| Hotline: 0983.970.780

Cháy chánh điện chùa cổ gần 800 năm

Thứ Hai 13/08/2012 , 16:24 (GMT+7)

Rạng sáng 13/8, chùa Tắc Gồng ở Sóc Trăng phát hỏa. Rất may nhiều tượng Phật quý trong khu chánh điện không bị hư hại.

Rạng sáng nay, chùa Tắc Gồng ở Sóc Trăng phát hỏa. Rất may nhiều tượng Phật quý trong khu chánh điện không bị hư hại.


Nhiều tượng Phật quý chỉ bị ám khói đen

Hòa thượng Thạch Sách, trụ trì chùa Tắc Gồng (Trà Sath Kong) ở xã Tham Đôn (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) cho biết, lửa bùng phát dữ dội lúc 3h sáng. Hai sư ngủ giữ chánh điện bị ngạt khói nhưng kịp thời mở cửa chạy thoát thân.

Hàng trăm người dân gần đó được huy động đến chùa dập lửa nhưng không hiệu quả. 30 phút sau, hai xe chữa cháy của Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp cận hiện trường, dập tắt lửa lúc trời vừa rạng sáng nên không xảy ra cháy lan.

Theo hòa thượng Thạch Sách, nguyên nhân hỏa hoạn có thể do lửa của nến bén vào màn treo ở khu vực thờ cúng. Rất may, nhiều tượng Phật quý trong khu chánh điện không bị hư hại, chỉ bị khói ám đen.

Trưa cùng ngày, cơ quan chức năng của huyện Mỹ Xuyên đã đến làm việc với các nhà sư, thu mẫu cháy, điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.

Chùa Tắc Gồng là một trong những ngôi chùa cổ ở Sóc Trăng có niên đại 788 năm. Đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Khơme địa phương.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất