| Hotline: 0983.970.780

Chanh leo trên đất dốc mở ra hướng đi mới

Thứ Năm 05/07/2018 , 14:05 (GMT+7)

Nhiều hộ nông dân xã Tân Vinh (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) trồng thử nghiệm cây chanh leo, bước đầu cho hiệu quả, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cây trồng trên đất dốc.

Sau khi nghiên cứu các mô hình trồng chanh leo ở Nghệ An, năm 2015, UBND huyện Lương Sơn giao Phòng NN-PTNT, Trạm KN, Trạm BVTV phối hợp triển khai thí điểm mô hình trồng chanh leo tại xã Tân Vinh. Đây là loại cây ăn quả lưu niên lần đầu được đầu tư theo mô hình tập trung trên địa bàn theo hướng SX hàng hóa.

21-08-23_img_7592
Thu hái chanh leo

Tháng 6/2015, cây chanh leo được đưa vào trồng thử nghiệm 5ha tại xóm Cời và xóm Rụt. Những ngày đầu triển khai, bằng nguồn ngân sách địa phương, huyện hỗ trợ cho nông dân 80% giống và 40% vật tư thiết yếu như phân bón, thuốc BVTV, vật liệu làm giàn. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, tham quan thực tế tại tỉnh bạn...

Ông Hoàng Anh Vượng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Vinh cho biết: Sau 3 năm thực hiện mô hình bước đầu cho hiệu quả kinh tế khá cao, chanh leo phát triển tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, diện tích ngày càng được mở rộng.

Đến nay, diện tích chanh leo toàn xã đạt 12,5ha. Theo tính toán, năm đầu trồng phải đầu tư gần 200 triệu đồng/ha (làm giàn và cột chống...).

Sau 3 - 5 tháng cây bắt đầu cho thu hoạch và cho thu liên tục trong thời gian khoảng 3 - 5 năm mới phải trồng lại. Năm đầu là năm kiến thiết cho năng suất thấp, từ năm thứ 2, 3 trở đi cây cho năng suất ổn định, ước đạt 35 - 40 tấn/ha.

Nhận thấy hiệu quả kinh tế của cây chanh leo mang lại, nhiều người dân đã học tập, tự đầu tư nhân rộng. Trang trại trồng chanh leo của gia đình ông Trần Văn Hiếu, xóm Rụt là một ví dụ. Năm 2015 sau khi đi tham quan thực tế ở Nghệ An và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ học hỏi kinh nghiệm, ông Hiếu xắn tay xây dựng mô hình.

Theo ông Hiếu, chanh leo là loại cây dễ trồng, thích nghi với nhiều loại đất nhưng quan trọng phải cung cấp đủ nước tưới thì cây mới sinh trưởng, phát triển tốt. Bên cạnh đó cũng cần tuân thủ các quy định về phòng trừ sâu bệnh và đặc biệt phải thu hái bằng tay để đảm bảo giữ được mẫu mã sản phẩm.

Chanh leo là loại cây ra quả quanh năm, do vậy năng suất và giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với cây trồng khác. Từ năm 2017 đến nay 5ha chanh leo cho gia đình ông Hiếu thu hái trên 25 tấn quả, sản phẩm được cấp giấy chứng nhận VietGAP và được hệ thống siêu thị VinMart (Hà Nội) hợp đồng thu mua với giá từ 20.000 - 25.000 đồng/kg.

21-08-23_img_7598
Đóng gói sản phẩm chanh leo vào siêu thị

Hiện tại, gia đình tiếp tục mở rộng diện tích trồng chanh leo nhằm nâng cao sản lượng. Trang trại chanh leo không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình ông Hiếu mà còn tạo công ăn việc làm cho 4 - 6 lao động địa phương có việc làm thường xuyên với mức lương 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Có thể thấy đây là mô hình đầy triển vọng. Để nâng cao chất lượng, năng suất chanh leo cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa "4 nhà", đưa sản phẩm đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng và đơn vị bao tiêu, từng bước khẳng định thương hiệu nông sản... 

 

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất