| Hotline: 0983.970.780

Chăn nuôi lợn Trung Quốc và trồng trọt Mỹ 'ngày càng phụ thuộc lẫn nhau'

Thứ Bảy 19/12/2020 , 07:10 (GMT+7)

Người chăn nuôi lợn ở Trung Quốc và nông dân trồng trọt ở Mỹ ngày càng trở nên phụ thuộc lẫn nhau, Bloomberg đưa tin.

Nhu cầu thức ăn cho ngành chăn nuôi lợn Trung Quốc đang tăng mạnh. Ảnh minh họa: AP.

Nhu cầu thức ăn cho ngành chăn nuôi lợn Trung Quốc đang tăng mạnh. Ảnh minh họa: AP.

Trên cơ sở thông tin về sản xuất thịt lợn tại Trung Quốc, Bloomberg đưa tin hôm 8/12, “Nếu tính theo giạ (đơn vị tính lương thực), mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc đang mạnh hơn bao giờ hết”.

Theo đó, thông qua chiến tranh thương mại và các sự thù địch công khai ở các cấp chính trị cao nhất, người chăn nuôi lợn ở Trung Quốc và nông dân trồng trọt ở Mỹ ngày càng trở nên phụ thuộc lẫn nhau.

“Vốn đã là khách hàng lớn nhất của Mỹ về đậu tương và cao lương, trong mùa này, Trung Quốc đã mua số lượng chưa từng có là 11,2 triệu tấn ngô, tăng gần 1.300% so với lượng mua trước chiến tranh thương mại”, bài báo cho biết.

“Hiện tại, cả hai bên đều có vẻ hài lòng. Nhập khẩu của Mỹ đã giúp Trung Quốc cung cấp thức ăn cho đàn lợn của họ, vốn đang phục hồi nhanh hơn dự kiến ​​sau khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát gây ra sự thiếu hụt protein chủ yếu của nước này.

Trong khi đó, lợi nhuận trang trại của Mỹ đang ở mức cao nhất trong 7 năm, nhờ nhu cầu của Trung Quốc và hỗ trợ thêm từ viện trợ liên bang cho nông nghiệp”, Bloomberg phân tích.

Cũng theo bài báo của Bloomberg, “Trung Quốc đã mua gần 30 triệu tấn đậu nành Mỹ, mức cao nhất vào thời điểm này trong mùa vụ kể từ năm 1991 và chiếm 57% doanh số xuất khẩu của Mỹ. Đối với cao lương (cũng là sản phẩm thay thế cho ngô), Trung Quốc chiếm 80% doanh thu. Mua ngô, từng không đáng kể, đã tăng vọt lên gần 30%".

"Mọi người đều tập trung vào buôn bán đậu tương, nhưng khi ngành chăn nuôi Trung Quốc đang chuyên nghiệp hóa cách thức cho ăn của họ, điều đó có nghĩa là không chỉ nhu cầu về khô dầu đậu tương sẽ tăng lên mà còn có nghĩa là nhu cầu về ngô cũng tăng theo", Bloomberg dẫn lời Greg Morris, Chủ tịch đơn vị Hạt có dầu và Dịch vụ Nông nghiệp của Archer-Daniels-Midland, phát biểu tại một hội nghị đầu tư gần đây.

Trong khi đó, ngày 7/12, Reuters đưa tin “Nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc trong tháng 11 đã tăng so với năm trước, dữ liệu từ hải quan cho thấy hôm 7/12, sau khi hàng hóa đặt từ Mỹ sau thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 được thông qua".

“Trung Quốc, quốc gia mua đậu tương hàng đầu thế giới, đã thu mua 9,59 triệu tấn, tăng từ 8,28 triệu tấn của cùng tháng vào năm trước đó, dữ liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, khi so sánh với nhiều hàng hóa Mỹ trong quý IV. Nhập khẩu tháng 11 cũng tăng so với 8,7 triệu tấn trong tháng 10”, Reuters cho biết.

“Người mua Trung Quốc đã tăng cường mua nông sản của Mỹ bao gồm đậu nành để thực hiện cam kết của Trung Quốc trong thỏa thuận thương mại ban đầu mà họ đã ký với Mỹ vào tháng Giêng năm nay”, bài báo của Reuters giải thích.

Để dẫn chứng thêm về nhu cầu thức ăn của ngành chăn nuôi lợn Trung Quốc, trong bài viết ngày 7/12 trên Reuters, cây bút Dominique Patton thông tin, “Trang trại lợn mới gần Nanyang của nhà sản xuất lợn hàng đầu Trung Quốc là Muyuan Foods, sẽ nuôi 84.000 con lợn nái và đàn lợn con, gần gấp 10 lần quy mô của một cơ sở chăn nuôi điển hình ở Hoa Kỳ. Nó đặt mục tiêu xuất chuồng khoảng 2,1 triệu con lợn mỗi năm”.

“Muyuan sẽ chi khoảng 40 tỷ nhân dân tệ trong năm nay cho các trang trại nuôi lợn mới, [Qin Jun, Phó Tổng giám đốc của Muyuan] cho biết, gấp khoảng tám lần số vốn đã chi hai năm trước và gần gấp đôi số vốn mà nhà sản xuất ô tô Tesla dự kiến chi tiêu”, Patton viết.

(Theo Bloomberg, Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm