| Hotline: 0983.970.780

Chấn động tin tờ báo Anh sắp đóng cửa vì bê bối

Thứ Sáu 08/07/2011 , 09:14 (GMT+7)

Ngày 7/7, News International tuyên bố rằng số báo Chủ Nhật, ngày 10/7/2011 sẽ là số cuối cùng của tờ báo 168 tuổi News of the World.

Ngày 7/7, News International tuyên bố rằng số báo Chủ Nhật, ngày 10/7/2011 sẽ là số cuối cùng của tờ báo 168 tuổi News of the World.
 
Quyết định bất ngờ trên được đưa ra tiếp theo những lời cáo buộc rằng tờ báo này đã nghe lén trái phép điện thoại của những người nổi tiếng, chính trị gia và nạn nhân của các vụ khủng bố để lấy thông tin.
 
Theo thông tin mới nhất, cảnh sát điều tra vụ này đã xác định được gần 4000 người có khả năng trở thành nạn nhân.
 
Khi thông báo với các nhân viên, James Murdoch, Phó Tổng Giám đốc của News Corporation đồng thời là Chủ tịch News International nói: "Tôi có vài điều quan trọng để nói về News of the World và những bước đi của chúng tôi để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra. Là nhân viên của News International, các bạn có quyền là những người đầu tiên nghe điều tôi nói và nghe trực tiếp từ tôi. Tôi không cần nhắc lại rằng News of the World đã 168 năm hoạt động."

Trong vòng vài ngày qua đã có những lời tố cáo rằng tờ báo này đã cho phép xâm nhập các điện thoại của nữ sinh bị giết hại Milly Dowler cùng gia đình của 7/7 nạn nhân bị đánh bom.
 
Người con trai của trùm báo chí lừng danh Rupert Murdoch nói rằng những điều tốt đẹp mà News of the World làm được đã "bị làm nhơ bẩn bởi hành vi sai trái mà thực sự, nếu những lời cáo buộc gần đây là đúng, thì nó thật phi nhân tính và không có chỗ đứng trong công ty của chúng ta."

"Những kẻ hành động sai trái đã biến một tòa soạn tốt đẹp trở nên tồi tệ, và điều này hoàn toàn không thể hiểu được," ông nói.

Ông Murdoch cho hay toàn bộ số tiền thu được từ việc bán ấn bản báo cuối cùng của tờ báo có số phát hành lớn nhất nước Anh này sẽ được sử dụng cho những mục đích tốt đẹp.

News International khẳng định đang hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát đối với những cáo buộc, bao gồm cả việc hối lộ các sĩ quan cảnh sát. Công ty cho hay "sắp xác định được" làm thế nào lại xảy ra việc xâm nhập điện thoại của nữ sinh Milly Dowler.
 
Suốt tuần qua, nước Anh nổi giận trước tiết lộ rằng điện thoại của cô gái bị xâm nhập sau khi có tin cô bị mất tích vào năm 2002, và các nhắn tin bị xóa hết khiến cha mẹ cô tiếp tục hy vọng rằng cô vẫn còn sống trong khi thực tế nữ sinh này đã bị sát hại.

Graham Foulkes, người có con trai bị giết trong vụ tấn công khủng bố ở London năm 2005, cho biết ngày 6/7 rằng số điện thoại và địa chỉ nhà của ông có trong hồ sơ của một nhân viên điều tra tư nhân làm việc cho News of the World.
 
Cậu con trai David của Foulkes là một trong số 52 người bị thiệt mạng vào ngày 7/7/2005, khi những kẻ đánh bom tự sát tấn công 3 tuyến tàu điện ngầm ở London và một chiếc xe buýt.
  
Ít nhất có 5 người đã bị bắt giữ trong năm nay vì liên quan đến các cuộc điều tra xâm nhập điện thoại trái phép kể từ khi cuộc điều tra mới với bí danh Operation Weeting được bắt đầu hồi tháng Giêng.

Nhân viên điều tra tư nhân Glenn Mulcaire và một nhà báo làm việc cho News of the World bị tống giam vào năm 2007 vì xâm nhập hộp thoại của các nhân viên Hoàng gia trong một cuộc điều tra trước đó.
 
Cảnh sát đã mở tiếp cuộc điều tra vào năm nay sau khi có nhiều phàn nàn của những nhân vật nổi tiếng vì lo ngại rằng có thể họ là mục tiêu nghe lén.
 
Ngoài News of the World, công ty News International còn sở hữu tờ Sun, Times và Sunday Times ở Anh. Tập đoàn News Corp. của ông Murdoch còn bao gồm Fox News, Wall Street Journal, New York Post và nhà xuất bản Harper Collins.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm