| Hotline: 0983.970.780

Chật vật xử lý những 'cánh đồng chết' trước vụ hè thu

Thứ Hai 25/04/2022 , 06:15 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Nông dân Quảng Trị đang hết sức vất vả để xử lý những cánh đồng sình lầy sau mưa lũ trái mùa đầu tháng 4/2022 nhằm khẩn trương gieo cấy vụ hè thu.

Lũ rút, trơ lại những "cánh đồng chết”

Trên những cánh đồng sình lầy sau khi nước lũ đã rút, nông dân Quảng Trị đang tích cực xử lý lại ruộng để kịp gieo sạ vụ hè thu.

Ông Phạm Bá Đơn tại Thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) có 6 sào (3.000m2) lúa đông xuân. Cuối tháng 3/2022, toàn bộ diện tích đang thời kỳ trỗ đòng thì bị trận mưa trái vụ lịch sử cuối tháng 3, đầu tháng 4 khiến cả 6 sào lúa ngập sâu dưới nước.

Nước lũ rút, những cánh đồng lúa tan hoang, nông dân vùng lũ Quảng Trị không chỉ trắng tay ở vụ đông xuân, mà còn rất chật vật để cải tạo lại ruộng nhằm chuẩn bị cho vụ hè thu. Ảnh: CĐ.

Nước lũ rút, những cánh đồng lúa tan hoang, nông dân vùng lũ Quảng Trị không chỉ trắng tay ở vụ đông xuân, mà còn rất chật vật để cải tạo lại ruộng nhằm chuẩn bị cho vụ hè thu. Ảnh: CĐ.

Bài liên quan

Theo ông Đơn, vụ đông xuân năm nay coi như gia đình ông và nhiều hộ dân mất trắng. Cây lúa bị ngập ở thời kỳ trỗ đòng, sau khi nước rút, đòng bị úng hoặc không thể thụ phấn được, cây dù xanh tươi nhưng hạt bị lép. Diện tích ngập sâu lâu ngày, sau khi nước rút sẽ bị phân hủy, việc cải tạo, xử lý đồng ruộng rất tốn công sức.

Gần 70 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên ông Đơn thấy một trận mưa trái vụ bất thường như vậy. Mưa to, nước lên rất nhanh, nông dân chỉ biết ngồi nhìn. Những cánh đồng bát ngát tại huyện Hải Lăng nhanh chóng ngập sâu dưới nước.

“Năm nay giá vật tư đầu vào tăng cao, đầu tư cho 6 sào lúa rất lớn. Chúng tôi gieo trồng các giống lúa thuần, để giống cho vụ sau nên nguồn giống nằm cả ở vụ xuân. Nay vụ xuân mất trắng, coi như không còn nguồn giống để gieo trồng vụ hè thu. Tình hình này rất căng, không chỉ thiếu giống, nhiều hộ còn thiếu ăn”, ông Đơn rầu rĩ.

Ông Đơn chỉ là một trong số hàng nghìn hộ dân tại các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Cam Lộ của tỉnh Quảng Trị thất bát sau trận mưa trái vụ.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp Quảng Trị, vụ đông xuân 2021 - 2022, toàn tỉnh gieo sạ được gần 26 nghìn ha lúa; hơn 3,2 nghìn ha ngô; gần 3,2 nghìn ha lạc; gần 11 nghìn ha sắn và 3,5 nghìn ha rau màu các loại. Do ảnh hưởng của mưa lũ trái vụ, toàn tỉnh có hơn 11 nghìn ha lúa đang ở giai đoạn ôm đòng - trỗ bông bị ngập úng, rạp đổ, tập trung tại các huyện Hải Lăng (gần 6,4 nghìn ha), Triệu Phong (trên 2,3 nghìn ha), Vĩnh Linh (trên 1,1 nghìn ha), Gio Linh (gần 500ha)… và hơn 3,1 nghìn ha rau màu các loại bị ngập, đổ ngã.

Mưa lũ cũng khiến nhiều công trình thủy lợi, giao thông tại các địa phương bị hư hỏng, sạt lở. Thiệt hại do mưa lũ trái vụ gây ra tại Quảng Trị ước tính gần 800 tỷ đồng. Nhiều hộ dân tại các vùng chuyên canh lúa trọng điểm của tỉnh Quảng Trị sẽ đứng trước nguy cơ thiếu đói.

Căng nhất lúa giống

Cách cánh đồng tại tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt, sau khi nước rút, lượng nước còn lại đổi sang màu đen, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Người dân đang tích cực xử lý để chuẩn bị gieo sạ vụ hè thu.

Mấy ngày nay, nông dân tại các vùng ngập lụt của tỉnh Quảng Trị đang huy động hết nhân lực trong nhà, thuê máy để cắt lúa đưa ra khỏi ruộng. Sau khi dọn sạch ruộng, các hộ dân sẽ dùng vôi và các chế phẩm sinh học để xử lý ruộng. Tuy nhiên, chỉ một phần diện tích có thể gặt máy, phần lớn diện tích cây lúa nghiêng ngả, quặt quẹo, ngã rạp sát mặt ruộng nên nhiều hộ dân phải thuê máy cày làm ngày làm đêm.

Nông dân vùng lũ huy động lực lượng ra đồng cắt lúa, dọn dẹp ruộng để chuẩn bị gieo sạ vụ hè thu. Ảnh: Võ Dũng.

Nông dân vùng lũ huy động lực lượng ra đồng cắt lúa, dọn dẹp ruộng để chuẩn bị gieo sạ vụ hè thu. Ảnh: Võ Dũng.

Sau khi cắt hết lúa hoặc cày ruộng, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp địa phương, ruộng ngập lụt sẽ được bón vôi, 5 - 7 ngày sau sẽ sử dụng các chế phẩm sinh học để xác hữu cơ kịp phân hủy, tránh ngộ độc hữu cơ, nghẹt rễ cho lúa vụ hè thu. Để có "ruộng sạch”, nông dân Quảng Trị phải làm thêm nhiều công đoạn, chi phí đầu vào theo đó sẽ tăng lên đáng kể.

Ông Bùi Phước Trang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị cho hay, hiện nông dân các huyện bị ngập lụt đang tích cực làm đất. Cày và xử lý đất sớm ngày nào hay ngày đó để đủ thời gian giải độc hữu cơ, kịp thời vụ gieo sạ lúa hè thu. Ngành nông nghiệp đang đề xuất tỉnh hỗ trợ nông dân vôi bón ruộng. Riêng huyện Hải Lăng, địa phương gần như mất trắng 100% diện tích đang tính tới phương án hỗ trợ thêm chi phí mua chế phẩm xử lý gốc rạ cho người dân.

Làm việc với Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Như Cường sau đợt mưa lũ đầu tháng 4/2022, tỉnh Quảng Trị kiến nghị Bộ NN-PTNT đề xuất Chính phủ hỗ trợ tỉnh 770 tấn giống các loại. Tuy nhiên, sau khi rà soát đủ diện tích bị thiệt hại, Quảng Trị xin nguồn hỗ trợ 950 tấn giống lúa từ nguồn dự trữ quốc gia. Số lượng giống cấp cho nông dân phải trước ngày 30/4 vì có những trà phải gieo trước ngày 15/5.

Diện tích lúa bị ngã rạp, người dân phải thuê máy cày để băm nát xác lúa sau đó mới bón vôi, chế phẩm vi sinh để giải độc hữu cơ. Ảnh: Võ Dũng.

Diện tích lúa bị ngã rạp, người dân phải thuê máy cày để băm nát xác lúa sau đó mới bón vôi, chế phẩm vi sinh để giải độc hữu cơ. Ảnh: Võ Dũng.

“Căng nhất bây giờ là nguồn giống. Nông dân Quảng trị lâu nay sử dụng lúa thuần, một phần bán để tái đầu tư, một phần để giống cho vụ sau. Tuy nhiên, lúa mất trắng gần 1/2 diện tích toàn tỉnh thì nguồn giống bây giờ sẽ rất khan hiếm”, ông Trang cho hay.

Để hỗ trợ nông dân vùng lũ khôi phục và phát triển sản xuất, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ hỗ trợ 50% kinh phí mua vôi xử lý ruộng đồng... Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo ngành nông nghiệp thống kê nhu cầu của các địa phương, phối hợp với Sở Tài chính thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, khoanh nợ, giãn nợ cho các HTX, gia đình có hợp đồng vay tín dụng đầu tư sản xuất vụ đông xuân bị thiệt hại hoàn toàn. Ngân sách tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 1 lần 100% lãi suất vay theo hợp đồng tín dụng, tối đa 9 tháng theo lãi suất thương mại.

Xem thêm
Dân đeo khẩu trang đi ngủ vì trại lợn 30.000 con

THANH HÓA Trại lợn của Công ty Agri-Vina lại gây thối, khiến nhiều người dân tại xã Tân Phúc, thị trấn Lang Chánh mất ăn mất ngủ.

Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại

Bé gái 10 tuổi ở Xã Ea Kuêh (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) tử vong với những triệu chứng nghi do bệnh dại sau khi bị chó cắn, cơ quan chức năng đang vây bắt đàn chó để xét nghiệm.

Tận thu rơm, có thêm thu nhập 3 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Lúa sau khi thu hoạch được máy cuộn rơm vào thu gom, cho bà con nông dân thêm thu nhập hơn 3 triệu đồng mỗi ha…