| Hotline: 0983.970.780

Chanh dây trĩu quả xuất khẩu sang Hàn Quốc, Pháp

Thứ Hai 01/06/2020 , 05:23 (GMT+7)

Chăm sóc tốt, những vườn chanh dây cho quả quanh năm, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và Pháp.

Những năm gần đây, Hợp tác xã nông lâm nghiệp và thương mại Tia Sáng (gọi tắt HTX Tia Sáng), đóng tại phường Nghĩa Đức (thành phố Gia Nghĩa, Đăk Nông) liên kết với nhiều nông dân để phát triển vùng nguyên liệu chanh dây, phục vụ xuất khẩu. 

Những năm gần đây, Hợp tác xã nông lâm nghiệp và thương mại Tia Sáng (gọi tắt HTX Tia Sáng), đóng tại phường Nghĩa Đức (thành phố Gia Nghĩa, Đăk Nông) liên kết với nhiều nông dân để phát triển vùng nguyên liệu chanh dây, phục vụ xuất khẩu. 

Bà Phạm Hương Quê, 62 tuổi, Giám đốc Hợp tác xã cho biết, HTX có 16 thành viên với tổng diện tích chanh dây vào khoảng 36ha. Chanh dây được trồng thuần hoặc xen trong vườn cà phê đang ở độ tuổi 1-3 năm. 

Bà Phạm Hương Quê, 62 tuổi, Giám đốc Hợp tác xã cho biết, HTX có 16 thành viên với tổng diện tích chanh dây vào khoảng 36ha. Chanh dây được trồng thuần hoặc xen trong vườn cà phê đang ở độ tuổi 1-3 năm. 

Ở Đăk Nông, chanh dây phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng, cây tươi tốt. 

Ở Đăk Nông, chanh dây phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng, cây tươi tốt. 

Việc phát triển chanh dây có hiệu quả đã mang lại nguồn thu nhập cho nhiều gia đình. Bà Phạm Hương Quê cho hay, trước đây, gia đình bà trồng cà phê, hồ tiêu nhưng giá sau đó sụt giảm nên chuyển dần sang canh tác chanh dây.

Việc phát triển chanh dây có hiệu quả đã mang lại nguồn thu nhập cho nhiều gia đình. Bà Phạm Hương Quê cho hay, trước đây, gia đình bà trồng cà phê, hồ tiêu nhưng giá sau đó sụt giảm nên chuyển dần sang canh tác chanh dây.

'Hiện nay, nhờ phát triển được thị trường nên các hộ trồng chanh dây có thu nhập ổn định. Trung bình, 1ha chanh dây cho thu lãi ròng trên 200 triệu đồng/năm, cao gấp nhiều lần so với cà phê và hồ tiêu', bà Phạm Hương Quê, Giám đốc HTX Tia Sáng chia sẻ.

"Hiện nay, nhờ phát triển được thị trường nên các hộ trồng chanh dây có thu nhập ổn định. Trung bình, 1ha chanh dây cho thu lãi ròng trên 200 triệu đồng/năm, cao gấp nhiều lần so với cà phê và hồ tiêu", bà Phạm Hương Quê, Giám đốc HTX Tia Sáng chia sẻ.

Trên vườn, chanh được nông dân chăm sóc đặc biệt để cây có thể vừa ra hoa vừa cho trái chín quanh năm. Một nông dân cho biết, họ không sử dụng thuốc kích thích, thuốc bảo vệ thực vật nên sản phẩm làm ra đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu.   

Trên vườn, chanh được nông dân chăm sóc đặc biệt để cây có thể vừa ra hoa vừa cho trái chín quanh năm. Một nông dân cho biết, họ không sử dụng thuốc kích thích, thuốc bảo vệ thực vật nên sản phẩm làm ra đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu.   

Chanh dây có quy trình vòng đời ngắn, đầu tư không quá cao nên người dân dễ làm và nhanh thu hồi vốn.

Chanh dây có quy trình vòng đời ngắn, đầu tư không quá cao nên người dân dễ làm và nhanh thu hồi vốn.

Các vườn chanh dây của thành viên HTX Tia Sáng ở Đăk Nông cho năng suất khoảng 50-60 tấn/ha/năm.

Các vườn chanh dây của thành viên HTX Tia Sáng ở Đăk Nông cho năng suất khoảng 50-60 tấn/ha/năm.

Với diện tích 36ha, mỗi năm, sản lượng chanh dây của HTX Tia Sáng đạt khoảng 2.000 tấn trái.  

Với diện tích 36ha, mỗi năm, sản lượng chanh dây của HTX Tia Sáng đạt khoảng 2.000 tấn trái.  

Để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị cho nông sản, HTX Tia Sáng đã đầu tư xây dựng khu chế biến với công nghệ hiện đại. Hiện nay, hợp tác xã này đã đăng ký thương hiệu, mã truy xuất nguồn gốc để đáp ứng xu hướng phát triển thị trường.  

Để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị cho nông sản, HTX Tia Sáng đã đầu tư xây dựng khu chế biến với công nghệ hiện đại. Hiện nay, hợp tác xã này đã đăng ký thương hiệu, mã truy xuất nguồn gốc để đáp ứng xu hướng phát triển thị trường.  

Theo bà Phạm Hương Quê, giá chanh dây hiện dao động từ 7.000-8.000 đồng/kg, chanh xuất khẩu đạt 35.000 đồng/kg. 'Chúng tôi chế biến chanh dây thành các sản phẩm dịch ruột cấp đông, dịch ruột tách hạt cấp đông và xuất khẩu qua Hàn Quốc theo đường chính ngạch. Hiện nay, mỗi năm xuất khẩu qua quốc gia này 600-700 tấn sản phẩm', bà Phạm Hương Quê thổ lộ.

Theo bà Phạm Hương Quê, giá chanh dây hiện dao động từ 7.000-8.000 đồng/kg, chanh xuất khẩu đạt 35.000 đồng/kg. "Chúng tôi chế biến chanh dây thành các sản phẩm dịch ruột cấp đông, dịch ruột tách hạt cấp đông và xuất khẩu qua Hàn Quốc theo đường chính ngạch. Hiện nay, mỗi năm xuất khẩu qua quốc gia này 600-700 tấn sản phẩm", bà Phạm Hương Quê thổ lộ.

Để đảm bảo về giống, HTX Tia Sáng cũng xây dựng cơ sở nghiên cứu, ươm giống cây để phục vụ sản xuất.

Để đảm bảo về giống, HTX Tia Sáng cũng xây dựng cơ sở nghiên cứu, ươm giống cây để phục vụ sản xuất.

Năm 2019, một doanh nghiệp tại Pháp đã ký hợp đồng bao tiêu từ 2.000-3.000 tấn trái chanh dây với HTX Tia Sáng.

Năm 2019, một doanh nghiệp tại Pháp đã ký hợp đồng bao tiêu từ 2.000-3.000 tấn trái chanh dây với HTX Tia Sáng.

'Chanh dây dễ trồng, từ khi đặt giống đến khi thu hoạch chỉ khoảng 5 tháng. Chúng tôi đang liên kết với nhiều hộ khác trong vùng mở rộng vùng nguyên liệu, phục vụ sơ chế, chế biến để xuất khẩu. HTX đang hướng đến thị trường Trung Quốc vì nhu cầu của quốc gia này lên đến 500 nghìn tấn quả tươi, dịch ruột/năm', bà Phạm Hương Quê, Giám đốc HTX Tia Sáng thổ lộ.

"Chanh dây dễ trồng, từ khi đặt giống đến khi thu hoạch chỉ khoảng 5 tháng. Chúng tôi đang liên kết với nhiều hộ khác trong vùng mở rộng vùng nguyên liệu, phục vụ sơ chế, chế biến để xuất khẩu. HTX đang hướng đến thị trường Trung Quốc vì nhu cầu của quốc gia này lên đến 500 nghìn tấn quả tươi, dịch ruột/năm", bà Phạm Hương Quê, Giám đốc HTX Tia Sáng thổ lộ.

Xem thêm
Nuôi mực thương phẩm bán tự nhiên hiệu quả kinh tế cao

Nuôi mực thương phẩm bán tự nhiên hiệu quả kinh tế cao. Hậu Giang đẩy nhanh 2 dự án xử lý sạt lở bờ sông. Hoa hoàng hậu đua nở trên tuyến đường Sa Đéc. Canada nhập khẩu hơn 8 triệu USD cá tra từ Việt Nam.

Tọa đàm triển khai Chiến lược phát triển ngành Trồng trọt

Nhà báo Trịnh Bá Ninh trao đổi triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành Trồng trọt cùng TS Bùi Bá Bổng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT; TS Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt và ông Vương Đắc Hùng - PGĐ Sở NN-PTNT tỉnh Hòa Bình.

Mẹo né mặn, tránh hạn ở 'rốn phèn' Hậu Giang

Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt, người dân và chính quyền địa phương vùng trũng phèn của tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo sản xuất và sinh hoạt.

Công trình thủy lợi 3.300 tỷ đồng ứng phó hiệu quả xâm nhập mặn

KIÊN GIANG Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé với kinh phí 3.300 tỷ đồng đang phát huy hiệu quả điều tiết mặn, ngọt trong những tháng cao điểm mùa khô 2024.