục, các cơ sở trông giữ trẻ.

“Tại Đồng Nai các trường mầm non tư thục muốn thành lập phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND huyện, thị; các nhà trẻ, nhóm trẻ do Chủ tịch UBND phường, xã quyết định. Từ quy định này, các cấp, các ngành ở Đồng Nai xác định được trách nhiệm cụ thể của mình đối với hoạt động của giáo dục mầm non. Do đó, các trường, nhóm trẻ được quản lý chặt chẽ, dần đi vào ổn định” - ông Hoàng nói.

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho thấy, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 260 trường mầm non công lập và tư thục và hơn 800 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. Trong số này có hơn 100 nhóm trẻ chưa được cấp phép do không đủ điều kiện cơ sở vật chất, giáo viên chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tuy nhiên, các nhóm này vẫn hoạt động vì nhu cầu gửi con của công nhân.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghề cói Kim Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1150/QĐ-BVHTTDL đưa nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.